Điểm mặt 6 trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất của Đội hình tiêu biểu NHA 17/18: Nỗi buồn mang tên “phù thủy” Chelsea và “sát thủ” Liverpool

Bên cạnh những cái tên không thể chối cãi như Bruyne, De Gea, Eriksen hay trường hợp nằm ngoài dự tính của Macos Alonso. Còn rất nhiều cái tên vắng mặt vô cùng đáng tiếc.

Đội hình tiêu biểu do PFA bình chọn.

Dưới đây là 6 cái tên xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh bình chọn.

Roberto Firmino

Firmino là một trong những cầu thủ toàn diện nhất Premier League hiện tại, anh không những xuất sắc trên mặt trận tấn công mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự. Trong chuỗi phong độ ấn tượng của Liverpool ở mùa giải năm nay, Firmino đóng một vai trò rất đáng kể. Khả năng hoạt động linh hoạt và độ quái của anh ở trung tâm tạo khoảng trống cho Mane và Salah công phá ở hai biên.

Firmino bước ra ánh sáng mùa này.

Ở Champions League, anh cũng thể hiện một phong độ đáng nể với 7 bàn thắng và góp công lớn giúp The Kop tiến vào bán kết. Sự vắng mặt của Firmino trong đội hình PFA của năm khiến nhiều người bất ngờ.

Cesar Azpilicueta

Năm ngoái, Azpilicueta đã vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của PFA trong khi Gary Cahill và David Luiz được chọn. Năm nay, dù là một trong những cầu thủ chơi hay và ổn định nhất trong tập thể Chelsea rệu rã nhưng may mắn vẫn chưa tìm đến với anh.

Azpilicueta – Hậu phương vững chắc của Chelsea.

Lối chơi điềm đạm của Azpilicueta khiến người hâm mộ Chelsea luôn an tâm mỗi khi anh ra sân. Hậu vệ người Tây Ban Nha không những làm tốt trong vai trò bọc lót cho Moses ở hành lang cánh phải mà còn nhiều lần kiến tạo cho cái đầu ngoan của Morata ở phía trên. Có lẽ vị trí không tốt của Chelsea trên BXH mùa này chính là nguyên nhân khiến anh không nhận được đủ lá phiếu ủng hộ.

Eden Hazard

Thật sốc khi mùa trước Eden Hazard còn nằm trong đội hình tiêu biểu của UEFA thì mùa này anh thậm chí không được lọt vào danh sách PFA của năm. Dù vật đổi sao dời, dù phong độ Hazard lúc lên lúc xuống cũng không thể phủ nhận tiền vệ người Bỉ chính là nhân tố có tầm hưởng quan trọng nhất trong đội hình của Chelsea.

Không thể phủ nhận đẳng cấp của Hazard.

Khi Hazard xuống phong độ, hàng công của Chelsea thực sự gặp bế tắc. Dù không lọt vào được đội hình tiêu biểu của PFA, nhưng nhiều người luôn thừa nhận đẳng cấp của Hazard vẫn nằm trong hàng ngũ những cái tên hàng đầu thế giới.

Andrew Robertson

Sau khi Riise rời Liverpool để sang Roma năm 2008, The Kop vẫn nằm trong vòng quay kiếm tìm một hậu vệ đẳng cấp.Mùa trước, với phong độ tệ hại, vị trí cánh trái từ tay Moreno được Milner lấp vào. Mùa này, chỉ với 8 triệu bảng, Klopp đã may mắn sở hữu Robertson từ Hull City.

Robertson – Món hời 8 triệu bảng của Klopp.

Lối đá hết mình, bán sống bán chết trong từng tình huống của Robertson là điều giúp anh khẳng định vị trí vững chắc trong đội hình Liverpool. Cầu thủ 24 tuổi là một cầu thủ bình thường khi thi đấu cho đội bóng khác. Tuy nhiên, lối chơi của Liverpool đã biến Robertson trở thành một cầu thủ phi thường.

Raheem Sterling

Đây có lẽ là mùa giải thành công nhất của Raheem Sterling ở Premier League. Trong 7 năm chơi bóng ở Anh, hiếm khi người ta thấy cựu cầu thủ Liverpool duy trì một phong độ thi đấu ổn định đến thế.

Sterling đã lớn.

Mùa trước, anh chỉ thực sự chơi hay vào giai đoạn cuối mùa, tuy nhiên Pep Guardiola đã thực sự nâng tầm Sterling thành một cỗ máy ghi bàn đáng sợ trên hàng công Man City mùa này. Số bàn thắng anh ghi được ở Premier League (17) chỉ đứng sau Aguero ở Man City.

James Tarkowski

Tưởng như vấn đề thay thế Michael Keane sẽ khiến HLV Seam Dyche gặp rắc rối lớn thì James Tarkowski là một phép toán bất chợt nhưng thành công đến không ngờ của Burnley. Bộ đôi trung vệ Ben Mee và Tarkowski là 2 nhân tố góp công lớn cho vị trí thứ 7 của Burnley trên BXH hiện tại.

Tarkowski đang dần khẳng định mình.

Cho đến thời điểm của mùa giải, trung vệ người Anh có trung bình 7 pha giải nguy cùng với 3 pha tắc bóng mỗi trận. Giống như một hòn đá tảng trước khung thành, người Burnley rất kỳ vọng anh sẽ được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp lựa chọn. Đáng tiếc, Burnley lại ‘không phải một đội nằm trong top 6’.

Bài liên quan