Đẩy Morata sang Chelsea, Real sẵn sàng lập kỷ lục chuyển nhượng với “hàng” hot

Sau khi đạt được thỏa thuận bán tiền đạo Alvaro Morata cho Chelsea, Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch săn lùng chữ ký của tài năng trẻ Kylian Mbappe (AS Monaco)

Sau nhiều cuộc thương lượng, Real Madrid đã đồng ý bán Morata cho Chelsea với giá 58 triệu bảng. Nếu cộng thêm các khoản khác, thương vụ này có thể lên đến hơn 70 triệu bảng. Đây là bản hợp đồng kỷ lục mà “The Blues” thực hiện trong lịch sử của mình.

Về phần Real Madrid, bên cạnh việc để Morata sang Chelsea, đội bóng Hoàng gia còn chuẩn bị bán hậu vệ Danilo cho Man City. Mariano cũng đã được phép thương lượng việc chuyển sang Lyon thi đấu còn Borja Mayoral sẽ được cho mượn. Những thương vụ trên sẽ giúp Real có thêm khoản tiền lớn để theo đuổi mục tiêu mà họ đã đặt ra từ đầu kỳ chuyển nhượng này, đó là chiêu mộ tài năng trẻ Mbappe của AS Monaco.

Mbappe là cầu thủ được săn đón nhiều nhất hiện nay

Chính vì vậy, theo nhận định của báo chí Tây Ban Nha, trong thời gian tới, Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch săn lùng chữ ký của Mbappe. Nhiều khả năng, mức giá mà đội bóng Hoàng gia gửi đến AS Monaco sẽ là hơn 100 triệu bảng.

Việc Real Madrid theo đuổi Mbappe là chuyện quá rõ ràng. Khi được hỏi về việc liệu Mbappe có thể chơi cùng đồng hương Karim Benzema trên hàng công Real hay không, chủ tịch Florentino Perez đã trả lời: “Mọi chuyện đều có thể”.

HLV Zidane rất muốn có Mbappe trong đội hình

Trong khi đó, HLV Zinedine Zidane cũng là một fan hâm mộ của Mbappe khi trả lời phỏng vấn: “Mbappe là một cầu thủ giỏi. Anh ấy đã cho thấy điều đó trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hiện giờ thì anh ấy chưa phải là cầu thủ của tôi nên tôi không thể nói gì thêm”.

Tuy nhiên, chắc chắn AS Monaco sẽ không dễ để Mbappe ra đi. Đội bóng Công quốc vừa ra thông báo đe dọa sẽ báo cáo FIFA về hành động tiếp cận trái phép với cầu thủ của họ.

Bên cạnh đó, AS Monaco đang trong quá trình thương lượng với Mbappe để tăng lương cho anh. Nếu đồng ý, cầu thủ 18 tuổi này sẽ trở thành người nhận lương cao nhất ở AS Monaco, bên cạnh Radamel Falcao.

Bài liên quan