Đọ siêu đội hình của Real 2018 với Barca “ăn 6” 2009, đâu mới là kẻ mạnh hơn? Câu trả lời khiến tất cả bàng hoàng

Real Madrid vừa hoàn tất cú hat-trick Champions League. Nếu đặt đội quân chinh phạt của Zidane bên cạnh đội hình ăn 6 năm 2009 của Barcelona dưới thời Guardiola, đâu là đội bóng mạnh hơn?

Real Madrid hạ knock-out Liverpool cũng giống hệt cái cách Barcelona hủy diệt MU trong trận chung kết Champions League 2009. Để cho đối thủ lấn lướt trong những phút đầu, thế nhưng đẳng cấp và sự vượt trội về đội hình giúp cho hai đội bóng Tây Ban Nha trở lại đúng lúc để rồi vượt qua hai đại diện nước Anh một cách thuyết phục.

Về cơ bản, đội hình của Real Madrid trong trận chung kết Champions League vừa qua mang tính cân bằng hơn so với Barcelona năm 2009. Trong tay HLV Zinedine Zidane có nhiều lựa chọn, nhiều phương án cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

Đội hình Real Madrid năm nay cân bằng hơn so với Barca 2009

Real có thể bước ra sân Olimpiyskiy với sơ đồ 4-3-3, nơi có sự hiện diện của bộ ba BBC – Bale, Benzema và Cristiano Ronaldo. Nhưng cuối cùng để đảm bảo sự ổn định, Zidane chọn 4-4-2, với Isco đóng vai trò đỉnh kim cương hàng tiền vệ. Nói như vậy để thấy sự linh hoạt cùng nguồn nhân sự dồi dào mà Real Madrid đang sở hữu.

Trong khi đó, Barcelona bước ra Olimpico, Rome ngày 27/5/2009 với một đội hình gần như đã đóng khung. Thực tế ở thời điểm đó, Barca của Pep Guardiola không được đánh giá mạnh bằng MU của Sir Alex Ferguson – nhà đương kim vô địch giải đấu. Chỉ ở mùa giải trước đó, chính “Quỷ đỏ” đã loại bỏ gã khổng lồ xứ Catalan với cú nã đại bác của Paul Scholes ở Old Trafford.

Ở hàng thủ, Barcelona không được đánh giá cao. Pique vừa trở lại Nou Camp bởi không thể chứng tỏ được khả năng với MU. Song hành với Pique là trung vệ… Yaya Toure, trong khi Puyol đá hậu vệ cánh phải, Sylvinho 35 tuổi đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, hàng tiền vệ và tiền đạo của Barca khi đó thực sự là cỗ máy hủy diệt!

Khu trung tuyến, bộ ba Xavi – Iniesta – Busquets bắt đầu vào phom. Với tiki-taka, họ là những cái tên đỉnh cao nhất của một hệ thống chiến thuật được xem là huyền thoại của thế giới bóng đá. Chẳng cách nào lấy được bóng trong chân của bộ ba này, trừ khi… họ đã chán cầm bóng!

Bộ ba nguyên tử trên hàng công Barcelona năm đó reo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ. MHS – Messi, Henry và Samuel Eto’o trở thành những sát thủ đáng sợ bậc nhất thế giới. So với BBC của Real hiện tại, dĩ nhiên người Madrid thua kém đại kình địch một bậc. Tại La Liga năm đó, Barca ghi tới 105 bàn trong khi mùa này, Real chạm mốc 94 bàn.

Mùa giải 2008/09, Barca ẵm cả 6 danh hiệu bao gồm Cúp Nhà vua, Liga, Champions League, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA World Cup Club. Họ trở thành kẻ bất khả chiến bại trên mọi mặt trận để rồi tạo ra một cột mốc lịch sử của thế giới bóng đá. Về mặt danh hiệu, rõ ràng đội hình Real Madrid 2017/18 này thua kém rõ rệt. Thầy trò Zidane thất bại ở 2 mặt trận quan trọng là La Liga và Cúp nhà vua.

Barca của Pep là một đỉnh cao chói lọi

So sánh trực tiếp trong các trận cầu Siêu kinh điển sẽ thấy sức mạnh đội hình của hai đội. Ở mùa 2008/09, Barca đánh bại Real trong cả 2 lượt trận La Liga. Thậm chí ngay tại Bernabeu, người Catalan làm một cuộc “thảm sát” khủng khiếp với chiến thắng 6-2. Ngày hôm đó – 30/5/2009, Messi lập cú đúp, Henry lập cú đúp, ngay cả hai hậu vệ Pique và Puyol cũng lập công.Trong khi đó mùa này, Real không thắng nổi Barca, thậm chí còn thua thảm 0-3 ở Bernabeu.

Nhưng vấn đề là Barcelona giai đoạn ấy chỉ vô địch Champions League 3 lần trong 2 năm. Còn Real Madrid hiện tại đăng quang châu Âu 3 lần liên tiếp. Sự khác biệt ở chỗ, đội bóng của Zidane mang tính cân bằng hơn. Còn Barca của Pep Guardiola lại quá thiên về tấn công, hàng thủ luôn là điểm yếu của họ. Thế nên, cả hai đều đi vào lịch sử theo những cách khác nhau.

Bài liên quan