Enrique đồng ý điều khoản cá nhân với Chelsea

Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique đã “đồng ý điều khoản cá nhân” để thay thế vị trí của Antonio Conte tại Chelsea.

Chiếc ghế nóng của Conte ở Chelsea bị lung lay dữ dội sau những trận đại bại của The Blues trước Bournemouth và Watford thời gian gần đây. Bên cạnh đó, Conte cũng nhiều lần bày tỏ sự phản đối với chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Điều đó khiến BLĐ Chelsea không hài lòng và tìm người thay thế ông.

Ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Conte là Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang rảnh rỗi sau khi rời Barcelona vào mùa hè 2016. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Enrique đã “đồng ý điều khoản cá nhân” với Chelsea. Ông có thể bắt tay vào công việc tại Chelsea bất cứ lúc nào.

Enrique đã “đồng ý điều khoản cá nhân” với Chelsea

Một trong những trận đầu tiên mà Enrique có thể dẫn dắt Chelsea đó là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với chính đội bóng cũ Barca (vào rạng sáng ngày 21/2 theo giờ Việt Nam).

Trong khoảng thời gian dẫn dắt Barca từ năm 2014-2017, Enrique đã giúp đội bóng xứ Catalan đoạt 2 danh hiệu La Liga (2014/15 và 2015/16), 3 cúp Nhà vua (2014/15, 2015/16, 2016/17) và 1 danh hiệu Champions League (2014/15).

Bài liên quan