Điểm mặt 5 “ông lớn” có khả năng cao ở nhà xem C1 ngay sau vòng bảng: Cú S.Ố.C mang tên nhà giàu nước Pháp

Vòng bảng UEFA Champions League đang bước vào giai đoạn then chốt xác định những tấm vé đi tiếp vào vòng knock out. Ở chiều ngược lại, các đội bóng bị loại cũng dần lộ diện

Sau vòng 4, AS Monaco là đội bóng lớn đầu tiên phải chia tay giải đấu. Chỉ với 1 điểm sau 4 trận, Á quân Ligue 1 chắc chắn đứng chót bảng, họ thậm chí không có cơ hội xuống chơi tại Europa League.

Lượt trận thứ 5 tuần này liệu sẽ có thêm bao nhiêu đội bóng lớn chia tay Champions League? Hãy cùng điểm qua những CLB có nguy cơ:

PSG (bảng C)

Hủy diệt Ligue 1 nhưng ở Champions League, Gã nhà giàu nước Pháp không khác gì tay mơ. Sau 4 vòng, họ mới chỉ có được 5 điểm sau 1 thắng, 2 hòa, 1 thua, xếp thứ 3.

Lượt trận thứ 5, PSG sẽ đối đầu với đội nhất bảng Liverpool. Hiện họ kém The Kop và cả đội xếp nhì Napoli 1 điểm. Vậy nên, nếu thất bại trên sân nhà trước Liverpool đồng thời Napoli thắng Crvena zvezda, PSG sẽ bị loại.

Ở chiều ngược lại, nếu đánh bại Liverpool, PSG sẽ tràn trề cơ hội đi tiếp bởi lượt trận sau họ chỉ gặp Crvena zvezda.

Benfica (bảng E)

Đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha đã phải vất vả vượt qua 2 lượt trận ở vòng loại để ghi tên vào vòng bảng Champions League. Vậy nhưng, họ đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi giải đấu.

Hiện Benfica chỉ có 4 điểm sau 4 trận. Họ vừa để Ajax cầm hòa 1-1 đáng tiếc trên sân nhà. Với cách biệt 4 điểm cùng việc thua thành tích đối đầu đội xếp nhì Ajax, Benfica chỉ có cách đánh bại Bayern tại Allianz Arena lượt này để nuôi hy vọng đi tiếp.

Valencia (bảng H)

Chỉ 4 phút tại Allianz Stadium đã thay đổi hoàn toàn số phận của Valencia ở bảng H. Từ chỗ dẫn Man United 1-0, Juve thua ngược 2 bàn trong 4 phút và dâng trọn 3 điểm cho Quỷ đỏ.

Trận thua đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến Juve bởi họ đã toàn thắng lượt đi. Tuy nhiên, nó lại mang đến tai họa trực tiếp cho Valencia. Nếu Juve thắng Man United, Valencia lúc này đã đứng nhì và hơn Quỷ đỏ 1 điểm.s

Nhưng giờ đây, hiện thực nói rằng, Valencia cần phải thắng Juve hoặc Man United không thắng Young Boys ở lượt 5, nếu không, Bầy dơi sẽ chia tay giải đấu.

Tottenham Hotspur (bảng B)

Vừa có chiến thắng thuyết phục trước Chelsea ở Premier League nhưng Tottenham không có thời gian để ăn mừng, bởi trước mắt họ là thử thách khó khăn tại Champions League.

Với 4 điểm sau 4 lượt, kém đội nhì bảng Inter đúng 3 điểm, Tottenham buộc phải thắng chính đối thủ ở lượt 5 để duy trì cơ hội đi tiếp. Liệu Wembley có là điểm tựa để Tottenham vượt qua cửa tử?

Bài liên quan