Đội hình 11 siêu sao đẳng cấp từng từ chối gia nhập MU: Dàn trung vệ thép khiến Quỷ Đỏ vô cùng nuối tiếc

“Nhà hát của những giấc mơ” không phải bến đỗ mơ ước với nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Hàng loạt siêu sao dưới đây chính là minh chứng:

Thủ môn: Keylor Navas

Mùa hè năm 2015, tưởng chừng như việc thủ môn David De Gea sẽ sang Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian thì sự cố máy fax đã khiến mọi việc chấm dứt. Keylor Navas là một phần trong thương vụ De Gea khi anh sẽ gia nhập Man United theo chiều ngược lại. “Tôi chưa bao giờ muốn rời Kền kền trắng. Tôi nghĩ rằng nếu Chúa muốn tôi rời bỏ Real Madrid, thì đó cũng là điều tốt thôi, thế nhưng mọi chuyện đã không xảy ra và tôi vẫn ở lại,” Navas chia sẻ.

Hậu vệ: Sokratis Papastathopoulos

Người cha của ngôi sao Sokratis cho rằng Bầy “Quỷ đỏ” đã thực hiện một vở kịch chuyển nhượng khôi hài đối với con trai của mình. “Có sự quan tâm từ Man United nhưng mọi chuyện vẫn đợi đến tháng 7 thì mới ngã ngũ. Họ có mối quan hệ rất tốt với Borussia Dortmund, hai bên đã nói chuyện, thế nhưng cuối cùng thằng bé quyết định chọn Arsenal,” Charalambos Papastathopoulos nói với Radio 24/7.

Hậu vệ: Sergio Ramos

Tương tự với cựu đồng đội Cristiano Ronaldo, cầu thủ người Tây Ban Nha thường xuyên đánh tiếng muốn đầu quân cho Man United nhằm mục tiêu đòi tăng lương ở bản hợp đồng mới tại Real Madrid. “Tại một vài thời điểm, tôi nghĩ rằng mình cần thay đổi môi trường để thử thách bản thân; tuy nhiên cuối cùng Los Blancos vẫn là bến đỗ lí tưởng nhất của tôi vào thời điểm hiện tại,” Ramos cho hay.

Hậu vệ: Leonardo Bonucci

Ngôi sao người Ý từng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man City vào năm 2016. Bonucci thừa nhận rằng, đội chủ sân Old Trafford đã quan tâm đến anh vào mùa hè vừa qua khi trung vệ này quay trở lại Juvetus từ AC Milan. Không riêng gì Bonucci, Man United cũng dành sự theo đuổi sát sao đến nhiều cầu thủ phòng ngự hàng đầu thế giới, thế nhưng cuối cùng đều thất bại như trường hợp của Toby Alderweireld, Harry Maguire, Jerome Boateng, Raphael Varane, Diego Godin.

Tiền vệ: Willian

“Tôi thực sự không biết về mọi chuyện, đã có nhiều liên hệ giữa tôi và Man United, thế nhưng cuối cùng tôi tiếp tục chơi cho Chelsea. Jose Mourinho không gọi cho tôi bất cứ cuộc gọi nào, thay vào đó ông ta thường hay nhắn tin. Ông ấy nói chuyện với đại diện của tôi mọi lúc, những tin đồn cũng xuất hiện ngập tràn trên mạng internet,” tiền vệ người Brazil chia sẻ.

Tiền vệ: Toni Kroos

Ngôi sao Real Madrid là một trong số những cầu thủ có tương lai được gắn liền với Man United mỗi khi cửa sổ chuyển nhượng mở cửa. Lần gần nhất là vào năm 2014 khi Kroos quyết định chia tay Bayern Munich và đạt được thỏa thuận sơ bộ với HLV David Moyes. “Mọi chuyện gần như xong xuôi cả rồi, tôi đã đồng ý với anh ta cùng người đại diện về mọi điều khoản trong bản hợp đồng,” chiến lược gia người Scotland cho hay. Tuy nhiên, sau khi Moyes bị Man United sa thải đồng thời Louis van Gaal lên thay thế, mọi việc cũng chấm dứt. Kroos chọn Real Madrid làm bến đỗ tiếp theo thay vì nửa đỏ thành Manchester.

Tiền vệ: Cesc Fabregas

“Tôi từng liên hệ và ở rất gần để có được Fabregas. Anh ấy nói chuyện với tôi qua điện thoại về việc không chắc sẽ giành một vị trí thi đấu chính thức ở Barcelona. Tôi nhớ rằng, cậu ấy bảo nếu không được đá chính ở đội chủ sân Nou Camp thì chắc chắc sẽ gia nhập Man United. Tuy nhiên, Fabregas là cái tên thường xuất hiện ngay từ đầu, điều đó cũng đồng nghĩa cậu ấy ở lại,” Moyes cho biết. Người được cựu HLV Man United mang về thay thế Fabregas là Marouane Fellaini.

Tiền vệ: Ivan Perisic

Sau một mùa hè thi đấu chói sáng trong màu áo Croatia tại FIFA World Cup 2018, Perisic được cánh báo chí cho rằng sẽ cập bến Man United ở mùa giải 2018/2019. “Cậu ấy luôn có bước tiến lớn trong sự nghiệp, từ Croatia đến Dortmund, từ Wolfsburg đến Inter. Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao Perisic lại không chọn Man United khi tôi mong chờ điều đó,” Mourinho cho hay.

Tiền đạo: Antoine Griezmann

Đội bóng nước Anh từng có ý định chiêu mộ tiền đạo người Pháp vào mùa hè năm 2017 khi Griezmann cân nhắc nghiêm túc việc rời Atletico Madrid. Mặc dù thế, với án phạt cấm chuyển nhượng từ Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) với Los Rojiblancos, chân sút 27 tuổi quyết định ở lại cùng chiến đấu với đại diện La Liga.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn được đồn đoán sẽ quay lại mái nhà xưa Man United. Mặc dù thế, lí do chính phần lớn đến từ việc Ronaldo mong muốn một bản hợp đồng mới với mức hậu đãi lương thưởng lớn hơn tại Real Madrid. Cựu chiến lược gia Sir Alex Ferguson từng thổ lộ rằng, Bầy “Quỷ đỏ” có đến 99.9% có được Ronaldo vào năm 2013. Thế nhưng, việc huấn luyện viên lão làng này nghỉ hưu mùa hè năm đó đã chấm dứt mọi hi vọng tái ngội với CR7 nơi người hâm mộ.

Tiền đạo: Gareth Bale

“Tôi từng liên hệ với Bale nhiều lần vào năm 2013. Anh ấy quyết định chọn Real Madrid làm bến đỗ tiếp theo thay vì Man United. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi điều đó nhưng không thành công,” David Moyes chia sẻ với BBC Radio Five Live về việc theo đuổi Bale ở mùa hè năm 2013.

Bài liên quan