Điểm mặt 10 ngôi sao không thể tỏa sáng tại MU

Schweinsteiger, Di Maria hay Radamel Falcao đều không thể hiện được tài năng của mình tại sân Old Trafford.

Bastian Schweinsteiger: Schweinsteiger sang Manchester United vào năm 2015 để tiếp tục thi đấu đỉnh cao sau khi rời Bayern. Tiền vệ người Đức được kỳ vọng sẽ gia cố tuyến giữa cho MU nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, sau hai năm trên băng ghế dự bị và phải xuống chơi với đội trẻ, Schweisteiger phải rời MU để đến với Chicago Fire.

Diego Forlan: Thành danh tại Independiente, Forlan nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ MU khi cập bến Old Trafford năm 2002. Tuy nhiên những gì tiền đạo người Uruguay để lại chỉ là nỗi thất vọng. Trong hai năm thi đấu tại Anh, Forlan chỉ ghi được vỏn vẹn 17 bàn thắng. Chỉ khi rời Man Utd vào năm 2004, Forlan mới tìm lại cảm giác ghi bàn của một tiền đạo “khét tiếng”.

Matteo Darmian: Gia nhập MU từ Torino với không ít kỳ vọng, Darmian luôn có vị trí trong sơ đồ của cựu HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, hậu vệ người Italy chưa bao giờ thể hiện trên mức tròn vai. Sự ra đi của ông thầy người Hà Lan dường như cũng chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Darmian tại Old Trafford khi Mourinho luôn ưu tiên Valencia cho một vị trí bên hành lang cánh phải.

Wilfried Zaha: Tỏa sáng ở Crystal Palace khi mới 20 tuổi, Zaha được Sir Alex Ferguson đưa về Old Trafford với hy vọng sẽ trở thành “Ronaldo mới”. Tuy nhiên, Zaha tụt dốc thảm hại cả về phong độ lẫn tinh thần vì thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Anh chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần cho MU trong 2 năm trước khi trở lại Crystal Palace .

Alan Smith: Smith thành danh tại Leeds khi được thi đấu ở hai biên và tiền đạo. Khi cập bến Old Trafford, anh đã không thể hiện được khả năng của mình do phải thử sức ở một vị trí khác đó là tiền vệ phòng ngự. Sau chấn thương gãy chân khủng khiếp trong trận gặp Liverpool, Smith có cơ hội thể hiện mình trên hàng tấn công vì sự ra đi của Van Nistelrooy. Tuy nhiên, anh đã đánh mất bản năng của một tiền đạo và sớm bị đẩy tới Newcastle.

Radamel Falcao: Liên tiếp tỏa sáng tại Porto, Atletico rồi Monaco, Falcao cho thấy hình ảnh một “mãnh hổ” với khả năng săn bàn khủng khiếp. Tuy nhiên Falcao bỗng dưng “hóa mèo” khi chuyển đến chơi cho MU theo dạng cho mượn vào năm 2014. Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng và tiếp tục bị đẩy đến Chelsea một năm sau đó.

Luke Shaw: Tỏa sáng rực rỡ tại Southampton khi mới 18 tuổi, Luke Shaw khiến MU phải chi ra 40 triệu euro để có sự phục vụ của anh tại Old Trafford. Tuy nhiên cho đến hiện tại, những ghì mà Shaw thể hiện chỉ là nỗi thất vọng. Sau 3 mùa giải liên tiếp, cầu thủ người Anh chỉ có 32 lần ra sân tại Premier League. Trong khi chỉ riêng mùa giải 2013/14, Luke Shaw đã có 35 lần ra sân cho Southampton.

Anderson Oliveira: Là một trong những tài năng trẻ hay bậc nhất của Brazil ở năm 2007, Anderson gia nhập MU với mức phí lên đến 31,5 triệu euro.Tuy nhiên những chấn thương khiến Anderson không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Sau khi giành giải Golden Boy năm 2008, Anderson không mùa nào ra sân quá 20 trận cho MU tại Premier League. Hiện Anderson chơi bóng tại quê nhà trong màu áo Coritiba.

Angel di Maria: Chuyển đến MU từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 75 triệu euro, Di Maria hứa hẹn sẽ trở thành một số 7 huyền thoại mới tại Old Trafford. Tuy nhiên chỉ sau nửa mùa giải, Di Maria không còn được HLV Van Gaal trọng dụng. Anh chuyển đến PSG một năm sau đó và trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình đội bóng nước Pháp.

Juan Sebastian Veron: Được biết đến với cái tên “Phù thủy nhỏ”, Veron là ông chủ ở khu trung tuyến tại những nơi mà anh thi đấu. Tuy nhiên sau khi gia nhập MU năm 2001, những “phép thuật” của anh giường như đã biến mất. Anh chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 2 năm nhạt nhòa cùng MU trước khi làm bạn với băng ghế dự bị tại Chelsea.

Bài liên quan