Điểm mặt 9 ngôi sao “không nơi nương tựa” sau khi phiên chợ Đông khép lại: Nỗi buồn của Golden Boy 2008

Họ là những người hùng một thời của các đội bóng danh tiếng, song hiện tại lại đang thất nghiệp. Hãy cùng điểm qua 9 cái tên tiêu biểu nhất:

Tiền đạo người Ma-rốc Marouane Chamakh đã rời Cardiff vào mùa bóng trước nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Anh không thể ghi bàn từ tháng 5 năm 2015. Liệu đội bóng nào muốn cưu mang Chamakh ở thời điểm này?

Samri Nasri vừa “giải tán” với CLB Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor cách đây một tháng. Thật khó tin bởi Nasri mới 30 tuổi và không có đội bóng nào chịu chiêu mộ anh trong tháng Giêng. Có lẽ cá tính quá mạnh và có phần bốc đồng của tiền vệ người Pháp khiến các đội bóng e dè.

Alex Song là đã chơi bóng 10 năm cho Arsenal, trước khi đầu quân cho Barca hay West Ham. Cách đây ít ngày, Rubin Kazan đã giải phóng hợp đồng với Song. Anh đang tập nhờ tại Arsenal và liệu Pháo thủ sẽ tái hợp với tiền vệ này trong tương lai gần?

Goden Boy của năm 2008 – Anderson đã bị Internacional chấm dứt hợp đồng trong tháng 1. Ở tuổi 29, tương lai của anh đang bất định. Không ai nhớ Anderson chơi bóng đỉnh cao lần cuối là khi nào.

Năm ngoái, Joleon Lescott đã rời Sunderland và phải tập nhờ tại đội bóng nghiệp dư AFC Telford. Ở tuổi 35, Lescott vẫn sẽ hữu ích với một vài đội bóng nhỏ ở Premier League.

Tương tự, Victor Anichebe cũng có thời gian đầu quân cho Sunderland, nhưng giờ thì đang thất nghiệp. Cựu tiền đạo trứ danh một thời của Everton đang chờ một vài lời đề nghị từ Trung Quốc.

Sulley Muntari đang thất nghiệp 6 tháng nay. Năm nay 33 tuổi, anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thuở đôi mươi. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tiền vệ này sẽ hữu ích cho các cầu thủ trẻ.

Paletta là một phần của AC Milan ở mùa bóng trước. Tuy nhiên, với một cuộc thay máu mạnh mẽ hồi tháng Sáu, Paletta đã bị Milan chấm dứt hợp đồng. Anh đang muốn được sang Anh chơi bóng hoặc đầu quân cho Boca Juniors.

Carlton Cole từng được gọi lên tuyển Anh nhưng việc sa sút phong đọ khiến cựu tiền đạo của West Ham phải phiêu bạt qua tận Indonesia để chơi bóng cho Persib Bandung. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Persib Bandung, Cole vẫn chưa có bến đỗ mới. Anh vẫn đang tập nhờ tại CLB AFC Wimbledon tại giải hạng Hai nước Anh.

Bài liên quan