Đội hình tân binh hay nhất Premier League 2017-2018: Salah là vô đối!

Mohamed Salah là tân binh gây ấn tượng mạnh nhất ở Premier League mùa này. Tuy vậy, còn có nhiều tân binh khác cũng đã có một mùa giải thành công ở giải đấu số 1 nước Anh.

THỦ MÔN

– Ederson Moraes (Man City):

Pep đã giải quyết trọn vẹn vấn đề ở khung gỗ Man City khi phá kỉ lục chiêu mộ thủ thành Ederson. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ (16 trận giữ sạch lưới), thủ thành người Brazil còn gây ấn tượng mạnh với khả năng phối hợp đúng như yêu cầu của Guardiola.

HẬU VỆ

-Kyle Walker (Man City):

Có thể gọi đây là thương vụ “đắt xắt ra miếng” của Man City. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Walker còn đóng góp 6 kiến tạo, góp phần tạo ra một Man City quá khủng khiếp ở mùa giải năm nay.

– Davinson Sanchez (Tottenham):

Nhờ có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi càn quét, Sanchez nhanh chóng thích nghi với Premier League và trở thành trung vệ số 1 của Tottenham ở mùa giải này. Vì vậy, đây được xem là “món hời” của Spurs cho dù họ đã phải chi ngót nghét 40 triệu bảng.

– Harry Maguire (Leicester):

Với 51 cú tắc bóng và 38 tình huống truy cản, Maguire đã lọt top những trung vệ gây ấn tượng mạnh nhất Premier League mùa này. Ngoài ra, anh còn đóng góp 2 bàn thắng và 4 kiến tạo cho Leicester. Đáng nói, The Foxes chỉ mất 12 triệu bảng để có cầu thủ 26 tuổi này.

– Andy Robertson (Liverpool):

Liverpool mất chưa đầy 10 triệu bảng nhưng họ đã sở hữu 1 hậu vệ có khả năng công thủ khá toàn diện là Robertson. Ở vị trí hậu vệ trái, không tân binh nào ở Premier League nổi bật hơn cầu thủ người Scotland.

TIỀN VỆ

– Nemanja Matic (Man Utd):

Kinh nghiệm của Matic đã mang lại sự cân bằng cho đội hình của Man Utd ở mùa giải này. Đây cũng là mùa giải mà Quỷ đỏ thể hiện khả năng phòng ngự tốt nhất và cũng giành số điểm cao nhất kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

– Pascal Gross (Brighton):

Gross rời Ingolstadt tới Brighton với mức giá chỉ 2,3 triệu bảng. Tuy vậy, tiền vệ 26 tuổi người Đức đã gây ấn tượng mạnh khi ghi tới 7 bàn thắng, có 8 đường kiến tạo, giúp Brighton trụ hạng thành công.

– Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool):

Thi đấu 32/38 trận ở Premier League mùa này, Chamberlain đã ghi được 3 bàn thắng và có 7 kiến tạo. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ chạy cánh người Anh cho thấy anh là thương vụ rất đáng đầu tư của Liverpool.

TIỀN ĐẠO

– Mohamed Salah (Liverpool):

Không có gì phải bàn cãi! Salah rõ ràng là bản hợp đồng thành công nhất của Premier League 2017-18. Anh đã có mùa giải vượt xa mong đợi của Liverpool khi ghi giành danh hiệu Vua phá lưới EPL với 32 bàn, thậm chí phá kỉ lục của Ronaldo và Suarez.

– Marko Arnautovic (West Ham):

West Ham phòng ngự quá tệ ở Premier League mùa này nhưng họ vẫn trụ hạng thành công. Trong đó, Arnautovic được xem là “người hùng” của The Hammers khi ghi tới 11 bàn và có 6 kiến tạo.

– Richarlison (Watford):

Watford chỉ mất 12,5 triệu euro để có Richarlison từ Fluminese nhưng họ đã sở hữu 1 cầu thủ rất chất lượng. Với 5 bàn thắng và 4 kiến tạo, tài năng trẻ 21 tuổi này đã nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn ở Premier League.

Đội hình tân binh hay nhất Premier League 2017-2018

Bài liên quan