Đội hình xuất sắc nhất châu Âu kể từ đầu mùa: Có Messi, thần đồng nước Pháp chiếm chỗ Ronaldo

Trong lúc các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho những trận đấu ở cấp độ ĐTQG, chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất ở cấp độ CLB tính đến thời điểm này.

 

 

Thủ môn: Tomas Vaclik (Sevilla)

 

Hồi mùa Hè vừa rồi, Sevilla chỉ mua thủ môn Tomas Vaclik từ Basel với giá 6,3 triệu euro, nhưng giá trị họ thu lại được đánh giá là lớn hơn con số trên rất nhiều. Với 57 pha cứu thua và 7 trận giữ sạch lưới, Vaclik hiện giờ chính là người gác đền đáng tin cậy nhất châu Âu xét trên 2 tiêu chí này.

Hậu vệ phải: Joao Cancelo (Juventus)

 

Ngay trước đợt tập trung mới nhất của ĐT Bồ Đào Nha, Cancelo đã chơi tuyệt hay và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Juventus giành chiến thắng 2-0 trên sân của Udinese. Nhờ có sự phục vụ của hậu vệ rất thích đột phá này, Juve đã giữ sạch lưới 6 trận kể từ đầu giải. Theo HLV Massimiliano Allegri, Cancelo có đầy đủ các tố chất để trở thành hậu vệ phải số 1 thế giới.

Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool)

 

Sự chắc chắn của trung vệ Van Dijk là một trong những nhân tố chính giúp Liverpool đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Căn cứ vào chuyện Liverpool với Van Dijk trong đội hình mới phải nhận 3 bàn thua trong 8 lượt đấu đầu tiên tại Premier League 2018/19, cầu thủ người Hà Lan đã chứng tỏ không phải vô cớ mà anh lại được mua về với mức giá lên tới 75 triệu bảng.

Trung vệ: Kalidou Koulibaly (Napoli)

 

BLĐ Napoli hẳn có lý do để tự hào vì đã giữ chân được trung vệ Koulibaly, cầu thủ đang được Barcelona theo đuổi. Nhờ có cầu thủ người Senegal này, đại diện Italia đã giữ sạch lưới 5 trận kể từ đầu mùa, trong đó có trận đấu với đối thủ sở hữu hàng công cực mạnh Liverpool ở vòng bảng Champions League.

Hậu vệ trái: Jordi Alba (Barcelona)

 

Dù không được ông thầy cũ Luis Enrique gọi vào ĐT Tây Ban Nha, Jordi Alba vẫn là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Theo thống kê, Alba đang là hậu vệ có nhiều pha kiến tạo nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Tính ra số lần anh giúp đồng đội lập công đang tương đương với Lionel Messi (4).

Tiền vệ trung tâm: Allan (Napoli)

 

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, Napoli đã để mất tiền vệ trụ cột Jorginho vào tay Chelsea, nhưng họ không sa sút bởi Allan đã lấp đầy khoảng trống do cầu thủ người Italia gốc Brazil để lại. Chính bởi Allan đá quá hay trong sơ đồ 4-4-2 của HLV Carlo Ancelotti ở Napoli, HLV Roberto Mancini đang thuyết phục cầu thủ 27 tuổi từng khoác áo ĐT U20 Brazil thi đấu cho ĐT Italia.

Tiền vệ trung tâm: Jorginho (Chelsea)

 

Thực tế đang chứng minh việc Jorginho từng chối lời mời gọi từ Man City để đầu quân cho Chelsea là quyết định rất hợp lý. Nhờ được kèm cặp bởi ông thầy cũ ở Napoli là Maurizio Sarri, Jorginho hòa nhập rất nhanh với môi trường bóng đá Anh và đang giúp Chelsea trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Tiền vệ phải: Kylian Mbappe (PSG)

 

Sau khi cùng ĐT Pháp đoạt chức vô địch thế giới trên đất Nga, Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi ghi tới 10 bàn chỉ trong 7 lần ra sân mùa này. Trong số đó có 4 pha lập công được thực hiện chỉ trong vòng 13 phút trận PSG đè bẹp Lyon 5 -0 cuối tuần qua.

Tiền vệ công: Lionel Messi (Barcelona)

 

Ở tuổi 31, Messi vẫn cho thấy được sự sắc sảo đáng nể khi lập cú đúp giúp Barca đánh bại Tottenham 4-2 ngay trên đất Anh cuối tuần qua. Tính tổng cộng, siêu sao người Argentina đã ghi 11 bàn/11 trận mùa này. Bên cạnh đó, anh còn tung ra 5 đường chuyền dẫn tới bàn thắng.

Tiền vệ trái: Eden Hazard (Chelsea)

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Hazard đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp nhờ được dẫn dắt bởi vị thuyền trưởng mới Maurizio Sarri. Được đá trong hệ thống chiến thuật phù hợp, khả năng tấn công của cầu thủ chạy cánh người Bỉ này được cải thiện rất nhiều. Bằng chứng là anh đã ghi tới 7 bàn/8 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này và vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 9.

Trung phong: Krzysztof Piatek (Genoa)

 

Genoa đúng là đã “vớ bẫm” khi mua được Piatek từ Cracovia trong phiên chợ Hè với giá chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu euro. Trong 8 lần ra sân ở mọi sân chơi, Piatek đang là chân sút số 1 châu Âu với 13 lần ghi tên lên bảng tỷ số. Với những gì đã làm được, không ngạc nhiên khi cầu thủ từng lập poker trong trận Genoa đại thắng Lecce 4-0 hôm 11/8 này đã lọt vào “tầm ngắm” của Barca.

 

Đội hình tiêu biểu

 

Bài liên quan