Đội hình gây ấn tượng mạnh nhất châu Âu từ đầu mùa: Ronaldo mất tích, M.U đóng góp 2 ngôi sao

Goal.com bình chọn đội hình gồm 11 cái tên có phong độ ấn tượng nhất từ top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong đó Man Utd đóng góp 2 đại diện.

Thủ môn David De Gea (Manchester United)

Màn trình diễn đỉnh cao của thủ môn người Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay vẫn khiến Real Madrid phải nhấp nhổm không yên. Để tránh tình trạng “Los Blancos” tiếp tục ve vãn De Gea, Mourinho tuyên bố sẽ không để thủ môn số 1 ra đi với bất cứ giá nào.

Hậu vệ phải Dani Alves (PSG)

Tuổi tác chỉ làm dày thêm kinh nghiệm chinh chiến của lão tướng người Brazil. Alves vẫn đang tung hoành tại Ligue 1 và cả Champions League cùng đội bóng thủ đô nước Pháp.

Trung vệ Phil Jones (Manchester United)

Không phải Eric Bailly, cũng không phải tân binh đắt giá Victor Lindelof, hậu vệ nhận được 100% sự tin tưởng của Mourinho mùa này lại là Phil Jones. Nếu may mắn không gặp chấn thương, một vị trí trong đội hình tiêu biểu Premier League 2017/18 chắc chắn sẽ thuộc về ngôi sao sinh năm 1992.

Trung vệ Gerard Pique (Barcelona)

Bỏ qua những vụ bê bối liên quan đến chính trị và đời tư, Pique vẫn đang duy trì phong độ ổn định và giúp Barca bay cao tại La Liga với chuỗi trận toàn thắng.

Hậu vệ trái Faouzi Ghoulam (Napoli)

Ngôi sao sinh năm 1991 đang là một trong những bất ngờ thú vị nhất tại châu Âu mùa giải năm nay. Tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng sau 6 lần ra sân dù là một hậu vệ, Ghoulam giúp đội chủ sân San Paolo thi đấu thăng hoa tại Serie A với thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải.

Tiền vệ Adrien Rabiot (PSG)

Mất Matuidi không làm cho tuyến giữa của PSG yếu đi bởi họ đã sở hữu trong đội hình một tiền vệ trung tâm tài năng không kém là Adrien Rabiot. Sao trẻ sinh năm 1995 chưa bỏ lỡ trận đấu nào kể từ đầu mùa, ghi 1 bàn và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 95%.

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Manchester City)

Sự xuất hiện của De Bruyne giống như dầu bôi trơn giúp cỗ máy Citizen hoạt động trơn tru và hiệu quả kể từ đầu mùa giải. Ngôi sao người Bỉ đóng góp 3 bàn thắng và cú sút xa đẹp mắt đem về 3 điểm cho Man xanh trong chuyến hành quân đến sân của nhà ĐKVĐ Chelsea tại vòng 7.

Hộ công Lionel Messi (Barcelona)

La Liga mới chỉ diễn ra được 7 vòng nhưng số bàn thắng của Messi đã lên đến 11. Tính trên mọi đấu trường, siêu sao người Argentina đã có 14 pha lập công chỉ sau 11 lần ra sân.

Tiền đạo Neymar (PSG)

Neymar rời Barca để khẳng định mình là số một và anh phần nào chứng tỏ được điều này trong màu áo PSG. Chân sút người Brazil đã có 6 bàn sau 6 lần ra sân giúp đội bóng thủ đô bay cao tại Ligue 1 và Champions League.

Tiền đạo Radamel Falcao (Monaco)

Số bàn thắng của “Mãnh hổ” chiếm hơn một nửa tổng số bàn của Monaco tại Ligue 1 mùa này (12 so với 22). Điều này chứng tỏ tầm ảnh hưởng không thể bàn cãi của chân sút người Colombia với đội bóng công quốc.

Tiền đạo Paulo Dybala (Juventus)

Ngay cả khi Higuain xuống phong độ thì Juventus vẫn còn sở hữu một chân sút đẳng cấp không kém là Paulo Dybala. Sao trẻ người Argentina đã có 10 pha lập công chỉ sau 7 lần ra sân tại Serie A 2017/18.

Đội hình ấn tượng nhất châu Âu trong giai đoạn đầu mùa. Đồ họa: Goal.com.

Bài liên quan