Để bảo vệ danh hiệu Premier League, Chelsea cần mua ngay những cái tên này

Để bảo vệ danh hiệu Premier League, HLV Conte cần bổ sung những cầu thủ chất lượng cho đội hình Chelsea. Dưới đây là danh sách ngôi sao lọt tầm ngắm của “The Blues” đầu năm 2018.

Ross Barkley (tiền vệ, Everton): Chelsea theo đuổi tiền vệ người Anh từ mùa hè vừa qua, nhưng thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu mức phí chuyển nhượng. Trong phiên chợ Đông diễn ra vào tháng 1/2018, “The Blues” sẽ đề nghị Everton trở lại bàn đàm phán. Ross Barkley có mức phí vào khoảng 35 triệu bảng. Trong bối cảnh hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào hè 2018, ban lãnh đạo Everton cần xem xét để anh ra đi nếu không muốn mất trắng tiền vệ sinh năm 1993 sau khi mùa này khép lại.

Mouctar Diakhaby (hậu vệ, Lyon): Sở hữu chiều cao 1m92, anh nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong đó, Chelsea khát khao chiêu mộ hậu vệ sinh năm 1996 ở kỳ chuyển nhượng đầu năm 2018. Để có chữ ký của Mouctar Diakhaby, tỷ phú Roman Abramovich cần chi khoảng 30 triệu bảng mới hy vọng thuyết phục thành công câu lạc bộ Lyon. Mùa này, anh ra sân 9 trận và ghi 2 bàn ở mọi giải đấu.

Alex Sandro (hậu vệ, Juventus): Anh là cầu thủ trụ cột bên cánh trái trong đội hình Juventus. Do vậy, Chelsea khó thuyết phục đội đương kim vô địch Serie A nhượng lại tuyển thủ người Brazil khi mùa giải 2017/18 vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, Chelsea tuyên bố không từ bỏ việc theo đuổi Alex Sandro. Mùa này, huấn luyện viên Conte tiếp tục sử dụng đội hình 3-5-2 với Marcos Alonso thi đấu bên cánh trái. Nếu chiêu mộ thành công Sandro, nhà cầm quân người Italy có thể xoay tua lực lượng.

Lucas Moura (tiền đạo, PSG): Anh không còn là sự lựa chọn chính trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Unai Emery sau khi Neymar và Mbappe gia nhập đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Tuyển thủ người Brazil mới có 72 phút thi đấu và đều ra sân từ băng ghế dự bị mùa này. Để có sự phục vụ của Lucas Moura, ban lãnh đạo Chelsea cần chuẩn bị khoảng 27 triệu bảng. Đây là thương vụ được đánh giá sẽ giúp “The Blues” tăng chất lượng cho đội hình ở giai đoạn lượt về khốc liệt với lịch thi đấu rất dày, khiến các trụ cột dễ dính chấn thương.

Christian Benteke (Crystal Palace): Khi Michy Batshuayi chưa hoàn toàn đáp lại được sự kỳ vọng, huấn luyện viên Conte muốn bổ sung tiền đạo cho đội hình Chelsea. Trong mục tiêu mua sắm của “The Blues”, chân sút Benteke sẽ là sự tăng cường đáng kể cho hàng công. Sau khi chuyển đến Crystal Palace từ Liverpool với giá 27 triệu bảng hè 2016, Christian Benteke ghi 15 bàn sau 44 trận tại Premier League. Tuy nhiên, anh chưa chọc thủng lưới đối phương lần nào sau 583 phút thi đấu mùa này.

Bài liên quan