Đội hình 11 tân binh lần đầu tiên trong đời được dự World Cup: Mạnh đến nỗi cả Brazil, Đức cũng không ngăn nổi

Sẽ có đội hình rất mạnh tại World Cup 2018 nếu như kết hợp những tân binh cùng với nhau.

Alisson Becker (Thủ môn)

Sau Julio Cesar giải nghệ, tuyển Brazil có sự thay thế xứng đáng trong khung gỗ là Alisson. Tại AS Roma, Alisson luôn thể hiện phong độ tuyệt vời. Không phải Ederson (Man City) mà Alisson mới là người được HLV Tite đặt niềm tin tối đa ở tuyển Brazil.

Joshua Kimmich (Hậu vệ phải)

Hậu vệ huyền thoại Philipp Lahm từng chia sẻ: “Sự xuất sắc của Kimmich là lý do lớn khiến tôi đưa ra quyết định giải nghệ”. World Cup 2018, “Cỗ xe tăng” không còn sự phục vụ của Lahm, song họ hoàn toàn yên tâm khi có một Kimmich xuất sắc không kém ở vị trí hậu vệ phải.

Marquinhos (Trung vệ)

Marquinhos từng rất thất vọng khi làm khán giả ở World Cup 2014. Sau 4 năm, trung vệ của PSG trưởng thành vượt bậc, và không có lí do để HLV Tite gạt anh ra khỏi đội hình chính. Nếu không dính chấn thương, Marquinhos chắc chắn là sự lựa chọn số 1 của Brazil ở vị trí trung vệ.

Samuel Umtiti (Trung vệ)

Sau giải đấu Euro 2016 thành công, Umtiti lần đầu tiên tham dự World Cup cùng tuyển Pháp. Trung vệ thuộc biên chế Barcelona nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Raphael Varane ở đội hình chính.

Benjamin Mendy (Hậu vệ trái)

Mendy từng dính chấn thương rất nặng hồi cuối năm 2017, song vẫn kịp bình phục để tham dự World Cup 2018 cùng tuyển Pháp. Chỉ mới trở lại sau chấn thương, nhưng anh vẫn có suất đến Nga. Điều đó cho thấy HLV Didier Deschamps đặt niềm tin ở Mendy lớn ra sao.

N’golo Kante (Tiền vệ trụ)

Trong vai trò của một “máy quét” ở tuyến giữa, Kante được giới chuyên môn đánh giá rất cao. World Cup 2018 là lần đầu tiên tiền vệ Chelsea có cơ hội được góp mặt. Trước đó, cầu thủ 27 tuổi thi đấu tuyệt hay ở Euro 2016.

Casemiro (Tiền vệ trụ)

Casemiro là niềm hy vọng số 1 của hàng tiền vệ Brazil tại World Cup 2018. Lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, cùng khả năng điều phối bóng tuyệt vời, Casemiro là cầu nối quan trọng giữa phòng ngự và tấn công ở “Selecao”.

Delle Alli (Tiền vệ trung tâm)

Ở tuổi 22, Alli đã là trụ cột không thể thay thế của Tottenham và cả tuyển Anh. Trong sơ đồ của HLV Gareth Southgate, Alli đóng vai trò là người tổ chức lối chơi cho “Tam sư”.

Mohamed Salah (Tiền đạo phải)

Trong màu áo Liverpool, Salah trải qua mùa giải khó tin khi ghi đến 44 bàn trên mọi mặt trận. Salah là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Ai Cập trong lần trở lại đấu trường World Cup.

Kylian Mbappe (Tiền đạo cắm)

Với Mbappe, World Cup là một giấc mơ có thật. Anh nói: “Giống như bao đứa trẻ khác, khi xem World Cup, tôi ước mình là cầu thủ ở đó”. Ở tuổi 19, Mbappe là một trong số tân binh đáng xem nhất ở World Cup 2018.

Philippe Coutinho (Tiền đạo trái)

Nhiều cổ động viên Brazil vẫn tiếc nuối khi HLV Felipe Scolari bỏ rơi Coutinho khi lựa chọn Hulk, Jo và Fred trên hàng công ở World Cup 2014. 4 năm sau, Coutinho đóng vai trò rất quan trọng ở tuyển Brazil, và hiển nhiên có suất đến nước Nga.

Đội hình tân binh tham dự World Cup 2018.

Bài liên quan