Đón nhận thông tin cực vui, ĐT Việt Nam tràn trề tự tin trước AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ có lợi thế lớn trước thềm AFF Cup 2018 – giải đấu lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á, khởi tranh cuối năm nay.

Thông tin này được Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận. Trên bảng xếp hạng các đội tuyển Đông Nam Á, Việt Nam hiện ở vị trí thứ hai, chỉ sau đương kim vô địch Thái Lan.

Đây là kết quả hợp lý vì sau 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều có mặt tại bán kết. Trong khi ấy, đội Á quân 2014 Malaysia không vượt qua vòng bảng năm 2016. Á quân 2016 Indonesia cũng bị loại từ vòng bảng 2 năm trước đó.

AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội tuyển Đông Nam Á tham dự. Đó lần lượt là Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei với Timor-Leste. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức tháng 5/2018.

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng rất nhiều và đang là hạt giống số 1 của AFF Cup 2018. Đồ họa: Như Ý.

Thông tin này được Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận. Trên bảng xếp hạng các đội tuyển Đông Nam Á, Việt Nam hiện ở vị trí thứ hai, chỉ sau đương kim vô địch Thái Lan.

Đây là kết quả hợp lý vì sau 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều có mặt tại bán kết. Trong khi ấy, đội Á quân 2014 Malaysia không vượt qua vòng bảng năm 2016. Á quân 2016 Indonesia cũng bị loại từ vòng bảng 2 năm trước đó.

AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội tuyển Đông Nam Á tham dự. Đó lần lượt là Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei với Timor-Leste. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức tháng 5/2018.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ tái lập chức vô địch AFF Cup 2008

Các đội tuyển sẽ chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Mỗi đội sẽ có 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà tùy theo bốc thăm. Điều đó nghĩa là tuyển Việt Nam chắc chắn có 2 trận diễn ra trên sân Mỹ Đình. Vòng bán kết và chung kết vẫn diễn ra theo thể thức cũ.

Timor-Leste và Brunei sẽ chơi 2 trận play-off lượt đi và lượt về trong các ngày 3 và 11/9. Đội tuyển Australia vẫn không được tham dự giải.

Lứa U23 vừa giành ngôi á quân châu lục sẽ là nòng cốt đội tuyển ở kỳ AFF Cup 2018

Vòng chung kết AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/11 tới 15/12. AFF Cup 2018 là giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Sau thành công của U23 Việt Nam, đội tuyển của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ, lật đổ thế thống trị của Thái Lan ở đấu trường khu vực.

Bài liên quan