Đội hình 11 đội trưởng mạnh kinh hoàng tại World Cup 2018: Hàng công khủng khiếp giá 40 nghìn tỷ!!!

Nếu gom tất cả các đội trưởng của 32 đội bóng tham dự World Cup 2018, chúng ta sẽ được chứng kiến một đội hình bất khả chiến bại.

Thủ môn: Hugo Lloris (Pháp)

Thủ môn: Hugo Lloris (Pháp)

Lloris là một trong những người gác đền đáng tin cậy nhất thế giới. Những năm qua dưới màu áo Tottenham hay tuyển Pháp, thủ thành này đều thi đấu rất và giữ được phong độ cao. Đội hình Les Bleus hiện có rất nhiều cầu thủ ở đẳng cấp thế giới nên việc Hugo được đeo băng đội trưởng cho thấy anh được tín nhiệm như thế nào.

Hậu vệ: Sergio Ramos (Tây Ban Nha) – Diego Godín (Uruguay) – Medhi Benatia (Ma Rốc) – Aleksandar Kolarov (Serbia)

Hậu vệ: Sergio Ramos

Sergio Ramos rõ ràng xứng đáng là đội trưởng của đội hình 11 đội trưởng này. Lối chơi của trung vệ Real không hề đẹp mắt (đôi khi là ‘bẩn’) nên anh bị chỉ trích rất nhiều vì những tình huống đá xấu của mình. Nhưng rõ ràng là trong những trận đấu quan trọng, cầu thủ này à người đáng tin cậy nhất. Không những có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhiều trận đấu đỉnh cao mà anh cần rất ‘mắn’ bàn thắng trong những trận quyết định.

Hậu vệ: Diego Godin

Thủ lĩnh của Uruguay luôn tỏa sáng đúng lúc những khi đội bóng cần anh – pha đánh đầu hạ gục Italy 4 năm trước đã chứng minh điều đó. Bao năm nay hàng thủ của Atletico có thể đứng vững và lọt lưới cực ít nhờ công không hề nhỏ của Diego Godin. Tranh chấp tốt và cực kì tập trung là phẩm chất mà người ta thường nhắc tới hậu vệ 32 tuổi này.

Hậu vệ: Kolarov

Không chỉ tấn công giỏi với khả năng chuyền bóng và sút phạt của mình, khả năng phòng ngự của Kolarov cũng rất cừ. Anh đã được góp mặt trong đội hình tiêu biểu Serie A mùa bóng rồi với màn trình diễn tuyệt vời của mình nên vị trí hậu vệ trái phải thuộc về cầu thủ của Roma.

Hậu vệ: Benatia

Maroc là đội duy nhất không để lọt lưới bàn nào trong vòng loại World Cup nên dĩ nhiên người hậu vệ đội trưởng của họ xứng đáng góp mặt. Vị trí quen thuộc của Benatia là trung vệ tuy nhiên chúng ta đành phải xếp anh chơi bên cánh phải vậy.

Tiền vệ phòng ngự: Luka Modric (Croatia) – John Obi Mikel (Nigeria)

Tiền vệ: Luka Modric

Luka Modric chính là trái tim của hàng tiền vệ Real Madrid lẫn đội tuyển Croatia. Trong trận chung kết Champions League vừa rồi, Modric đã chơi cực kì bản lĩnh và kinh nghiệm khiến Real không bị cuốn vào lối chơi máu lửa của Liverpool. Khả năng phòng ngự lẫn phát động tấn công của cầu thủ 32 tuổi là gần như hoàn hảo.

Tiền vệ: John Obi Mikel

Cựu cầu thủ của Chelsea Obi Mikel có thể không hẳn là cầu thủ tốt nhất ở vị trí của mình nhưng việc giúp đội bóng đầy những cầu thủ trẻ như Nigeria đến được với World Cup thì vai trò thủ lĩnh của anh xứng đáng được trân trọng.

Tiền vệ công: Lionel Messi (Argentina) – Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Eden Hazard (Bỉ)

Hộ công: Messi

Bộ ba này đủ sức xé toang mọi hàng phòng ngự trên thế giới này cho dù tiền đạo cắm ở phía trên có là ai nữa.

Lionel Messi là một trong những cầu thủ tài năng được sản sinh từ trước đến giờ. Anh chỉ thiếu một danh hiệu quốc tế nữa là có thể xếp chung mâm cùng Pele, Maradona. Argentina có sở hữu nhiều người hay tới mấy nhưng vai trò Messi là không thể thiếu trong lối chơi của Albiceleste.

Chạy cánh: Ronaldo

Ronaldo dù đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng anh vẫn có rất nhiều khoảnh khắc tỏa sáng ở mùa giải này. Đặc biệt anh có tới 15 bàn thắng ở đấu trường Champions League và giành chiếc cup danh giá lần thứ 3 liên tiếp. Động lực và sự quyết tâm của CR7 ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Hộ công: Hazard

Khả năng đi bóng và dứt điểm của Hazard là thứ đội tuyển Bỉ rất cần mặc dù họ còn nhiều ngôi sao khác như De Bruyne, Lukaku, Mertens…Bỉ được đánh giá là một đội bóng nhiều cầu thủ chất lượng nhưng lại thiếu sự gắn kết nên vai trò đầu tàu của cầu thủ Chelsea sẽ rất quan trọng.

Tiền đạo: Harry Kane (Anh)

Tiền đạo: Harry Kane

Kane được tin tưởng giao phó chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Anh nên anh cũng nhận được rất nhiều kì vọng của người hâm mộ. Khả năng săn bàn của trung phong này rất đáng nể qua các mùa bóng gần đây và hi vọng tài năng, ý chí vươn lên của Kane sẽ giúp anh trở thành một đội trưởng tốt.

Đội hình “không biết ai phải nghe ai”:

Đội hình “không biết ai phải nghe ai”:

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan