Fan hâm mộ toàn TG khóc hết nước mắt khi biết tin World Cup 2018 là lần cuối 15 siêu sao này góp mặt

World Cup 2018 sẽ là giải đấu quốc tế lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của rất nhiều tên tuổi lớn trong thế giới bóng đá.

15/ Thiago Silva (Brazil, 33 tuổi)

Silva lâu nay đã không còn là chính mình, và World Cup 2018 chắc chắn sẽ là cơ hội cuối cùng cho trung vệ 33 tuổi thưởng thức bầu không khí bóng đá rực lửa.

14/ Fernandinho (Brazil, 33 tuổi)

Fernandinho đang có một mùa giải tuyệt hay ở Man City, và anh được kỳ vọng sẽ trở thành “chiếc máy quét” nơi tuyến giữa giúp ĐT Brazil tung hoành tại World Cup 2018.

13/ Gary Cahill (Anh, 32 tuổi)

Ở đợt tập trung mới nhất của ĐT Anh, Cahill không được HLV Gareth Southgate triệu tập. Tuy nhiên, tại World Cup 2018, Tam Sư vẫn cần kinh nghiệm của trung vệ 32 tuổi để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục cúp vàng.

12/ Diego Godin (Uruguay, 32 tuổi)

“Bức tường thép” của ĐT Uruguay đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nếu có thể dự World Cup 2022, Godin hoàn toàn đủ khả năng vượt mặt Maxi Pereira trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất (114 vs 124).

11/ David Silva (Tây Ban Nha, 32 tuổi)

Silva đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao nhất sự nghiệp ở tuổi 32. Sẽ không còn nhiều cơ hội cho người hâm mộ được chứng kiến “nghệ sĩ” Silva thi đấu.

10/ Luka Modric(Croatia, 32 tuổi)

Bước vào vòng chung kết cúp bóng đá Thế giới năm 2018 trên đất Nga, khi đó Modric đã 32 tuổi. Dù rằng hai năm tới thì Euro 2020 sẽ đến nhưng liệu rằng những bước chạy, những đường bóng của họ có đủ sức, đủ nhiệt huyết để chơi bóng đến khi đó hay không? Và chỉ có World Cup 2018 tới đây là giải đấu thích hợp nhất để những Modric có thể cháy hết mình cho ngọn lửa cuối cùng khi mang trên mình chiếc áo ca-rô đỏ trắng đầy huyễn hoặc.

9/ Pepe (Bồ Đào Nha, 35 tuổi)

Ở tuổi 35 tuổi, Pepe vẫn đang là thủ lĩnh khó ai có thể thay thế nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trung vệ gốc Brazil đã có hơn 10 năm cống hiến cho Seleccao và cùng đội bóng này lên ngôi tại Euro 2016. World Cup 2018 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Pepe khoác áo tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha.

8/ Dani Alves (Brazil, 34 tuổi)

Phong độ của Dani Alves đã có những dấu hiệu đi xuống do tuổi tác nhưng anh vẫn đang là vị trí bất khả xâm nhập nơi hành lang cánh phải của tuyển Brazil. World Cup 2018 sẽ là lần thứ 3 hậu vệ này được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đây có thể sẽ là lần cuối cùng.

7/ Javier Mascherano (Argentina, 33 tuổi)

Mascherano đã chia tay Barca để chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Còn trong màu áo đội tuyển Quốc gia nhiều khả năng sau kỳ World Cup lần này anh cũng sẽ nói lời tạm biệt. Hiện tại, Javier Mascherano là đang thành viên có số lần lên tuyển nhiều nhất của Argentina với 141 lần.

6/ Messi (Argentina, 30 tuổi)

Đích thân Lionel Messi thừa nhận kì World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào mùa Hè này có thể sẽ là lần cuối cùng anh được chơi bóng tại giải vô địch thế giới trước khi nhường lại vị trí cho những người đàn em. Messi đã từng gồng gánh đội tuyển Argentina đến trận đấu cuối cùng của kì World Cup gần nhất với đội tuyển Đức vào năm 2014 trên đất Brazil. Bàn thắng duy nhất vào phút thứ 112 của Mario Gotze đã làm nản lòng rất nhiều trái tim của các cổ động viên đội bóng vùng Nam Mỹ.

5/ Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha, 34 tuổi)

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ricardo Quaresma chưa bao giờ chạm đến ngưỡng của một siêu sao bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, tại tuyển Bồ Đào Nha anh vẫn là một thành viên quan trọng. Ở tuổi 34, Quaresma sẽ có thêm một lần nữa cùng với Seleccao chinh chiến tại nước Nga vào mùa hè này.

4/ Branislav Ivanovic (Serbia, 34 tuổi)

Branislav Ivanovic chính là người đã tỏa sáng khi giúp Serbia đánh bại Georgia với tỷ số 1-0 để giành vé trực tiếp tới Nga. World Cup 2018 sẽ là lần thứ hai Ivanovic được tham dự giải đấu này và nhiều khả năng cũng là lần cuối khi năm nay anh đã 34 tuổi.

3/ Radamel Falcao (Colombia, 32 tuổi)

Chấn thương đã cướp mất cơ hội tham dự World Cup 2014 của Radamel Falcao. Tại mùa hè nước Nga năm nay, chân sút của Monaco chắc chắn sẽ có mặt khi vẫn đang duy trì một phong độ cao. Anh hiện là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của đội tuyển Colombia với 28 bàn.

2/ Andres Iniesta (Tây Ban Nha, 33 tuổi)

Thể lực của Iniesta đã suy giảm khá nhiều do tuổi tác. Nhưng khi ở trong một trạng thái sung mãn nhất anh vẫn là một cầu thủ không thể thay thế tại Barcelona và đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. World Cup 2018 có thể sẽ là lần cuối cùng Iniesta cống hiến tài năng của mình cho La Roja.

1/ Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 33 tuổi)

Từ đầu năm 2018 tới năm, Ronaldo đang đạt một hiệu suất ghi bàn cực khủng dù năm nay anh đã 33 tuổi. Cầu thủ của Real Madrid vẫn đang chứng minh tuổi tác đối với anh không phải là vấn đề. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ bước qua tuổi 38 khi World Cup 2022 diễn ra và khó có khả năng tham dự một lần nữa.​

Bài liên quan