Dù đã nướng 220 triệu bảng vào TTCN nhưng Man City vẫn thua Man Utd ở khoản “mua điểm” hiệu quả?

Antonio Conte thừa nhận “Man City đang mạnh hơn bao giờ hết sau khi đổ 200 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng Hè”. Nhưng có phải Man Xanh kiếm điểm hiệu quả nhất nhìn từ phí chuyển nhượng?

3 điểm thu về từ trận thắng Chelsea ngay tại Stamford Bridge giúp Man City tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng thuyết phục với thành tích bất bại, 6 thắng, 1 hòa, ghi bàn nhiều nhất (22 bàn) và thủng lưới ít nhất (2 bàn).

Nhưng hãy nhớ mùa Hè vừa qua là năm thứ 2 liên tiếp Man City chi nhiều tiến nhất ở thị trường chuyển nhượng Anh. Và con số không phải 200 triệu bảng mà lên tới 220 triệu bảng, tăng gần 30% so với cùng kỳ Hè năm ngoái (162 triệu bảng).

Man City đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với thành tích ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới ít nhất

Tính ra, Man City đã chi tổng cộng 220 triệu bảng cho 6 cầu thủ. Nổi bật trong số này là Ederson, thủ môn đắt giá nhất thế giới và Benjamin Mendy, hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Ederson và Mendy là 2 hợp đồng bom tấn của Man City trong Hè 2017

Chính vì “đốt” nhiều tiền như vậy nên dù đang có thành tích tốt thì Man City vẫn phải mất đến 11,6 triệu bảng phí chuyển nhượng trong Hè qua để giành được 1 điểm sau 7 vòng đầu ở Premier League mùa này.

Và có thể hiểu vì sao Conte thấy xót xa bởi xét ra Chelsea đang tiêu tốn nhiều tiền hơn cho mỗi điểm số ở giải Ngoại hạng mùa này, xét trong nhóm “Big Six”, với 15,6 triệu bảng/điểm.

Chelsea mất nhiều tiền nhất trong Top 6 để giành 1 điểm trong 7 vòng đầu ở mùa giải năm nay

Mặc dù vậy, khó có thể cho rằng Man City đang chiếm lợi thế trước các đối thủ chỉ nhờ vào việc bạo chi trên thị trường chuyển nhượng. Và Man Utd của Mourinho chính là “cái gai”, kẻ đeo bám khó chịu nhất cho Man City của HLV Pep Guardiola vào lúc này.

Nếu Hè 2016, Man Utd thiết lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới với bản hợp đồng Paul Pogba (89 triệu bảng) thì năm nay dù “thẽ thọt” hơn thì “Quỷ đỏ” cũng dành tới 75 triệu bảng chiêu mộ Lukaku – bản hợp đồng mua về đắt nhất thị trường Anh trong Hè này.

Tính ra, Man Utd chi “khiêm tốn” 146 triệu bảng trong Hè qua, nhưng họ cũng đang có 19 điểm như kình địch cùng thành phố. Và động lực dẫn tới thăng hoa của “Quỷ đỏ” nằm ở đôi chân của Lukaku.

Lukaku và Matic đã hòa nhập cực tốt và nhanh chóng tỏa sáng

Tiền đạo người Bỉ vừa cân bằng kỷ lục 22 năm của Andy Cole khi ghi bàn ở cả 7 trận đầu khoác áo Man Utd ở Premier League (7 bàn). Trong khi đó, bản hợp đồng 40 triệu bảng Nemanja Matic cũng mang đến sự chắc chắn chưa từng có cho tuyến giữa từ thời hậu Sir Alex Ferguson.

Trong khi đó, niềm an ủi cho Chelsea khi hợp đồng mua về kỷ lục, Alvaro Morata đang giúp NHM dần quên đi hình ảnh của Diego Costa bằng 7 bàn/8 trận cho đến trước khi dính chấn thương vào cuối tuần trước.

Arsenal cũng có thể tạm hài lòng với bản hợp đồng kỷ lục Lacazette, cầu thủ có nhiều pha lập công nhất đội sau 7 vòng đầu với tổng cộng 4 bàn.

Morata, Salah và Lacazette cũng đang tỏa sáng ở đội bóng mới

Cuối cùng, Mohamed Salah đang chứng minh anh xứng đáng với từng xu mà Liverpool đã bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng Hè qua khi đóng góp 4 bàn và 1 đường kiến tạo cho đội bóng mới.

Tính ra, số tiền chuyển nhượng quy ra mỗi điểm của Arsenal hay Liverpool khá thấp. Nhưng chủ yếu nó xuất phát từ sự tằn tiện chi tiêu của những ông lớn này.

Và dù có nói Man City, hay Man Utd vung tay quá đà đi nữa thì không thể phủ nhận hai đội bóng thành Manchester đang tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch, mà việc họ đang dẫn trước Arsenal, Chelsea hay Liverpool lần lượt 6 và 7 điểm sau 7 vòng đầu chính là minh chứng rõ nét nhất!

Bài liên quan