Đội hình tiêu biểu vòng 4 Ngoại hạng Anh: Quỷ đỏ sạch bóng, Gà trống áp đảo

Cùng tờ Goal điểm qua những gương mặt thi đấu nổi bật nhất tại lượt trận vòng 4 Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần qua.

Thủ môn: Lukasz Fabianski (Swansea)

Dù Swansea chịu thất bại trước Newcastle nhưng không một thủ môn nào có nhiều pha cứu thua hơn Fabianski trong loạt trận tuần qua (7 lần).

Hậu vệ phải: Kieran Trippier (Tottenham)

Hậu vệ người Anh có pha kiến tạo giúp Harry Kane mở tỉ số trong trận thắng Everton. Ngoài ra, Trippier cũng chuyền bóng chính xác lên đến 36 lần ở phần sân đối phương, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào có mặt trên sân Goodison Park.

Trung vệ: John Stones (Manchester City) 

Stones thực hiện thành công 98 đường chuyền trong trận đấu với Liverpool, đồng thời duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ bên cạnh Nicolas Otamendi. Ngoài ra, Man City cũng có trận giữ sạch lưới đầu tiên ở mùa giải này.

Trung vệ: Christian Kabasele (Watford) 

Trung vệ người Bỉ giành chiến thắng đến 6 lần trong các tình huống tranh chấp tay đôi, giúp Watford có trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp sau chiến thắng trước Southampton trên sân khách.

Hậu vệ trái: Ben Davies (Tottenham) 

Davies tạo ra đến 4 cơ hội ăn bàn cho đồng đội, nhiều hơn bất kì hậu vệ nào tại Anh cuối tuần qua. Xét rộng hơn, Davies đã tạo ra tổng cộng 13 cơ hội ngon ăn, nhiều hơn đến 7 lần so với các hậu vệ khác.

Tiền vệ: N’Golo Kante (Chelsea)

Ngoài việc ghi bàn thắng quyết định vào lưới Leicester City, Kante còn chạm bóng (81 lần) và đánh chặn nhiều nhất (4 lần) so với bất kì cầu thủ nào trên sân.

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ngôi sao người Bỉ đóng góp 2 kiến tạo trong thắng lợi trước Liverpool. Kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh, đây là lần thứ 7 mà De Bruyne có được thành tích 2 kiến tạo/trận.

Tiền vệ: Christian Eriksen (Tottenham)

Sau pha lập công vào lưới Everton, cựu tiền vệ Ajax hiện đã san bằng kỉ lục Cầu thủ Đan Mạch ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh (32 bàn cùng Niklas Bendtner).

Tiền đạo: Pascal Gross (Brighton) 

Gross đem về cú đúp bàn thắng cho tân binh Ngoại hạng Anh, giúp đội bóng này giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước West Brom. Ngoài ra, Gross còn là người kiến tạo để Hemed nâng tỉ số lên 3-0 trước khi Morrison có bàn danh dự cho đội khách.

Tiền đạo: Gabriel Jesus (Manchester City) 

Trong thắng lợi trước Liverpool, Jesus có cho mình cú đúp bàn thắng. Tính đến lúc này, tiền đạo người Brazil đã in dấu giày trong số 14 bàn thắng của Man City sau 12 lần đá chính kể từ tháng 1.

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham) 

Bỏ qua tháng 8 đầy thất vọng, Kane nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao khi lập cú đúp giúp Tottenham huỷ diệt Everton trên sân khách.

Đội hình tiêu biểu:

Đội hình tiêu biểu vòng 4 NHA

BXH Ngoại hạng Anh sau vòng 4:

BXH Premier League

Bài liên quan