Di Maria: “Ronaldo giỏi thật đấy nhưng Messi mới là người xuất sắc nhất, sự thật luôn là vậy”

Với tư cách một cầu thủ đã thi đấu cùng cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria chắc chắn có tiếng nói đầy trọng lượng trong việc so sánh 2 ngôi sao trên.

Di Maria từng gắn bó nhiều năm với Ronaldo trong biên chế Real Madrid. Tuy nhiên, anh đồng thời cũng là đồng đội thân thiết của Messi tại ĐT Argentina. Được chơi bóng cùng 2 ngôi sao này chắc chắn mang đến cho Di Maria những trải nghiệm khác biệt.

Di Maria ca ngợi Messi giỏi hơn Ronaldo

Khi được hỏi ai là người xuất sắc hơn, dù rất khó khăn nhưng Di Maria cũng đưa ra lựa chọn của mình: “Messi lúc nào cũng là người xuất sắc nhất, anh ấy luôn đứng đầu trong mọi năm. Ronaldo cũng là một cầu thủ đặc biệt nhưng Messi đến từ một hành tinh khác”.

“Chẳng có từ ngữ nào để miêu tả về Messi. Anh ấy luôn khiến bạn kinh ngạc”, Di Maria có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều này bởi anh đã rời Real nhưng vẫn còn trách nhiệm với ĐT Argentina, ít nhất là tại World Cup 2018.

Đang thi đấu trong màu áo của PSG, nhưng trong quá khứ, cái tên Angel Di Maria gắn liền với Real Madrid. Đỉnh cao của cầu thủ này chính là chức vô địch Champions League mùa giải 2013/14, khi Kền kền trắng hạ gục Atletico 4-1 trong trận chung kết. Đó cũng là trận đấu đáng nhớ nhất của cầu thủ này, khi anh nhận danh hiệu ngôi sao xuất sắc nhất. Sau đó, Di Maria chuyển tới Man United, và bây giờ đang cống hiến cho PSG.

Chia sẻ về cuộc đấu này, tiền vệ người Argentina cho biết: “Chúng tôi có lối chơi tương tự Barcelona, trong khi Real Madrid lại dựa vào phản công để ghi bàn. Họ sở hữu những cầu thủ cực kỳ nhanh nhẹn để tiếp cận cầu môn đối phương, Real có những cái tên phù hợp cho điều đó.

Để hạ gục Real, bạn cần những cầu thủ xuất sắc trong đội hình, cùng với may mắn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đang rất tự tin trong cuộc chiến này, bởi PSG mạnh hơn mùa giải năm ngoái.”

Di Maria trong màu áo PSG

Ở mùa giải này, sự có mặt của Neymar và Mbappe đã khiến cơ hội ra sân của Di Maria bị ảnh hưởng. Anh cho biết: “Tại đây, CLB luôn đảm bảo tất cả các cầu thủ đều cảm thấy mình quan trọng. Nhưng khi một cầu thủ được thi đấu ít hơn, anh ta có thể mất một chút tự tin. Tôi đã cố gắng thúc đẩy phong độ của mình, và lấy sự tự tin trở lại. Sau kỳ nghỉ đông, tôi đã được thi đấu nhiều hơn và có cơ hội tỏa sáng. Tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội của mình, tất nhiên cùng với sự hỗ trợ của các đồng đội.”

Chia sẻ về cuộc đối đầu giữa Neymar và Cris Ronaldo – 2 ngôi sao sáng nhất của 2 đội, tiền vệ sinh năm 1988 tiếp tục: “Đối với tôi, họ là những cầu thủ giống nhau. Cả 2 đều rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong những cuộc đối đầu 1-1. Họ cũng đặt rất nhiều quyết tâm vào những trận đấu của mình. Neymar nhỏ hơn, nhưng đó có thể là lợi thế của cậu ấy. Cả 2 đều có khả năng làm thay đổi kết quả trận đấu.”

Bài liên quan