Điểm mặt 11 siêu sao chưa từng một lần lọt vào ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU của FIFA khiến CĐV xót xa

Mặc dù có phong độ thi đấu xuất sắc và là trụ cột của CLB tuy nhiên những cái tên này lại không được góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA khiến tất cả phải xót xa.

Petr Cech

Thủ thành người Czech từ lâu đã trở thành một tượng đài của giải đấu hàng đầu nước Anh sau những thành công cùng Chelsea và hiện tại là Arsenal.

Petr Cech

Cech đã bốn lần giành danh hiệu “Găng tay Vàng” của Premier League nhưng vẫn chưa được một lần được FIFA vinh danh trong “Đội hình tiêu biểu”.

Branislav Ivanovic

Hậu vệ người Serbia gia nhập Chelsea từ năm 2008 và trở thành trụ cột của đội bóng này.

Branislav Ivanovic

Anh từng lọt vào “Đội hình xuất sắc nhất mùa” của UEFA sau khi giúp The Blues vô địch Premier League nhưng chưa một lần được FIFA vinh danh trong đêm gala.

Giorgio Chiellini

Chiellini đã trở thành trụ cột trong hàng phòng ngự của Juventus và Italia trong bảy năm qua. Với sự xuất sắc của hàng thủ do anh chỉ huy, Bà Đầm già đã tạo nên chiến tích năm lần vô địch Serie A liên tiếp.

Giorgio Chiellini

Nhưng trong khi người đồng đội Bonucci vừa được vinh danh thì Chiellini vẫn chưa một lần được FIFA lựa chọn cho vị trí hậu vệ trong “Đội hình tiêu biểu” của họ.

Ricardo Carvalho

Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một trong các trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử của Chelsea.

Ricardo Carvalho

Trong sáu năm tại Stamford Bridge, anh đã giành được ba chức vô địch Premier League và ba lần được đề cử vào “Đội hình tiêu biểu” của FIFA. Song, tài năng của anh vẫn chưa được công nhận thực sự.

Ashley Cole

Cole trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal và giúp đội bóng này tạo nên “Mùa giải bất bại” lịch sử. Anh chuyển đến Chelsea vào năm 2006 và tiếp tục chứng minh là mình một trong các hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh với hàng loạt giành hiệu cùng The Blues.

Ashley Cole

Dù đã hai lần lọt vào “Đội hình hay nhất mùa” của UEFA nhưng Cole mới chỉ được chọn đội hình xuất sắc thứ tư của FIFA vào năm 2013.

Sergio Busquets

Trong giai đoạn 2009-2012, anh đã giành đến 21 danh hiệu cùng Barcelona. Ở cấp ĐTQG, anh là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới với một chức vô địch World Cup và Euro.

Sergio Busquets

Tài năng xuất chúng là vậy nhưng tiền vệ người Catalan chưa bao giờ được bầu vào “Đội hình tiêu biểu của FIFA”.

Deco

Huyền thoại người Bồ Đào Nha từng về nhì trong cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng và là nhân tố quan trọng trong đội hình Barca vô địch Champions League năm 2006.

Deco

Nhưng anh là một trong số những tài năng bị FIFA “bỏ quên”.

Paul Scholes

Paul Scholes

Cầu thủ người Anh từ lâu đã được công nhận là một trong các tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cho dù anh đã bước sang tuổi 30 khi “Đội hình tiêu biểu” của FIFA được lập ra nhưng Scholes vẫn duy trì phong độ ấn tượng và cùng Quỷ Đỏ có cú đúp danh hiệu vào năm 2008.

Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero

Anh đã trở thành “Chân sút vĩ đại nhất lịch sử của Juventus” sau 19 năm gắn bó với CLB này. Sau vụ Calciopoli, anh đã “chèo lái” Juve trở lại Serie A, trở thành “Vua phá lưới” vào mùa giải 2006/07 và trở thành “Cầu thủ hay nhất Serie A năm 2008”.

Ruud van Nistelrooy

Huyền thoại người Hà Lan đã là một trong các “sát thủ” đáng sợ nhất của giải Premier League khi thi đấu cho Man Utd. Anh chuyển sang khoác áo Real Madrid và giành danh hiệu “Vua phá lưới” vào mùa 2006/07.

Ruud van Nistelrooy

Tuy nhiên, những chấn thương đã phần nào cản trở sự nghiệp và sự kém duyên đã khiến anh chưa từng lọt vào “Đội hình tiêu biểu” của FIFA.

Diego Forlan

Sau quãng thời gian thất bại trong màu áo Quỷ Đỏ, Forlan trở lại mạnh mẽ khi thi đấu ở La Liga. Anh giành danh hiệu “Chiếc giày Vàng Châu Âu” trong màu áo Villareal và Atletico Madrid.

Diego Forlan

Dù luôn được coi là một trong các tiền đạo hay nhất thế hệ của mình nhưng Forlan chưa từng được vinh danh ở bất kì “Đội hình tiêu biểu” nào.

Và đây là Đội hình những cầu thủ kém duyên với “Đội hình tiêu biểu của FIFA”.

Bài liên quan