Điểm mặt 6 cầu thủ Việt Nam tài năng nhưng bị chấn thương hủy hoại cả sự nghiệp khiến NHM xót xa: Tuấn Anh vẫn còn may chán!

Tuấn Anh lại vừa gặp phải một chấn thương, chính điều đó khiến cho tiền vệ tài hoa này không thể góp mặt trong lần triệu tập của ĐTVN sắp tới. Và bóng đá Việt Nam cũng đã từng có nhiều người bị chấn thương hủy hoại sự nghiệp, sau đây là 5 cái tên nổi bật.

Trần Minh Chiến

Trần Minh Chiến là cầu thủ thi đấu cùng thời với các danh thủ bóng đá nổi tiếng Việt Nam như Trần Công Minh, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn… Ngày ấy mới tuổi đôi mươi cầu thủ sinh ra tại “Sài Gòn” trở thành vua phá lưới giải VĐQG Việt Nam, nhỏ con, nhanh nhẹn và kỹ thuật, nên các hậu vệ đối phương rất khó khăn để bắt chết anh. Minh Chiến và HLV họ Lê của SHB Đà Nẵng hiện nay từng là cặp tiền đạo nguy hiểm nhất ĐT Việt Nam đầu thập kỷ 1990.

Định mệnh đã ban cho anh tài năng nhưng lại lấy đi một cách vội vã, toả sáng rực rỡ ở tuổi 19 nhưng anh đành phải chia tay bóng đá ngày mới 22 tuổi. Những chấn thương quái ác đã cướp đi cầu thủ “tài năng bạc mệnh” này. Đến bây giờ khi nhắc lại NHM bóng đá nước nhà không khỏi tiếc nuối vì sự nghiệp của anh lại ngắn đến như vậy.

Nguyễn Anh Khoa

Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng tại vòng 25 V.League 2015 (tháng 9.2015), Anh Khoa đã bị trung vệ Quế Ngọc Hải phi cả hai chân, đạp trúng đầu gối. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng sau đó không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân để nhập viện. Chấn thương của Anh Khoa được chẩn đoán là rất nặng, phải sang Singapore phẫu thuật. Theo kết luận, Anh Khoa đã bị các loại tổn thương: dây chằng chéo trước, chéo sau, chéo trong bị đứt và rách; rách và vỡ sụn chêm; tổn thương gối trái.

Đến cuối năm 2016, Anh Khoa đã trở lại vận động nhẹ theo các bài tập của bác sĩ. Tuy nhiên, cầu thủ này không thể tập nặng. Hai chân của Anh Khoa có độ chênh khá lớn về cơ bắp, chân trái bị chấn thương to hơn chân phải. Vì chấn thương nặng không thể trở lại thi đấu đỉnh cao, Anh Khoa đã chính thức giải nghệ sớm sau gần 1 năm vật lộn với việc tập luyện sau phẫu thuật.

Nguyễn Hồng Sơn

Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn đã có 4 lần chấn thương nặng phải mổ. Đó là chưa kể tới vô vàn các chấn thương nhẹ hơn, như gãy xương mác, lật cổ chân, đau háng… Những vết thương ấy ngay từ khi anh còn thi đấu vẫn luôn hành hạ, nói gì khi bây giờ tuổi ngày một cao…

“Chân trái từng phải mổ 1 lần đứt dây chằng chéo và vỡ sụn chêm. Chân phải cũng vỡ sụn chêm phải mổ đầu gối 2 lần. Rồi 1 lần gãy mũi cũng phải mổ… Ngoài ra thì còn có rất nhiều vết thương khác. Ngày còn thi đấu bóng đá, những chấn thương ấy đã hành hạ mình khủng khiếp, mỗi khi trái gió trở trời là đau. Rồi có khi đang bước đi thì bị hẫng mà ngã xuống… Đến bây giờ, những cơn đau nhức diễn ra rất thường xuyên…”.

Chính vì đôi chân gánh hàng tá vết thương khủng khiếp như vậy, Hồng Sơn đã không thể phát huy được hết phẩm chất thiên tài mà HLV HLV Dido từng nói: “Nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới“.

Võ Huy Toàn

Đang là cầu thủ tiến bộ tốt nhất của bóng đá Việt Nam và có tên trong đề cử Top 5 quả bóng Vàng Việt Nam 2015, Huy Toàn phải nhận tin sét đánh khi bác sỹ chuẩn đoán chấn thương thoát vị đĩa đệm nặng ngoài dự kiến và có nguy cơ bị liệt cả 2 chân.

May mắn, sau đó tiền vệ này chữa khỏi căn bệnh quái ác. Vừa tái xuất chưa được bao lâu, Huy Toàn lại gặp phải cơn ác mộng gãy tay và nghỉ tiếp 6 tháng. CHưa hết, sau khi chữa lành cánh tay, cầu thủ gốc Lâm Đồng lại nghỉ dài hạn vì lật cổ chân khi tập luyện. Hàng loạt chấn thương khiến Huy Toàn mãi không phát triển được sự nghiệp dù có tiềm năng rất lớn.

Nguyễn Quang Hải

V.League 2016 được xem là mùa giải đáng quên của cá nhân tiền đạo Quang Hải. Do dính chấn thương thoát vị đĩa đệm, Hải “gà” gần như “mất tích” cả mùa giải, không thi đấu thường xuyên và đóng góp vào thành công của T.Quảng Ninh.

Có thời gian gần 2 tháng, cầu thủ góp công rất lớn vào chức vô địch AFF CUp 2008 này “cắm chốt” trên Hà Nội để chữa trị chấn thương lưng. Tuy nhiên, hồi phục được khoảng thời gian nhất định nhưng khi về đội tập luyện, thi đấu ở cường độ cao, Quang Hải lại tái phát chấn thương và bị cái lưng đau hành hạ. Không giấu được vẻ chán chường, thất vọng vì tìm mọi cách chữa trị nhưng không thuyên giảm, Quang Hải đành xin phép BLĐ và HLV Phan Thanh Hùng về nhà và giải nghệ ít lâu sau đó

Bài liên quan