Đội hình tệ nhất NHA mùa giải 2017/18: Thất vọng tràn trề với truyền nhân của Ronaldo

Mùa giải 2017/18 chuẩn bị kết thúc và Ngoại hạng Anh đã tìm ra 11 cái tên gây thất vọng nhất hợp thành đội hình tệ hại của năm.

Thủ môn: Joe Hart

Những tưởng Hart sẽ có một chốn dung thân bình yên tại West Ham thì những chấn thương liên miên cộng thêm phong độ yếu kém khiến anh thậm chí còn phải ngồi dự bị cho Adrian. Mùa này, thủ môn 31 tuổi mới ra sân có 19 lần tại Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ phải: Cedric Soares

Cedric xuống phong độ trầm trọng và là một thành viên của hàng thủ tệ hại đã thủng lưới tới 55 bàn mùa này của Southampton. Với màn trình diễn tệ hại vừa qua, cơ hội để Cedric tham dự World Cup 2018 là rất nhỏ.

Trung vệ: Shkodran Mustafi

Mustafi không còn giữ được sự hứng khởi như trong mùa đầu tiên cập bến Arsenal. Anh liên tục thể hiện bản lĩnh yếu kém trong các trận cầu lớn và không quá khi nói trung vệ người Đức là điểm yếu của hàng phòng ngự Pháo thủ.

Trung vệ: Kurt Zouma

Từng được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất thế giới, vậy nhưng tài năng của Zouma ngày một mai một theo thời gian. Cầu thủ 23 tuổi tỏ ra rất chậm chạp trong đội hình của tập thể đã xuống hạng mùa này của Stoke.

Hậu vệ trái: Scott Malone

Malone chơi tuyệt hay trong màu áo Fulham mùa trước và đó là lý do để Huddersfield bỏ ra tới 5 triệu bảng chiêu mộ anh. Vậy nhưng những gì cầu thủ 27 tuổi này làm được chỉ là 1 đường kiến tạo trong suốt 21 trận.

Tiền vệ trung tâm: Renato Sanches

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016 có lẽ là danh hiệu Sanches cần giấu ngay đi nếu có ai đó nói về anh lúc này. Bởi lẽ bản hợp đồng cho mượn từ Bayern thậm chí không kiếm nổi một suất đá chính ở Swansea.

Tiền vệ trung tâm: Tiemoue Bakayoko

Được mang về để thay thế cho Nemanja Matic nhưng những gì Bakayoko để lại chỉ là nỗi thất vọng cho CĐV Chelsea. Hơn 40 triệu bảng mà The Blues bỏ ra chỉ thu về một cầu thủ lóng ngóng, chậm chạp và thường xuyên mắc lỗi.

Tiền vệ trung tâm: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak từng là một trong những tiền vệ hay nhất Sevilla nhưng kể từ khi chuyển sang PSG, sự nghiệp của anh đi xuống thấy rõ. Những tưởng bản hợp đồng cho mượn tới West Brom sẽ cứu rỗi cuộc đời Krychowiak nhưng màn thể hiện của anh vô cùng nhạt nhòa.

Tiền đạo: Andre Gray

Gray khiến BLĐ Watford phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang anh về từ Burnley. Tuy nhiên, chân sút này chỉ ghi được 5 bàn sau 30 trận.

Tiền đạo: Christian Benteke

Tệ hơn cả Gray, Benteke chỉ ghi được 3 bàn sau 30 trận cho Palace, trong đó còn có một quả penalty. Cựu trung phong của Liverpool cũng là một trong những tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất mùa này.

Tiền đạo: Shane Long

Mùa trước, người hâm mộ Southampton đã đòi tống khứ Long khi anh chỉ ghi có 3 bàn tại Ngoại hạng Anh. Đến mùa này, chân sút 31 tuổi thậm chí chỉ ghi được… 2 bàn và đứng trước viễn cảnh bị thanh lý.

Đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh 2017/18

Đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh 2017/18

Bài liên quan