Điểm mặt 10 sân vận động hoành tráng nhất thế giới: Nhìn 3 vị trí đầu tiên, còn ai dám khinh thường Châu Á

Hãy cùng lướt qua 10 sân vận động được đánh giá là lộng lẫy nhất trên thế giới, rất khó tin khi 3 vị trí đứng đầu đều thuộc châu Á.

10. SVĐ BORG EL ARAB (AI CẬP)

Ảnh: Internet

Borg El Arab là sân bóng lớn thứ 2 ở châu Phi có sức chứa lên đến 86.000 chỗ ngồi. Đây là SVĐ hiện đại với nhiều công trình phụ như khách sạn, hồ bơi, nhà ăn, phòng tập gym…

9. SVĐ THE ROSE BOWL (MỸ)

Ảnh: Internet

The Rose Bowl là SVĐ đình đám trên đất California có sức chứa lên đến 92.542 chỗ ngồi hiện thuộc quyền sở hữu của UCLA Bruins (bóng bầu dục). Đây từng là sân nhà của đại gia LA Galaxy và là nơi diễn ra thế vận hội năm 1932 và 1984 hay World Cup 1994.

8. SVĐ FNB (NAM PHI)

Ảnh: Internet

FNB (còn gọi là Soccer City) hiện là sân nhà của CLB Kaizer Chiefs có sức chứa lên đến 94.736 chỗ ngồi. Đây là SVĐ lớn nhất châu Phi thời điểm hiện tại. CAN Cup (1996) và trận chung kết World Cup 2010 là những sự kiện đáng nhớ diễ ra ở đây.

7. SVĐ ESTADIO AZTECA (MEXICO)

Ảnh: Internet

Estadio Azteca là sân nhà của CLB Club America với sức chứa lên đến 95.000 chỗ ngồi. Đây chính là SVĐ lớn nhất Mexico và lớn thứ ba trên thế giới. Nơi đây từng diễn ra trận chung kết World Cup 1970.

6. SVĐ AZADI (IRAN)

Ảnh: Internet

Azadi có sức chứa tối đa lên đến 95.225 chỗ ngồi không chỉ diễ ra các trận đấu của quốc gia này mà nó từng đứng ra tổ chức các sự kiện lớn như Thế vận hội 1974, AFC Asian Cup năm 1976. Azadi cũng đã từng 2 lần là địa điểm diễn ra chung kết Champions League châu Á vào các năm 1999 và 2002.

5. CAMP NOU (TÂY BAN NHA)

Ảnh: Internet

Camp Nou là sân nhà của Barcelona từ năm 1957. Camp Nou có sức chứa 99.786 chỗ ngồi sau đó giảm còn 96.336 chỗ theo tiêu chuẩn của UEFA. SVĐ này hiện là sân đấu lớn nhất châu Âu. Nơi đây từng diễn ra 2 trận chung kết UEFA Champions League và Thế vận hội mùa hè năm 1992.

4. SVĐ WEMBLEY (ANH)

Ảnh: Internet

Wembley là SVĐ sức chứa tối đa 100.000 chỗ ngồi và là sân đấu lớn thứ 2 tại Châu Âu. Đây là SVĐ được xây dựng tốn kém nhất, là nơi tổ chức các trận chung kết Cúp FA hay Cúp Liên đoàn.

3. SVĐ GELORA BUNG KARNO (INDONESIA)

Ảnh: Internet

Gelora Bung Karno có sức chứa tối đa lên đến 100.800 chỗ, là điểm đến yêu thích của các CLB hàng đầu Premier League như Chelsea, Liverpool trong các chuyến du đấu mùa hè. Đây cũng là địa điểm đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 1962 và sắp tới cũng là nơi diễn ra Đại hội Thể thao châu Á năm 2018.

2. SVĐ BUKIT JALIL (MALAYSIA)

Ảnh: Internet

Sân vận động Bukit Jalil có sức chứa lên đến 110.000 chỗ ngồi, là sân đấu lớn nhất Đông Nam Á và xếp hạng 10 thế giới. Nơi đây là địa điểm diễn ra trận chung kết FA Cup Malaysia, chung kết Cúp quốc gia, đón tiếp các đội bóng lớn ở châu Âu và từng đăng cai AFF Suzuki Cup 2014.

1. SVĐ MÙNG 1 THÁNG 5 (TRIỀU TIÊN)

Ảnh: Internet

SVĐ mùng 1 tháng 5 Rungrado là sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 150.000 chỗ ngồi được đặt tên bắt nguồn từ hòn đảo Rungrado trên sông Taedong. Nơi đây từng chạm con số kỷ lục vào năm 1995 với 190 nghìn lượt khán giả đến sân.

Bài liên quan