Để trả thù Pep Guardiola, Yaya Toure đưa ra quyết định có một không hai trong lịch sử

Nguồn tin cho biết cầu thủ Bờ Biển Ngà sẵn sàng cắt giảm tối đa thu nhập của mình để được ở lại Ngoại hạng Anh trả thù Pep Guardiola.

Yaya Toure hiện tại đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác nhau trên thế giới. Mức lương mà anh được hứa hẹn cũng khó lòng từ chối được. Tuy nhiên, người đại diện của anh, Seluk đã lên tiếng cho rằng thân chủ của mình sẽ ở lại Premier League để chứng minh cho Pep Guardiola thấy rằng ông đã sai khi bỏ rơi anh. Và, một câu lạc bộ trong top 6 sẽ là lựa chọn của cầu thủ Bờ Biển Ngà, bao gồm cả đại kình địch của Man City – Manchester United.

 

Không loại trừ khả năng Toure sẽ gia nhập MU dù chỉ hưởng lương… 1 bảng/1 tuần.

Ở mùa giải 2017/18, anh thi đấu đúng 10 trận. Không những thế, Pep cũng ngăn cản bữa tiệc chia tay mà Toure định tổ chức cho các cầu thủ và các thành viên Man xanh. Điều này đã khiến Toure thực sự tức giận và anh đã sẵn sàng gia nhập một đội bóng tại Premier League để ‘trả thù’ Pep.

Trước đây, Yaya từng bóng gió về việc muốn chơi cùng với Paul Pogba – cầu thủ đang thuộc biên chế MU và sau tuyên bố này, khả năng anh cập bến sân Old Trafford hè này rất cao.

“Yaya nhận được rất nhiều lời đề nghị lớn từ khắp nơi trên thế giới. Đó là những hợp đồng hấp dẫn, thế nhưng chúng tôi quyết định ở lại để khiến Pep Guardiola phải hối hận” – Seluk nói trên tờ Sport 24.

“Chúng tôi làm điều đó để chứng minh cho các cổ động viên của Manchester City biết rằng Yaya vẫn chưa hết thời. Cậu ấy đầy sức mạnh, năng lượng và muốn được tiếp tục chơi bóng tại Anh mùa tới.”

Yaya Toure chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với Pep

“Vào thời điểm các câu lạc bộ đang phải chi quá nhiều ngân sách cho việc trả lương cho cầu thủ, tôi chính thức tuyên bố Yaya sẵn sàng chuyển đến bất cứ đội bóng nào trong top 6 với mức lương 1 bảng/1 tuần. Dĩ nhiên tiền thưởng sau mỗi trận thắng vẫn được chia công bằng là được.”

“Mẫu cầu thủ như Yaya xứng đáng chơi cho những đội bóng lớn, như Arsenal, Chelsea, Man United, Tottenham hay Liverpool chẳng hạn. Cậu ấy là một nhà vô địch.”

“Những cầu thủ hàng đầu không bao giờ là sự bổ sung tệ hại cho bất kỳ đội bóng nào, huống hồ cậu ấy còn không quan tâm đến mức lương nữa cơ mà.”

Bài liên quan