Đội nhà bị tố dùng tiền mua Champions League, sao Real đáp trả đanh thép khiến fan hả hê

Trong thời gian vừa qua, Real liên tục phải nhận những cáo buộc về việc được thiên vị tại đấu trường Champions League. Đỉnh điểm là trong trận tứ kết lượt về với Juventus, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị dẫn trước 3-0 ngay tại thánh địa Bernabeu. Nếu kết quả này giữ nguyên thì 2 đội sẽ phải tiến vào hiệp phụ bởi tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-3.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Real được hưởng quả penalty ở phút 90+3 sau pha phạm lỗi của Benatia với Lucas Vazquez. Ronaldo như thường lệ không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Buffon trên chấm 11 m, qua đó đưa Real tiến vào bán kết Champions League.

Kết quả này khiến các cầu thủ Juventus cũng như người hâm mộ rất tức giận. Thậm chí, một số người còn cho rằng đội bóng Hoàng gia dùng tiền mua trọng tài để nhận được những quyết định có lợi trong các trận đấu quan trọng. Chính điều này khiến tiền vệ Tony Kroos không khỏi bất bình.

Mới đây, trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi với Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Kroos khẳng định không có chuyện Real bỏ tiền để mua chức vô địch Champions League. Chia sẻ trước báo giới, tiền vệ 28 tuổi cho biết: “Dùng tiền để mua chức vô địch Champions League ư? Đó là điều không tưởng. Nếu điều đó có thật, Real sẽ không thể vô địch bởi chúng tôi đâu có nhiều tiền đến thế”.

“Chúng tôi là một tập thể mạnh và dạn dày kinh nghiệm, mọi cầu thủ đều chơi ở đẳng cấp cao nhất cho mỗi vị trí. Chúng tôi luôn biết mình phải làm gì và giữ được sự tự tin tuyệt đối. Chính điều đó giúp Real vô địch giải đấu này tới 12 lần”, Kroos tuyên bố.

Trận bán kết lượt đi giữa Bayern và Real đã kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về phía đội khách. Đây là một kỉ niệm ngọt ngào của Toni Kroos trong ngày trở về Allianz Arena, nơi mà cầu thủ người Đức đã gây dựng tên tuổi của mình.

Bài liên quan