Đội bóng “mạnh nhất” ĐNÁ lỡ cơ hội sớm đoạt vé dự Asian Cup 2019, chờ đợi lượt cuối sinh tử

Philippines không thể giành vé sớm dự VCK Asian Cup 2019 sau khi để đội bét bảng Nepal cầm hòa 0-0.

Philippines bước vào cuộc đối đầu với Nepal đi kèm mục tiêu giành trọn ba điểm để sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2018. Dù thắng đậm 4-1 ở trận lượt đi nhưng không đơn giản khi đại diện của ĐNÁ phải thi đấu trên sân khách.

Nepal mới là đội nhập cuộc tốt hơn trong khoảng 10 phút đầu trận. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, Nepal tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên với đẳng cấp cao hơn, Philippines đã nhanh chóng lấy lại thế trận.

Philippines bất lực trong việc tìm đường đến khung thành Nepal

Đội bóng “mạnh nhất” ĐNÁ theo bảng xếp hạng của FIFA đã liên tiếp tấn công về phía khung thành Nepal. Đội chủ nhà từ thế công chuyển về đá phòng ngự trong khoảng gần 30 phút cuối hiệp 1. Philippines tạo ra một vài cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt các chân sút của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc. Có những thời điểm tưởng chừng như bàn thắng đã đến rất gần nhưng họ lại không thể ghi bàn.

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên nhàm chán hơn cả những gì đã diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Philippines không thể tạo ra thế trận tấn công áp đảo như 45 phút đầu tiên. Ngược lại, họ còn để Nepal có những cơ hội cực kì ngon ăn, tiếc là các chân sút đội chủ nhà không thể tận dụng thành công.

Hòa trận này, Philippines chưa thể giành vé sớm dự VCK Asian Cup 2019. Ở lượt cuối, họ sẽ quyết chiến với Taijikistan trên sân nhà.

Philippines lỡ cơ hội ngàn vàng

 

Bài liên quan