Đồng đội chỉ biết phá hoại, Lewandowski bất lực nhìn Senegal bóp nát Ba Lan ngay trận ra quân

Các cầu thủ Ba Lan đã trình diễn một phong độ tệ hại và thúc thủ trước một Senegal chơi đầy phóng khoáng.

Đã có những cảnh báo về hàng phòng ngự lỏng lẻo của Ba Lan khi họ để thủng lưới 4 bàn trong 3 trận giao hữu tiền World Cup, tuy nhiên, ít ai ngờ, “Đại bàng trắng” lại chơi một trận với quá nhiều sai lầm như thế trước Senegal.

Lewandowski hoàn toàn bị khóa chặt trong đêm qua.

Trong khi đó, đại diện còn lại của châu Phi đã phô diễn một thứ bóng đá phóng khoáng và đầy sức mạnh. Họ tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ Ba Lan và phần lớn là chiến thắng.

Cách triển khai bóng của Senegal khá đơn giản. Họ chủ yếu dồn bóng vào hai cánh, dựa vào nền tảng thể lực dồi dào và khả năng sáng tạo của Sadio Mane để làm bàn. Sự kiên trì của Senegal cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 38. Từ pha lên bóng bên cánh trái của Mane, bóng được chuyền đến chân của Gana Gueye. Anh quyết định dứt điểm ngay. Bóng may mắn trúng chân hậu vệ Thiago Cionek đi đổi hướng và khiến thủ môn Wojciech Szczesny bó tay.

Szczesny không thể làm gì với pha bóng đổi hướng của Gueye.

Có được bàn thắng, Senegal càng chơi càng tự tin sau giờ nghỉ giải lao. Phút 62, hàng thủ lỏng lẻo của Ba Lan tiếp tục khiến CĐV nhà phải buồn lòng. Từ đường phá bóng tưởng chừng vô hại của một cầu thủ áo xanh, hậu vệ Ba Lan và thủ môn Szczesny không hiểu ý nhau khiến bóng đến chân của Mbaye Niang. Dĩ nhiên, trước khung thành bỏ trống, cựu cầu thủ của AC Milan dễ dàng nâng tỉ số lên thành 2-0.

Phải đến lúc này, Ba Lan mới bừng tỉnh và đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Những pha bóng bổng liên tục được nhồi vào vòng cấm, chủ yếu hướng đến cái đầu của Robert Lewandowski.

Hàng thủ của Ba Lan đã tự bắn vào chân mình.

Phút 85, từ một tình huống cố định, Grzegorz Krychowiak đánh đầu hiểm hóc, níu lại hi vọng có điểm cho Ba Lan. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại quá ít và Ba Lan không thể có thêm pha lập công nào.

Với kết quả này, Senegal và Nhật Bản chia nhau hai vị trí đầu bảng với 3 điểm trong ngày ra quân. Ba Lan và Colombia cần phải cố gắng hơn trong hai trận đấu còn lại tại World Cup.

CHUNG CUỘC: BA LAN 1-2 SENEGAL

GHI BÀN:

Ba Lan: Krychowiak 85′

Senegal: Cionek 37′ (phản lưới), Niang 60′

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

Ba Lan: Szczesny; Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus; Krychowiak; Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki; Milik, Lewandowski.

Senegal: N’Diaye; Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly; Gueye, N’Diaye, Sarr; Mane, Niang, Diouf.

Bài liên quan