Đội trưởng U23 Iraq ngạo mạn, khinh thường U23 VN, nói điều khiến tất cả nóng mắt

Tiền vệ Bashar Resan đã có những phát biểu trước trận đấu gặp U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2018. Anh tuyên bố Ban huấn luyện U23 Iraq hiểu rõ các đối thủ ở bảng D, trong đó có U23 Việt Nam.

Tất các các đội tuyển ở bảng D đều có trình độ tương đương nhau. Những thành viên trong Ban huấn luyện của đội biết rõ các đối thủ cho dù họ là ai, Việt Nam không phải ngoại lệ. Các cầu thủ cũng đã sẵn sàng về thể lực và kỹ thuật để chơi hết mình. Chúng tôi sẽ đánh bại họ để lọt vào vòng bán kết”, Resan nói.

Bashar Resan (số 13) là cầu thủ duy nhất của U23 Iraq thi đấu ở nước ngoài.

Bashar Resan là người ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Iraq vượt qua U23 Jordan ở lượt trận cuối cùng bảng C VCK U23 châu Á 2018. Với kết quả đó, U23 Iraq trở thành đội nhất bảng C với 7 điểm và gặp đội nhì bảng D là U23 Việt Nam tại vòng tứ kết.

Tạ ơn Chúa vì đã giúp chúng tôi có mặt ở vòng tứ kết. Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt ở tất cả các trận đấu vừa qua, có thể còn chút lăn tăn với trận hòa U23 Saudi Arabia”, Resan chia sẻ.

“Mỗi trận đấu, chiến thuật của chúng tôi lại khác biệt và hy vọng sẽ tiếp tục đạt được những thành công ở các vòng đấu tiếp theo, trước mắt là trận đấu với Việt Nam”.

U23 Iraq nghiền nát U23 Malaysia ở vòng bảng

U23 Iraq là đội tuyển bất bại ở vòng bảng. Resan tin rằng toàn đội đang có sự tự tin cao đặc biệt khi tiền đạo Ayman Hussein đã trở lại sau án treo giò. Đến lúc này, U23 Iraq mới có lực lượng mạnh nhất tại Trung Quốc.
Resan phát biểu: “Chúng tôi đã có 5 bàn thắng và giờ Ayman Hussein còn trở lại nữa. Cậu ta sẽ bổ sung thêm chiều sâu cho đội tuyển. Điểm mạnh của Iraq là không chỉ tiền đạo biết ghi bàn, chúng tôi còn những tiền vệ biết ghi bàn rất giỏi nữa. Hãy chờ chúng tôi thể hiện điều này ở tứ kết”.

U23 Iraq tự tin đánh bại Việt Nam

Cần biết rằng, Hussein chính là vua phá lưới ở vòng loại với 6 bàn thắng. Thống kê cho thấy từ năm 2015 đến nay, Hussein ghi đến 16 bàn trong 20 trận cho U23 Iraq.

Đội hình của U23 Iraq có nhiều cầu thủ chất lượng và họ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Ngoài Bashar Resan, cầu thủ duy nhất thi đấu ở nước ngoài có mặt trong đội hình. U23 Iraq còn có hậu vệ phải Alaa Mhawi, người từng thi đấu ở Olympic Rio 2016.

Alaa Mhawi (áo xanh) cũng là cầu thủ nổi bật của U23 Iraq.

Nhìn chung, đội bóng của HLV Abdul Ghani Shahad sẽ có đội hình mạnh nhất để chạm trán với U23 Việt Nam. Đội bóng vùng Vịnh mắc một số sai lầm ở trận ra quân, nhưng đã điều chỉnh rất nhanh ở hai trận đấu tiếp theo.

Thống kê sau 3 trận đấu vòng bảng, Iraq tung ra 1.116 đường chuyền thành công, 10 cú dứt điểm trúng mục tiêu, có 4 pha kiến tạo, 5 bàn thắng và tỷ lệ đi bóng qua người thành công lên đến 63,9%. Mọi chỉ số họ đều vượt trội thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1/2018. Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội ở VCK U23 châu Á 2018. U23 Iraq từng giành chức vô địch U23 châu Á 2018 và hạng 3 U23 châu Á 2016. Trong khi đó, việc lọt vào tứ kết U23 châu Á 2018 là thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam.

Theo TTVH

Bài liên quan