Đích thân huyền thoại Didier Drogba lên tiếng trước đại chiến giữa Việt Nam và Malaysia

Trả lời phỏng vấn tờ The Star vào sáng 09/12, tiền đạo huyền thoại Didier Drogba gửi lời chúc thành công đến hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018.

Hiện Didier Drogba với tư cách là đại sứ của câu lạc bộ Chelsea đang có mặt tại Malaysia để gặp gỡ cổ động viên (CĐV). Sau đó ít ngày, chân sút lừng danh một thời của Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục hành trình ở Việt Nam.

Tôi biết đội tuyển Malaysia chuẩn bị chơi trận chung kết AFF Cup 2018. Tôi chúc những điều may mắn nhất đến với các bạn. Tôi đang rơi vào tình thế khó vì sắp sang Việt Nam. Khi đó, dám chắc mình được hỏi câu tương tự. Vậy nên, tôi chỉ có thể nói rằng đội thể hiện phong độ tốt hơn ở chung kết sẽ nâng cúp”, Drogba bày tỏ.

Tiền đạo Drogba đang có mặt tại Malaysia. Ảnh: The Star.

Tiền đạo được mệnh danh là “Voi rừng” nói tiếp: “Thật tuyệt cho tuyển Malaysia khi được góp mặt ở chung kết. Nhìn những CĐV Chelsea ở đây, tôi biết họ rất đam mê với trái bóng tròn. Hãy tưởng tượng xem, người Malaysia có tình yêu cuồng nhiệt với đội tuyển ra sao.”

Anh nhắn nhủ đến các cầu thủ sẽ chơi trận chung kết: “Hầu hết cầu thủ châu Phi như tôi đều có xuất phát điểm khó khăn. Chúng tôi có thể thua một trận đấu và không ghi bàn thắng nào, nhưng chưa bao giờ thất vọng. Qua mỗi thất bại, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.

Drogba kết luận: “Đó chính là sức mạnh mà chúng tôi, những cầu thủ châu Phi có. Khó khăn chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn.

Malaysia vượt qua rất nhiều khó khăn để có mặt ở trận cuối cùng AFF Cup 2018.

Ở vòng bán kết AFF Cup 2018, Malaysia đối đầu ứng cử viên số một cho chức vô địch là Thái Lan. Sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Tan Chang Hoe xuất sắc hòa “Voi chiến” với tổng tỷ số 2-2. Malaysia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Với đội tuyển Việt Nam, thầy Park Hang-seo cùng các học trò dễ dàng vượt qua Philippines chung cuộc 4-2.

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Sau đó 4 ngày, hai đội trải qua 90 phút quyết định tại sân Mỹ Đình. Trong lịch sử, cả Malaysia và Việt Nam từng một lần nâng cao danh hiệu vô địch AFF Cup.

 

Bài liên quan