Điểm mặt 15 vụ mua bán đình đám giữa các đại gia Ngoại hạng Anh trong vòng 10 năm qua

Trong thập kỷ qua, có không ít những thương vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa các đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh với nhau.

Khoảng thời gian của Alexis Sanchez ở Arsenal gần như sẽ khép lại ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Câu hỏi được đặt ra hiện tại chỉ là đội bóng nào ở thành Manchester, Man City hay M.U sẽ có được cầu thủ người Chile?

Nhưng dù trường hợp nào xảy ra, Sanchez cũng sẽ trở thành thương vụ chuyển nhượng giữa 2 đội bóng thuộc nhóm “Big Six” (Man City, M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham) với nhau. Trong thập kỷ qua, có không ít vụ chuyển nhượng tương tự như thế giữa các ông lớn Ngoại hạng Anh. Dưới đây là góc nhìn lại các thương vụ đó.

Carlos Tevez – M.U đến Man City, 47 triệu bảng mùa hè 2009

Tevez là cầu thủ đầu tiên chuyển nhượng trực tiếp giữa 2 CLB thành Manchester từ năm 1999. Đây là một thương vụ gây ầm ĩ bậc nhất Ngoại hạng Anh, nó đánh dấu thời điểm Man City trở thành “gã hàng xóm ồn ào” của M.U. Man City treo bảng quảng cáo với hình Tevez trên nền phông xanh khắp nơi ở thành phố Manchester. Tevez sau đó gắn bó với Man City trong 4 mùa giải, ghi 73 bàn trong 148 trận trên tất cả các đấu trường cho nửa xanh thành Manchester. Tiền đạo người Argentina góp công vào chức vô địch Ngoại hạng Anh 2011/12 của Man City.

Emmanuel Adebayor – Arsenal đến Man City, 25 triệu bảng mùa hè 2009

Adebayor là tiền đạo nổi bật hàng đầu châu Âu trong mùa giải cuối 2008/09 ở Arsenal và được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Man City đã đưa ra lời đề nghị và thuyết phục Arsenal bán chân sút người Togo. Ở mùa giải đầu tiên, Adebayor gây tranh cãi vì màn ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Sau khi ghi bàn vào lưới Pháo thủ, Adebayor chạy một mạch từ phần sân này đến sân kia để ăn mừng trước khán đài có CĐV Arsenal.

Kolo Toure – Arsenal đến Man City, 14 triệu bảng mùa hè 2009

Toure đã đưa ra yêu cầu rời Arsenal sau khi có mâu thuẫn cá nhân với William Gallas. Đến Man City, hậu vệ người Bờ Biển Ngà được HLV Mark Hughes bổ nhiệm làm đội trưởng. Toure đã góp công giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2011/12.

Yossi Benayoun – Liverpool đến Chelsea, 5,5 triệu bảng mùa hè 2010

Tiền vệ Benayoun có khoảng thời gian tương đối thành công tại Liverpool, ghi được 18 bàn trong 92 trận. Chuyển sang Chelsea, Benayoun lại không duy trì được phong độ đó. Anh bị chấn thương gót achilles vào tháng 9/2010 và không đá cho Chelsea cho đến tháng 4/2011. Cầu thủ người Israel chỉ có 14 lần ra sân trong 3 năm chơi cho Chelsea.

Fernando Torres – Liverpool đến Chelsea, 50 triệu bảng tháng 1/2011

Torres là tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool nhưng cũng giống Benayoun, chân sút người Tây Ban Nha suy giảm phong độ khi sang Chelsea. Torres chỉ ghi 20 bàn trong 110 trận tại Ngoại hạng Anh cho The Blues. Dù vậy, anh vẫn tạo ra được một dấu ấn đậm nét trong màu áo Chelsea. Torres đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea trước Barcelona ở lượt về bán kết Champions League 2011/12. Ở trận chung kết sau đó, Chelsea đánh bại Bayern Munich để lên ngôi vô địch.

Raul Meireles – Liverpool đến Chelsea, 12 triệu bảng mùa hè 2011

Meireles đã thi đấu rất tốt ở mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất 2010/11 trong màu áo Liverpool. Cuối mùa 2010/11, Meireles đã yêu cầu CLB cho ra đi. Đến ngày 31/8/2011, Liverpool đã đồng ý bán tiền vệ người Bồ Đào Nha cho Chelsea với giá 12 triệu bảng. Meireles cũng chỉ gắn bó với Chelsea đúng 1 mùa 2011/12 rồi chuyển tới Fenerbahce. Thế nhưng, Meireles cũng kịp có được chức vô địch FA Cup và Champions League.

Samir Nasri – Arsenal đến Man City, 25 triệu bảng mùa hè 2011

Nasri đã có mùa đầu tiên 2011/12 tỏa sáng ở đội bóng mới Man City. Anh cung cấp sự sáng tạo nơi hàng tiền vệ và đá 31 trận giúp Man City lên ngôi ở Ngoại hạng Anh mùa đó. Nasri chơi mờ nhạt dần ở những mùa sau đó và đến hè 2017, Man City bán đứt anh cho Sevilla.

Robin Van Persie – Arsenal đến M.U, 24 triệu bảng mùa hè 2012

Ở ngay mùa đầu chuyển từ Arsenal sang M.U, Van Persie đã thi đấu bùng nổ. Anh ghi 26 bàn giúp Quỷ đỏ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2012/13. Thế nhưng, Van Persie bắt đầu sụp đổ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa hè 2013. Tiền đạo người Hà Lan không tìm lại được cảm hứng ghi bàn trong màu áo M.U và đến mùa hè 2015, anh chuyển tới Fenerbahce.

Juan Mata – Chelsea tới M.U, 44 triệu bảng tháng 1/2014

Mata giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea ở 2 mùa giải trọn vẹn của anh tại Stamford Bridge. Vì thế, nhiều người ngạc nhiên khi Jose Mourinho quyết định để Mata tới M.U vào tháng 1/2014. Tiền vệ người Tây Ban Nha khi đó được coi là cứu cánh cho mùa giải đang đi vào ngõ cụt của M.U dưới thời David Moyes. Dù vậy, anh không thể giúp M.U thoát khỏi vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh khi mùa giải khép lại. Những mùa sau đó, Mata có nhiều giai đoạn thăng trầm khi Louis van Gaal rồi Mourinho lên nắm quyền tại M.U. Nhưng dù sao, Mata cũng có những đóng góp nhất định vào chức vô địch FA Cup, cúp Liên đoàn Anh và Europa League của Quỷ đỏ trong 3 mùa gần đây.

Danny Welbeck – M.U đến Arsenal, 16 triệu bảng mùa hè 2014

Welbeck bắt đầu được thi đấu thường xuyên tại M.U từ 2011 đến 2014. Nhưng khi Van Gaal đến sân Old Trafford vào mùa hè 2014, ông mang về Radamel Falcao và đẩy Welbeck tới Arsenal. Tiền đạo người Anh đã ghi bàn trong trận gặp lại M.U trên sân Old Trafford và loại Quỷ đỏ khỏi FA Cup mùa 2014/15. Tuy nhiên, chấn thương luôn là vấn đề với Welbeck tại Arsenal và chưa bao giờ anh ra sân hơn 30 trận cho Pháo thủ trong một mùa giải.

Petr Cech – Chelsea đến Arsenal, 10 triệu bảng mùa hè 2015

Cech rời Chelsea đến Arsenal là thương vụ làm đẹp lòng cả 3 bên. Chelsea có chỗ cho sự phát triển của thủ thành trẻ và tài năng Thibaut Courtois. Arsenal có được một thủ môn dày dạn kinh nghiệm còn Cech tiếp tục được thi đấu cho một đội lớn ở Ngoại hạng Anh. Kể từ khi đến Emirates mùa hè 2015, Cech luôn có suất bắt chính trong khung gỗ Arsenal.

James Milner – Man City đến Liverpool, miễn phí mùa hè 2015

Milner thi đấu tròn vai ở nhiều vị trí trong màu áo Man City. Nhưng đến mùa hè 2015, anh muốn rời đi để được đá nhiều hơn ở vị trí ưa thích là tiền vệ. Ban đầu đến Liverpool, Milner được sử dụng ở hàng tiền vệ. Dù vậy ở mùa trước, sự suy giảm phong độ của Alberto Moreno khiến Milner bị kéo về đá hậu vệ trái. Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí này và giúp Liverpool lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh 2016/17.

Raheem Sterling – Liverpool đến Man City, 49 triệu bảng mùa hè 2015

Sterling được Man City theo đuổi suốt mùa hè 2015. Cuối cùng, anh chuyển đến sân Eithad sau khi vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa của Liverpool. Mùa đầu tiên tại Man City, Sterling đã vật lộn thể hiện mình để chứng minh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng lớn. Mọi việc tốt đẹp dần lên với Sterling khi Pep Guardiola đến Man City vào mùa hè 2016. Tiền vệ người Anh đã cải thiện được khả năng dứt điểm và đang trải qua mùa giải tuyệt vời 2017/18 trong màu áo Man City.

Nemanja Matic – Chelsea đến M.U, 40 triệu bảng mùa hè 2017

Matic là trụ cột trong chiến dịch đăng quang Ngoại hạng Anh 2016/17 của Chelsea. Vì thế, nhiều người ngạc nhiên khi Antonio Conte để Matic rời Chelsea đến M.U vào mùa hè 2017. Matic không mất nhiều thời gian để hòa nhập với M.U và anh đang là cầu thủ không thể thiếu nơi trung tuyến của Quỷ đỏ.

Kyle Walker – Tottenham đến Man City, 50 triệu bảng mùa hè 2017

Man City đã phải trả số tiền kỷ lục cho một hậu vệ (vào thời điểm mùa hè 2017) để mang Walker về từ Tottenham. Hậu vệ người Anh nhanh chóng chứng tỏ bản thân xứng đáng từng đồng mà Man City bỏ ra. Walker giúp Man City bảo vệ an toàn hành lang cánh phải và luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi lần lên tấn công. Hậu vệ 27 tuổi góp công lớn giúp Man City đang bay cao ở mùa giải này.

Alex Oxlade-Chamberlain – Arsenal đến Liverpool, 35 triệu bảng mùa hè 2017

Liverpool từng bị chê hớ khi mua Ox-Chamberlain từ Arsenal với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh đã chứng minh được sự hữu ích của mình khi HLV Juergen Klopp muốn xoay vòng đội hình. Với việc Liverpool bán đi Philippe Coutinho, Ox-Chamberlain sẽ có nhiều thêm cơ hội thi đấu trong thời gian tới.

Theo Bóng đá +

Bài liên quan