ĐH tiêu biểu vòng 14 Premier League: Ngả mũ trước Rooney và Young của ‘mùa chuyển nhượng’

Vòng đấu thứ 14 đã trôi qua với kết quả có lợi cho những đội bóng mạnh hơn, đặc biệt là với những đội bóng nằm ở top đầu. Dưới đây là ĐH 11 ngôi sao xuất sắc nhất vòng đấu này.

Lukasz Fabianski – Swansea: Thủ môn người Ba Lan đã có 60 lần cứu thua ở mùa giải năm nay, nhiều hơn bất cứ người gác đền nào ở Premier League. Ở trận đấu với Chelsea vừa qua, anh cũng thi đấu hay và chỉ để lọt lưới đúng một lần.

Jonjoe Kenny – Everton: Hậu vệ trẻ người Anh đã tạo được bốn cơ hội ăn bàn trong chiến thắng trước West Ham, trong đó có một đường kiến tạo thành công.

Antonio Rudiger – Chelsea: Trung vệ người Đức đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên sau 10 lần ra sân kể từ đầu mùa của Rudiger ở Premier League.

Andreas Christensen – Chelsea: Trong tất cả những cầu thủ thực hiện hơn 40 đường chuyền ở vòng 14, chỉ có cầu thủ người Đan Mạch mới có tỉ lệ chính xác đạt 100%.

Ashley Young – Manchester United: Tiền vệ người Anh chói sáng với một cú đúp siêu phẩm giúp MU giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Watford.

Kevin De Bruyne – Manchester City: Kể từ khi ra mắt Premier League trong màu áo Man City, cầu thủ người Bỉ đã đóng góp trực tiếp vào 51 bàn thắng (17 lần lập công, 34 kiến tạo), nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào khác vào quãng thời gian này. Ở vòng này Bruyne cũng chơi tuyệt hay trước Southampton.

Idrissa Gueye – Everton: Ở trong mùa giải năm nay, Gueye là cầu thủ tắc bóng cũng như tung ra nhiều đường chuyền nhất ở Everton. Màn trình diễn xuất sắc của anh đã giúp The Toffees vượt qua West Ham với tỉ số 4-0.

Mohamed Salah – Liverpool: Mặc dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng cầu thủ người Ai Cập vẫn lập một cú đúp giúp cho Liverpool giành chiến thắng trước Stoke City.

Wayne Rooney – Everton: Đã 2272 ngày kể từ lần gần nhất Rooney lập hattrick. Đó cũng là quãng thời gian dài nhất giữa hai hattrick trong lịch sử Premier League.

Mesut Ozil – Arsenal: Cầu thủ người Đức là ngôi sao sáng nhất trong ĐH Arsenal ở trận đấu với Huddersfield Town khi có được 2 bàn thắng và một đường kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Pháo Thủ ngay tại Emirates.

Olivier Giroud – Arsenal: Vào sân thay Lacazette trong hiệp hai, tiền đạo 30 tuổi đã để lại dấu ấn bằng một cú đúp. Anh cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng thứ tư từ băng ghế dự bị trong lịch sử Premier League (16 bàn).

Và đây là Đội hình tiêu biểu vòng 14 Premier League…

Bài liên quan