ĐT Hà Lan chính thức bổ nhiệm thuyền trưởng mới

Sau thời gian dài cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã chính thức bổ nhiệm cựu HLV Everton, Ronald Koeman vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia.

Kể từ thời điểm HLV Dick Advocaat ra đi khi thất bại trong việc giúp đội tuyển Hà Lan giành vé dự World Cup hồi tháng 11 năm ngoái, Oranje vẫn ở trong cảnh “rắn mất đầu”. Sau thời gian dài cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã chính thức bổ nhiệm Ronald Koeman, người đang thất nghiệp từ khi bị Everton sa thải làm HLV đội tuyển.

Koeman (ngoài cùng bên phải) trong buổi kí hợp đồng với KNVB

Hợp đồng của Koeman với KNVB có hiệu lực đến sau khi hết World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar. Chiến lược gia 54 tuổi là người thứ 4 dẫn dắt “Cơn lốc màu da cam” kể từ khi HLV Louis van Gaal rời đội sau thành công ở World Cup 2014 (đứng thứ 3 chung cuộc).

Những người tiền nhiệm Guus Hiddink, Danny Blind và Dick Advocaat đã gây thất vọng tràn trề khi không thể giúp Hà Lan giành vé dự EURO 2016 rồi mới đây nhất là World Cup 2018. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Koeman lúc này, như chính ông xác định chính là EURO 2020:

Tôi rất tự hào khi cuối cùng đã trở thành HLV mới của đội tuyển quốc gia Hà Lan. Thật hạnh phúc khi được ở đây và phục vụ quê hương trên con đường hướng tới EURO 2020”.

Koeman đã từng rất thành công trong thời gian dẫn dắt Southampton cũng như mùa đầu tiên ở Everton (xếp thứ 7 Premier League và giành vé dự Europa League mùa trước). Tuy nhiên, khởi đầu tệ hại của The Toffees ở mùa giải năm nay dù bỏ ra xấp xỉ 200 triệu bảng chiêu mộ tân binh đã khiến Koeman trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Trong quá khứ, Koeman từng là trụ cột của đội tuyển Hà Lan với 78 lần ra sân. Trước khi trở thành tân HLV Oranje, ông từng dẫn dắt Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton và Everton.

Bài liên quan