Đội hình tiêu biểu lượt đi tứ kết Champions League: Sức mạnh kinh hoàng trên hàng công!

Liverpool và Real Madrid là 2 đội bóng có số đóng góp lớn nhất cho đội hình tiêu biểu lượt đi vòng tứ kết Champions League…

THỦ MÔN

– Keylor Navas (Real Madrid):

Ở loạt trận không có nhiều thủ thành xuất sắc, Navas xứng đáng được vinh danh khi có hàng loạt pha cứu thua, giúp Kền kền bảo toàn mành lưới ở Turin.

HẬU VỆ

– Trent Alexander-Arnold (Liverpool):

Với 4 cú tắc bóng, 7 tình huống truy cản và 10 lần cắt bóng thành công, tài năng trẻ người Anh đã bắt chết Leroy Sane và nhiều mũi công của Man City. Nhờ đó, Liverpool đã giữ sạch mành lưới và giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

– Gerard Pique (Barcelona):

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Pique còn trực tiếp lập công, giúp Barcelona đè bẹp Roma 4-1.

– Virgil van Dijk (Liverpool):

Khả năng không chiến và chỉ huy hàng thủ cực tốt của Van Dijk đã khiến hàng công Man City không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích tại Anfield.

– Marcelo (Real Madrid):

Ở thời điểm này, Marcelo vẫn được xem là hậu vệ trái xuất sắc nhất. Anh đã trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng, giúp Real Madrid vượt qua Juventus 3-0 ngay tại Turin.

TIỀN VỆ

– Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool):

Với tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn, Chamberlain đã thể hiện khả năng công thủ rất toàn diện ở màn tiếp đón Man City đêm qua. Đặc biệt, anh đã trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân.

– Toni Kroos (Real Madrid): 

Làm khách ở Turin, Kroos đã thực hiện tổng cộng 98 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 95,9%. Đây là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid tạo ra thế trận tốt trước Juventus và ra về với chiến thắng 3-0.

– Thiago Alcantara (Bayern Munich):

Không chỉ đóng vai trò cấp bóng cho hàng công, Thiago còn trực tiếp lập công giúp Bayern giành chiến thắng 2-1 ở Sanchez Pizjuan. Anh được Whoscored bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận.

TIỀN ĐẠO

– Cristiano Ronaldo (Real Madrid):

CR7 xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu lượt đi khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 ở Turin.

– Mohamed Salah (Liverpool):

Mặc dù không thể thi đấu hết trận vì chấn thương song Mohamed Salah vẫn ghi đậm dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, giúp Liverpool đánh bại Man City với tỷ số 3-0. Tính ra, ngôi sao người Ai Cập đã in dấu giày ở 49 bàn thắng trong 42 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường mùa này (38 bàn, 11 kiến tạo).

– Sadio Mane (Liverpool):

Mane là 1 trong những cầu thủ hoạt động tích cực nhất bên phía Liverpool ở trận thắng Man City 3-0. Anh đã có 6 tình huống qua người và đã ghi dấu ấn với cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0.

Bài liên quan