Điểm mặt 10 ngôi sao vì tiếng gọi của đồng tiền mà sẵn sàng “chôn vui sự nghiệp” tại Trung Quốc khiến NHM tiếc nuối

Các đại gia Trung Quốc đang thể hiện được sức mạnh của đồng tiền khi họ chiêu mộ được rất nhiều ngôi sao của làng bóng đá thế giới. Sau đây là 10 cái tên đã chấp nhận từ bỏ đỉnh cao của sự nghiệp để đến với giải đấu này!

1. Yannick Carrasco (Dalian Yifang)

Yannick Carrasco là một tiền vệ cánh chất lượng tại châu Âu. Anh từng góp mặt trong trận chung kết Champions League năm 2016, sau đó được hàng loạt các đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Năm nay Carrasco 24 tuổi, độ tuổi được cho là sẽ chuyển tới một đội bóng có tầm hơn Atletico để phát triển sự nghiệp. Cuối cùng, anh chọn chơi bóng tại Trung Quốc cho CLB Dalian Yifang sau 124 trận với Atletico. Carrasco chuyển tới chơi cho Dalian Yifang cùng người đồng đội Nicolas Gaitan. Hai cầu thủ này tới Trung Quốc chơi bóng theo một dự án của tập đoàn Dalian Wanda – tập đoàn đang tài trợ cho Atletico và nắm 20% cổ phần đội bóng.

2. Gervinho (Hebei Fortune)

Gervinho đang ‘ngồi mát ăn bát vàng’ và có vẻ anh đang khá hài lòng với cuộc tại Trung Quốc. Thế nhưng, với tốc độ và khả năng càn lướt khá tốt, Gervinho hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở Premier League ở tuổi 30. Gervinho từng gắn bó với Arsenal nhưng anh chuyển đi vì không còn nằm trong kế hoạch của Arsene Wenger.

3. Hulk (Shanghai SIPG)

Sự nghiệp của Hulk rất bấp bênh. Anh khởi nghiệp tại CLB Esporte Clube Vitoria ở Salvado. Sau đó anh chuyển đến Nhật Bản rồi quyết định thi đấu đỉnh cao khi bén duyên với Bồ Đào Nha. Hiện tại, anh đang thi đấu tại Thượng Hải SIPG. Trải qua bao sóng gió, Hulk đang nhận được mức lương cao tại Trung Quốc với 320.000 bảng/tuần.

4. Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune)

Lavezzi (Fortune Hà Bắc) là cầu thủ có giá thuê thi đấu mỗi trận cao nhất thế giới. Fortune Hà Bắc mua Lavezzi hồi tháng 03/2016 từ PSG với giá 26 triệu bảng Anh. Tại đây anh hưởng lương 193.000 bảng Anh/tuần cùng những chế độ khác như được cấp 2 căn nhà, 2 ô tô, 1 đầu bếp và 1 tài xế… Nhưng từ khi sang Trung Quốc, Lavezzi thi đấu làng nhàng rất khác ở thời đỉnh cao.

5. Javier Mascherano (Hebei Fortune)

CLB Hebei China Fortune (Câu lạc bộ Bóng đá Hà Bắc Trung Cơ) đã trả cho Barcelona 5.5 triệu euro để có Javier Mascherano. Javier Mascherano, 33 tuổi, còn hợp đồng với Barca đến tháng 6/2019 nhưng không được Ernesto Valverde sử dụng nhiều. Đến Hebei China Fortune, Javier Mascherano nuôi hy vọng được lựa chọn vào đội hình ĐTQG Argentina dự World Cup sắp tới. Nhưng vấn đề quan trọng nhất có lẽ là mức lương cực khủng. Mascherano có thể hưởng mức thu nhập 19 triệu euro cho hai mùa có mặt tại Trung Quốc.

6. John Obi Mikel (Tianjin Teda)

John Obi Mikel là một tiền vệ được giới chuyên môn đánh giá khá cao vào thời điểm năm 2006, khi anh mới chuyển đến Chelsea. Tuy nhiên, 10 năm sau đó ở sân Stamford Brigde, anh luôn phải chịu cảnh làm nền cho những siêu sao như Michael Essien, Micheal Ballack hay Deco. Anh đã quyết định chia tay The Blues để có cuộc sống an nhàn hơn tại Trung Quốc.

7. Oscar (Shanghai SIPG)

Tại mùa Đông năm 2016, Oscar đã gây sốc cho tất cả khi quyết định rời bỏ châu Âu để sang Trung Quốc thi đấu. Việc chia tay Chelsea khi không có chỗ đứng là hoàn toàn chính xác nhưng phần còn lại của câu chuyện chỉ liên quan đến tiền. Được biết Oscar nhận mức lương khoảng 400 ngàn bảng/tuần, cao hơn cả Messi và Ronaldo thời điểm đó.

8. Alexandre Pato (Tianjin Quanjian)

Alexandre Pato hiện đang thi đấu tại Trung Quốc trong màu áo Tianjin Quanjian. Với 15 bàn thắng sau 24 lần ra sân, tiền đạo này cũng đã giúp cho đội bóng ủa mình kết thúc mùa giải vừa qua với vị trí trí thứ 3 chung cuộc. Pato cũng hy vọng những công lao mà mình có được trên đất Trung Quốc sẽ giúp anh có được một suất tham dự World Cup cùng tuyển Brazil.

9. Ramires (Jiangsu Suning)

Tiền vệ đa năng sinh năm 1987 đã quyết rời Chelsea để gia nhập Jiangsu Suning. Nhưng sau khoảng thời gian thi đấu tại Trung Quốc, anh lại đang có ý định muốn quay về châu Âu thi đấu để tranh suất dự World Cup cùng tuyển Brazil. Có thể anh sẽ sớm gia nhập Inter Milan.

10. Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

Axel Witsel từng được giới chuyên môn nhận định là một trong những tiền vệ toàn diện nhất của bóng đá châu Âu. Ở Witsel, anh là một cầu thủ hội tụ nhiều yếu tố về sức mạnh, khéo léo, hiệu quả và tầm nhìn chiến thuật của một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, Witsel cũng như nhiều cầu thủ khác đã không thể cưỡng lại được mức lương lên tới 300,000 bảng/tuần từ Tijian Quanjian. Tại Trung Quốc, màn trình diễn của Axel Witsel cũng không phải là quá tệ.

Bài liên quan