Đội nhà thua đau vì bị xử ép, Chủ tịch Công Vinh lên tiếng cực đanh thép về trọng tài V-League

Chủ tịch của CLB Lê Công Vinh đã có động thái mạnh mẽ nhắm về phía trọng tài sau khi đội bóng của ông nhận trận thua đau trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Ở trận thua đậm của CLB TP.HCM trước đội chủ nhà Hải Phòng, trọng tài đã để xảy ra một tình huống gây tranh cãi. Cụ thể, pha bóng này diễn ra ở phút 83 khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng hoa phượng đỏ. Từ một tình huống tấn công nhanh, tiền đạo Da Sylva Dominique xâm nhập vòng cấm của đối phương. Tuy nhiên, 2 trung vệ của Hải Phòng đã xuất hiện rất nhanh khiến tiền đạo Brazil không thể tung ra cú dứt điểm mà ngã xuống sân.

Các cầu thủ TP.HCM phàn nàn với trọng tài đòi được hưởng quả 11m

Ngay lập tức các cầu thủ CLB TP.HCM vây quanh trọng tài đòi hưởng 11m, nhưng không có tiếng còi nào được trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên cất lên. Cùng lúc đó, Hải Phòng tổ chức phản công nhanh và có được bàn thắng thứ 3 dễ dàng nhờ công của Lê Xuân Hùng. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về CLB Hải Phòng.

Sau trận thua trước CLB Hải Phòng, Công Vinh khẳng định đó chắc chắn là một sai sót lớn của trọng tài Văn Kiên. Ông khẳng định luôn tôn trọng những ‘vị vua áo đen’ nhưng đồng thời thừa nhận sẵn sàng mạnh tay để thuê trọng tài ngoại.

“Trọng tài cũng là con người, nên phải có đúng, có sai. Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của trọng tài. Nhưng thật sự chất lượng trọng tài quá kém, cứ như này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng cũng như các nhà tài trợ. Như trận hôm nay, tình huống Da Sylva bị phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng không có phạt đền, dù trọng tài đứng rất gần.

Quyết định sai sót nghiêm trọng như thế của các trọng tài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Chúng ta có thể học Malaysia để thuê trọng tài ngoại. Nếu VFF không đủ tiền thuê thì chúng tôi sẵn sàng kêu gọi nhà tài trợ để giúp đỡ về kinh phí. Chúng ta phải làm mạnh tay để giải đấu tốt hơn, thay vì xảy ra cảnh o ép từ các trọng tài làm ảnh hưởng đến đội bóng và giải đấu.”, Công Vinh khẳng định.

Công Vinh tỏ rõ sự không hài lòng với công tác trọng tài

Thực tế thì theo thông báo từ phía VPF, trọng tài ngoại sẽ được VPF thuê để điều khiển một số trận đấu ở V-League từ vòng 21 (tức là vòng đấu này), đấy cũng là giai đoạn mà V-League đi đến hồi gây cấn nhất, với cuộc đua ở ngôi vô địch.

Tuy vậy, chỉ có 1 trọng tài nước ngoài được mời điều khiển trận đấu tại vòng 21 V-League là ông Jumpei Iida, trọng tài FIFA người Nhật Bản. Danh tính cụ thể của trận đấu mà ông Jumpei Iida điều khiển vẫn đang được giấu kín, có thể là trận Thanh Hoá gặp CLB Hà Nội ở sân Thanh Hoá.

Cũng theo VPF, họ dự định mời 5 trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở 6 vòng đấu cuối của V-League, tính từ vòng 21.

Bài liên quan