Đội hình “bình dân đến khó tin” suýt chút nữa đưa M.U lên đỉnh châu Âu giờ ra sao: Chỉ còn đúng 1 người đang gắn bó!

Với những cái tên này, Sir Alex Ferguson đã suýt đưa MU lên đỉnh châu Âu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tình cảnh hiện tại của họ như thế nào nhé! 

Thủ môn Edwin Van der Sar: Trận chung kết tại Wembley cũng là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến huyền thoại người Hà Lan bay nhảy trong khung gỗ. Anh quyết định rời xa bóng đá để dành thời gian chăm sóc gia đình. Hiện tại anh đang là Giám đốc Tiếp thị của Ajax.

Hậu vệ phải Fabio Da Silva: Fabio và Rafael từng được kỳ vọng trở thành bộ đôi hậu vệ cánh hàng đầu của Man Utd trong tương lai. Tuy nhiên, cả 2 đều không được trọng dụng và phải khăn gói rời Old Trafford sau đó vài mùa giải. Rafael đang chơi cho Lyon còn cậu em song sinh Fabio phải nếm trải cảm giác xuống hạng 2 mùa giải liên tiếp cùng Cardiff và Middlesbrough.

Hậu vệ Nemanja Vidic: Đội trưởng, trung vệ thép của Man Utd một thời đầu quân cho Inter vào năm 2014 và giải nghệ năm 2016 vì những chấn thương liên tiếp.

Hậu vệ Rio Ferdinand: Đối tác ăn ý của Vidic cũng chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số vào ngày 30/5/2015, ngay sau khi CLB chủ quản Queens Park Rangers xuống hạng. Ferdinand hiện đang là BLV của BBC.

Hậu vệ Patrice Evra: Sau khi chia tay Man Utd vào năm 2014, lão tướng người Pháp vẫn kịp chinh phục thêm 2 Scudetto (vô địch Italy) cùng Juventus trước khi trở về CLB cũ Marseille dưỡng già. Nhưng cú ‘song phi’ vào CĐV nhà tại Europa League hồi tháng 10 đã khiến Evra bị sa thải và bị cấm thi đấu đến hết mùa. Tuy nhiên, hậu vệ năm nay đã 36 tuổi này tuyên bố sẽ không giải nghệ để tìm kiếm 1 CLB khác.

Tiền vệ Antonio Valencia: Cầu thủ người Ecuador hiện tại đã chuyển hẳn xuống chơi ở vị trí hậu vệ phải và tỏa sáng rực rỡ trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho. Chiến binh Valencia chính là người đeo băng đội trưởng của M.U lúc này.

Tiền vệ Michael Carrick: Lão tướng người Anh sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm nay và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được BLĐ MU gia hạn thêm một năm nữa dù liên tục trải qua những chấn thương từ đầu mùa 2017/18.

Tiền vệ Ryan Giggs: Sau 1.027 trận đấu, 150 bàn thắng và 34 danh hiệu, ngày 19/5/2014, huyền thoại Ryan Giggs nói lời chia tay Man Utd và cũng chính thức khép lại sự nghiệp chói lọi của mình. Anh từng có một vài trận đấu trên cương vị HLV trưởng của “Quỷ đỏ” nhưng sau đó đã quyết định rời Old Trafford để phát triển sự nghiệp cầm quân. Mới nhất, Giggs đã nhận lời làm giám đốc học viện PVF của Việt Nam.

Tiền vệ Park Ji Sung: “Người ba phổi” giải nghệ vào tháng 5/2014 và đảm nhận vai trò đại sứ của Man Utd.

Tiền đạo Wayne Rooney: Tiền đạo người Anh là người kế thừa tấm băng đội trưởng của Vidic năm 2014 nhưng giờ đây đang chơi cho Everton trong những năm cuối sự nghiệp. Và hiện tại Anh đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ tại Everton.

Tiền đạo Javier Hernandez: “Hạt đậu nhỏ” có cơ hội tham dự trận chung kết Champions League ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo MU. Tuy nhiên, anh không thể giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Barca tại Wembley. Sau khi bị Louis Van Gaal đẩy sang Leverkusen, Chicharito đã tìm lại phong độ đỉnh cao và trở thành chân sút chủ lực của đội chủ sân Bay Arena và mùa hè vừa qua anh quay về Ngoại hạng Anh chơi cho West Ham.

Bài liên quan