Đây! Điểm yếu tai hại của Malaysia đã bị phơi bày, hàng công ĐT Việt Nam cứ thế mà nã đạn thôi

Sau trận thắng Lào, có lẽ rất nhiều người hâm mộ bóng đá VN chưa hài lòng về chiến thắng của đội nhà, bởi với họ, đá trước một đội yếu như Lào mà chỉ ghi được 3 bàn thắng là quá ít và không sướng.

Nhưng ông Park Hang-seo lại không nghĩ vậy. Dù luôn cho rằng mình muốn các học trò ghi nhiều bàn thắng hơn nữa sau trận đấu nhưng một tuyển thủ đã tiết lộ ông Park đã chỉ đạo các cầu thủ không cần bung hết sức mà chỉ cần thắng là đủ trước Lào. Bởi việc giữ sức và tránh bị chấn thương, đặc biệt là “giấu bài”, mới là mục tiêu quan trọng nhất trong trận đấu ra quân.

HLV Park Hang Seo coi trận đấu với Malaysia là cuộc quyết chiến chiến lược tại AFF Cup. Thậm chí, nhà cầm quân này cho rằng, ngôi vị đầu bảng sẽ được định đoạt sau trận đấu trên sân Mỹ Đình. Cũng vì điều này mà ông cùng các cộng sự đang chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu.

Phát biểu với báo giới, tiền đạo Anh Đức và hậu vệ Văn Hậu đều xác nhận, ông Park Hang Seo đã sớm nghiên cứu về đối thủ. Sau trận đầu đầu tiên với ĐT Lào, ĐT Việt Nam đã bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia.

Theo 2 cầu thủ này, băng ghi hình các trận đấu của ĐT Malaysia đã được tập hợp để đặt lên bàn của HLV Park Hang Seo. Những ngày qua, ông cùng cộng sự dành nhiều thời gian để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng này.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thẳng thắn thừa nhận, hàng công là điểm yếu nhất của ĐT Malaysia: “Tuyến khiến tôi cảm thấy lo lắng nhất của ĐT Malaysia là hàng công. Tôi không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện trước Campuchia. Tôi chỉ vui vì giành được 3 điểm”.

Tối 12-11, đội tuyển Malaysia đã có trận thắng 3-1 trước tuyển Lào, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018. Trong khi đó, đội tuyển Myanmar cũng có trận ra quân gặp Campuchia và giành thắng lợi với tỉ số 4-1.

Nhìn lối chơi của Malaysia và Myanmar, có thể khẳng định cả hai chính là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành 2 vé vào bán kết. Chính vì vậy mà trong 2 buổi tập kể từ ngày trở về từ Lào, đội tuyển Việt Nam hầu như hạn chế tập chiến thuật mà chủ yếu chỉ là những bài chia đôi đội hình phối hợp nửa sân, tập phản xạ…

 

Bài liên quan