Đội hình 11 cầu thủ khỏe như bò mộng khiến cả thế giới khiếp sợ: Hàng tiền đạo nặng 300kg!

Đội hình gồm những cầu thủ to cao và có cân nặng rất đáng nể. Đây hứa hẹn sẽ là một đội hình khiến cả Thế Giới phải khiếp sợ

Thủ môn Neuer 1m93 – 92 kg

Neuer là thủ môn hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại nếu không chấn thương. Ngoài việc sở hữu cân nặng và chiều cao của một gã khổng lồ, tuyển thủ Đức còn có phản xạ tuyệt vời cùng lối chơi rất thông minh. Các cầu thủ đối phương rất khó đánh bại thủ thành 31 tuổi này trong các tình huống cố định.

Hậu vệ Samba 1m94 – 102 kg

​Cao 1 mét 94, Chris Samba như hòn đá tảng trấn giữ ở hàng thủ. Ngoài việc đảm bảo tính an toàn cho đội nhà, Chris Samba còn là mối đe dọa trong các tình huống không chiến. Dù không giỏi và nhanh nhẹn nhưng không tiền đạo nào dám tì đè anh cả.

Hậu vệ Elokobi 1m75 – 90kg

Nhìn vào chiều cao và trọng lượng của Elokobi, hẳn nhiều người nghĩ đây là cầu thủ béo phì. Tuy nhiên, đây là nhận định sai lầm. Bởi thực tế cầu thủ người Somali không có một gam chất béo nào trên cơ thể. Có điều Elokobi không phải là một hậu vệ giỏi. 6 năm thi đấu cho Wolves, anh chỉ được ra sân 85 lần.

Hậu vệ Shittu 1m9 – 95kg

Danny Shittu hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời khỏi CLB Millwall mới đây. Với cân nặng lên đến 95 kg, dễ hiểu vì sao Shittu chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp chơi bóng. Trọng lượng quá khổ khiến cho hậu vệ người Nigeria thường xuyên không thể theo kịp những cầu thủ có tốc độ của đối phương, vì thế mà sự nghiệp của Shittu cho đến hiện nay vẫn không có gì nổi bật.

TIền vệ Wanyama 1m85 – 87 kg

Cầu thủ người Kenya Victor Wanyama là người chơi ở đỉnh cao có thứ hạng cao nhất trong danh sách này và thật lý thú, cũng là người xếp hạng cao nhất không mang quốc tịch Nigeria. Cao gần 1,85 mét và có bề rộng thân trên như một chiếc tủ lạnh hai cửa, anh là mẫu tiền vệ mới kết hợp cả sự cơ động và sức mạnh ở tuyến giữa tại Premier League.

Tiền vệ Toure – 1m9 – 90kg

Nhiều người vui tính đã ví Yaya Toure như là một chiếc cột sắt khổng lồ di động trên sân. Bất kỳ cầu thủ nào va vào nó đều bật ra. Một số người khác lại ví tiền vệ người Bờ Biển Ngà như một kẻ cướp với sức mạnh vô song. Trong thười kỳ đỉnh cao, ở hầu hết các cuộc tranh giành bóng, Toure đều chiến thắng.

Tiền vệ Fellaini- 1m94 – 88kg

Fellaini có thể không quá mạnh trong những tình huống tranh chấp mà bóng trên mặt sân. Tuy nhiên, các cầu thủ không thể cạnh tranh với ngôi sao người Bỉ trong các tình huống bóng bổng, hoặc lơ lửng ở tầm ngực. Rất nhiều lần khán giả Premier League từng chứng kiến cảnh Fellaini khống chế bóng bổng trước sự truy cản của 2 hay thậm chí 3 cầu thủ của đối phương.

Sở hữu mái tóc bồng bềnh lãng tử, Fellaini dường như vô hại trong những pha tranh chấp. Tuy nhiên, tiền vệ tân binh của MU thực tế lại là một trong những đối thủ rất khó để qua mặt.

Tiền đạo Lukaku – 1m91 – 94kg

Lý do Lukaku được ví là “Tiểu Drogba” không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà trung phong người Bỉ còn sở hữu nguồn thể lực vô cùng dồi dào chẳng kém gì tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Khả năng tì đè cực tốt của Lukaku luôn giúp anh giành lợi thế trong những pha tranh chấp cả trên mặt đất lẫn những pha bóng bổng.

Tiền đạo Akinfenwa – 1m82- 102 kg

Akinfenwa được đánh giá là cầu thủ khỏe nhất trong thế giới bóng đá ở thời điểm này. Cầu thủ 31 tuổi người Anh tự tạo cho mình một phòng gym đặc biệt, ở đó anh thường nâng những quả tạ nặng tới 396 pound (180kg). Mùa này, Akinfenwa đang chơi khá ổn định tại League One khi ghi 5 bàn sau 15 lần ra sân.

Tiền đạo Bony 1m82 – 86kg

Trong một cuộc phỏng vấn, Bony từng thừa nhận có những thời điểm trong trận đấu anh cố tình phô trương sức mạnh với những tình huống nhận bóng quay lưng lại khung thành đối phương, một tay giữ hậu vệ, rồi bắt đầu càn lướt. “Đôi khi tôi làm thế chỉ để chọc tức hậu vệ đối phương”, Bony nói. “Anh ta không thể làm gì được khi tôi có bóng”.

Bài liên quan