Đừng chỉ biết đổ lỗi cho Pogba, hãy nhìn xem hàng thủ M.U đã chơi tệ đến thế nào !!!

Paul Pogba luôn phải nhận rất nhiều sự chỉ trích mỗi khi MU phải nhận thất bại. Tuy nhiên nếu cách mà những cầu thủ ở hàng phòng ngự như Jones hay Smalling thi đấu trong hai trận thua vừa qua, có lẽ tất cả sẽ phải nghĩ lại về nguyên nhất thất bại của MU.

Ngay sau khi để cho Matt Ritchie của Newcastle ghi bàn vào lưới De Gea ở phút 65, HLV Jose Mourinho của Manchester United đã rút Pogba rời sân và nói rằng ông làm vậy bởi “muốn có những phương án tốt hơn cho hàng tiền vệ”.

Ngay lập tức những luồng dư luận cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của MU chính màn trình diễn nghèo nàn của Pogba. Tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách thực tế, mọi chuyện không hoàn toàn là như vậy.

Trận thua 0-1 trước Newcastle thêm một lần chứng kiến phong độ tệ hại của những cầu thủ ở hàng phòng ngự Manchester United.

Nếu như thất bại trước Tottenham xuất phát từ hai sai lầm của Phil Jones thì ở trận đấu ngày hôm qua đến lượt Smalling gây thất vọng.

Sau khi trọng tài bỏ qua phạm phạm lỗi trong vòng cấm của Smalling với Craig Pawson ở hiệp 1, trung vệ người Anh tiếp tục có những tình huống xử lý gây thất vọng trong phần còn lại của trận đấu.

Đỉnh điểm chính là tình huống cầu thủ này quyết định ngã vờ trong pha tranh chấp với Jonjo Shelvey ở giữa sân. Pha bóng này không chỉ khiến Smalling phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ, mà đáng buồn hơn xuất phạt từ cú đá phạt Newcastle được hưởng sau đó, họ đã có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong tình huống phòng ngự dẫn đến bàn thua này, hai trung vệ của MU cũng mắc lỗi khi bị hút quá nhiều về phía bên trái mà bỏ lại khoảng trống thênh thang ngay chính giữa khung thành của De Gea. Hậu quả là Matt Ritchie thoải mái lao xuống dứt điểm sau khi bóng bật ra từ pha tranh chấp trên không.

Hàng thủ của M.U có thành tích không tồi

Nếu nhìn vào thống kê giữ sạch lưới 16 trận sau 27 vòng đấu đã qua của United, Không thể nói rằng hàng phòng ngự mà Mourinho có trong tay thi đấu tồi. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng rất nhiều lần MU không để thủng lưới là do sự xuất sắc của thủ môn David de Gea. Và trong bối cảnh chính bản thân HLV Jose Mourinho phát biểu rằng đội bóng của ông không cần có thêm sự tăng cường cho hàng công trong kì chuyển nhượng mùa hè tới, có lẽ đã đến lúc Người Đặc Biệt mạnh tay để xây dựng lại tuyến phòng ngự của mình.

Đã 7 năm trôi qua, đến bao giờ những tài năng trẻ mới có thể thực sự trưởng thành?

Bài liên quan