Đội hình hay nhất Premier League mùa giải 2017/18: MU vớt vát được 1 cái tên!

Với chức vô địch đầy thuyết phục, Manchester City đóng góp đến 5 cái tên vào đội hình hay nhất giải Ngoại hạng mùa giải năm nay của PFA, trong khi hàng xóm MU chỉ có 1.

Thủ môn David De Gea (Manchester United): Nếu người đứng trong khung gỗ không phải De Gea, Man Utd sẽ không thể có được vị trí thứ hai trên BXH. Thủ thành người Tây Ban Nha sở hữu 16 lần giữ sạch lưới ở mùa giải năm nay, thành tích không đồng nghiệp nào có thể chạm đến.

Hậu vệ Kyle Walker (Manchester City): Cập bến Etihad từ Spurs với giá cao ngất ngưởng nhưng Walker đã chứng tỏ anh xứng đáng với từng đồng Man City bỏ ra. Tốc độ, mạnh mẽ và chính xác trong từng pha xử lý, cầu thủ người Anh là chốt chặn vững chắc bên hành lang cánh phải của nhà ĐKVĐ Premier League.

Hậu vệ Nicolas Otamendi (Manchester City): Tỷ lệ tắc bóng thành công 74%, thực hiện trung bình 91 đường chuyền mỗi trận và ghi 4 bàn thắng, những số liệu thống kê đã chứng minh rõ vì sao Otamendi lại chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của Pep Guardiola ở mùa giải năm nay.

Hậu vệ Jan Vertonghen (Tottenham): Ngôi sao người Bỉ cùng đối tác trẻ tuổi Davinson Sanchez thi đấu ăn ý tạo thành một trong những cặp trung vệ tốt nhất Premier League. Vertonghen ra sân 33/34 trận từ đầu mùa và giúp “Gà trống” lọt vào top đội bóng để thủng lưới ít nhất Premier League mùa này.

Hậu vệ Marcos Alonso (Chelsea): Trong một mùa giải bết bát của cựu vương Premier League, Marcos Alonso nổi lên là cầu thủ có phong độ tốt nhất. Ngôi sao người Tây Ban Nha ghi đến 6 bàn thắng, thực hiện 2 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân. Thành tích không hậu vệ nào sánh được tại giải Ngoại hạng năm nay.

Tiền vệ David Silva (Manchester City): Sự nghiệp của Silva chạm đỉnh kể từ khi Pep Guardiola xuất hiện và đưa anh thi đấu bó vào trung lộ. Ngôi sao người Tây Ban Nha ghi 8 bàn, thực hiện 11 đường kiến tạo giúp Man City thẳng tiến đến chức vô địch Premier League thứ 3 trong lịch sử CLB.

Tiền vệ Christian Eriksen (Tottenham): Ngôi sao người Đan Mạch là linh hồn trong lối chơi giúp “Gà trống” bay cao tại Premier League mùa này. Thành tích của Eriksen không thua kém gì đồng nghiệp David Silva bên phía Man City. Nhạc trưởng của Spurs ghi 10 bàn, kiến tạo 9 lần sau 33 trận.

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Manchester City): De Bruyne chưa bỏ lỡ một trận nào từ đầu mùa, ghi 7 bàn và kiến tạo đến 15 lần. Anh chính là ngôi sao sáng nhất trong tập thể The Citizen đăng quang Premier League năm nay.

Tiền đạo Mohamed Salah (Liverpool): “Vua Ai Cập” đã ghi 30 bàn, kiến tạo 9 lần sau 32 trận mùa này và đang trên đường xô đổ các kỷ lục tồn tại nhiều năm tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 4 mùa giải liên tiếp trôi qua, Kane đều ghi trên 20 bàn. Phong độ này giúp anh lọt vào mắt xanh của chủ tịch Florentino Perez trong kế hoạch xây dựng dải ngân hà 3.0 tại sân Bernabeu.

Tiền đạo Sergio Aguero (Manchester City): Đến nay chỉ có 3 tiền đạo ghi trên 20 bàn tại Premier League, đó là Mohamed Salah (30), Harry Kane (26) và Sergio Aguero (21). Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ đàn em Gabriel Jesus, “El Kun” vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu với liên tiếp những bàn thắng giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục.

Đội hình hay nhất Premier League 2017/19 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp PFA.

Bài liên quan