“Đi đêm” tiếp cận Griezmann sai luật, Barcelona bị FIFA sờ gáy, nguy cơ dính án phạt rất nặng

Đây là thông tin được tờ AS tiết lộ. Cụ thể FIFA đã để ý và chuẩn bị mở một cuộc điều tra nhắm vào Barca sau khi chủ tịch Jose Mario Bartomeu thừa nhận ông đã tiếp xúc với người đại diện của Griezmann vào năm ngoái. Đây là hành vi vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA, và vẫn thường được biết đến với cái tên “đi đêm”.

Theo luật của FIFA, một CLB chỉ có thể tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ để thỏa thuận chuyển nhượng nếu hợp đồng của cầu thủ đó với CLB chủ quản có thời hạn từ 6 tháng trở xuống. Nếu không, CLB muốn mua (ở đây là Barca) buộc phải đàm phán trước với Atletico Madrid, đạt được thỏa thuận chuyển nhượng thì mới có quyền tiếp xúc với Griezmann. Mọi hoạt động tiếp cận với cầu thủ khác đều là phạm luật.

Tờ AS tiết lộ, Barca tin rằng họ có quyền tiếp xúc trực tiếp với Griezmann bất chấp hợp đồng của cầu thủ người Pháp với Atletico vẫn còn thời hạn tới 4 năm là bởi sự xuất hiện của điều khoản phá vỡ hợp đồng. Song với FIFA, đây vẫn là hành vi vi phạm luật chuyển nhượng.

Trước đây FIFA từng phạt AS Roma vì hành vi tương tự trong vụ chiêu mộ trung vệ Philippe Mexes từ Auxerre năm 2004. Chelsea cũng từng chung số phận khi chiêu mộ Gael Kakuta từ Lens vào năm 2009. Cả hai CLB này đều bị FIFA cấm chuyển nhượng trong một mùa giải.

Vào năm 2005, Barca cũng từng bị FIFA cấm chuyển nhượng vì sai phạm trong những vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Nếu tin đồn này là sự thật, Barca sẽ gặp khó trong việc tăng cường lực lượng trong tương lai. Song với riêng thương vụ Griezmann, nhiều khả năng Barca sẽ kịp hoàn tất trước khi FIFA kịp điều tra và đưa ra án phạt.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Pháp chỉ là 100 triệu euro, con số thấp so với tiềm lực tài chính của Barca. Bản thân Griezmann có vẻ cũng xuôi trước viễn cảnh gia nhập Barca. Tiền đạo người Pháp mới đây đã tiết lộ với Fourfourtwo rằng anh sẽ quyết định tương lai trước khi World Cup diễn ra.

Bài liên quan