Đoàn Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 59 HCV tại SEA Games 29

Dù đối mặt với nhiều khó khăn khi các môn và nội dung thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu song Đoàn TTVN vẫn sẽ cố gắng lọt vào top đầu Đông Nam Á tại SEA Games 29.

Tối ngày 8/8, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Tham dự Lễ xuất quân có các ông Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch ỦY ban Olympic Việt Nam;

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao đến dự Lễ xuất quân cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29

Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VH,TT & DL; Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam; các Liên đoàn Hiệp hội Thể thao quốc gia cũng như đại diện các Huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở SEA Games 29.

Báo cáo về công tác chuẩn bị trước SEA Games 29, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn khẳng định sau một thời gian rèn luyện tích cực và nghiêm túc, với sự chuẩn bị và tập huấn trong và ngoài nước, tích lũy kinh nghiệm nguyên môn cũng như tâm lý cho các vận động viên trước giải đấu lớn, Đoàn TTVN đã tự tin tham gia tranh tài ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Bài liên quan