Fan Trung Quốc tiếp tục bàn tán sôi nổi vì “cơn bão” mà U23 Việt Nam gây ra

Thật bất ngờ khi U23 Việt Nam trở thành đội tuyển được người hâm mộ Trung Quốc theo dõi và cổ vũ nhiều nhất tại giải châu Á. Đa số NHM chủ nhà đều giành tình cảm đặc biệt cho U23 VN, họ còn kêu gọi nhau đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Sau khi U23 Trung Quốc bị loại, U23 Việt Nam bỗng nhiên được CĐV nước chủ nhà chú ý một cách đặc biệt. Những trận đấu có sự tham gia của thầy trò HLV Park Hang-seo luôn thu hút lượng người xem đông đến bất ngờ.

Chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại Qatar và lọt vào tới trận chung kết giải U23 châu Á, một cơn bão nhỏ đã xuất hiện trong cộng đồng CĐV Trung Quốc suốt 2 ngày qua. Dưới đây là rất nhiều bình luận đáng chú ý được chúng tôi tổng hợp lại.

1. Thật sự không biết nên nói gì nữa. Yếu tố thể lực chúng ta không thua kém Việt Nam, tiền đầu tư vào đào tạo trẻ và thị trường bóng đá cũng không ít hơn các nước châu Á khác. Nhưng tại sao thành tích của chúng ta lại như vậy?

2. Trình độ thấp, lương thì lại cao, đây chính là thực tế của các cầu thủ bóng đá Trung Quốc!

3. Hiệp hội bóng đá Qatar: Cống tiền oan rồi, nói trước là đưa thẳng vào chung kết cơ mà?!?? Hiệp hội bóng đá Qatar chúng tôi phải khiếu nại với Liên đoàn Bóng đá châu Á, trọng tài có vấn đề sao? Hiệp hội bóng đá Qatar muốn chửi trọng tài, rõ ràng là nhận tiền rồi mà không làm ăn cho đàng hoàng! Vất vả lắm mới dùng tiền mua được cái quyền đăng cai World Cup. ( Qatar bị tố là mua quyền đăng cai World Cup 2022)

4. Tự dưng tôi lại muốn cười trên nỗi đau của người khác, phải làm sao giờ?

5. Cảm ơn người anh em Việt Nam.

U23 Việt Nam chiến đấu quá quả cảm khiến NHM Trung Quốc phát cuồng

6. Xem ra sau hai trận trước thì Qatar đã tiêu hết tiền.

7. Cũng vẫn là 11 đá với 12, Việt Nam vả vào mặt người Tây Á rồi.

8. Thôi đừng để sân vắng khán giả nữa, đi cổ vũ Việt Nam nào.

9. Việt Nam đã tặng Trung Quốc một bài học: Đối mặt với sự bất công, hãy dùng thực lực và ý chí để chiến thắng số phận. Những người đàn ông chân chính ?

10. Thân là nước lớn trong khối xã hội nghĩa, không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa.

11. Trọng tài thì nên để người không theo bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào làm.

12. Cứ đá đít Qatar đi là được rồi.

13. Chả nhìn thấy khán giả, mà tiếng cổ vũ ở đâu vang khủng khiếp vậy? Lồng tiếng à?

14. Mình năm sao mà thua một sao nhà họ.

15. Sao Qatar đá thua mà không vây lấy trọng tài mà đánh chửi? Nên học tập “nước lớn” nào đó đi chứ.

16. Tôi cũng không ngờ là sẽ có kết quả như vậy. Nhưng đội Việt Nam quá giỏi, đúng không nào? Mong là họ có thể giành vô địch.

17. Trận này trọng tài cũng chèn ép ác, nhưng Việt Nam nhà người ta vẫn thắng. Thực lực mới là chân lý.

18. Trung Quốc đang lạnh tái tê, đúng là khiến mặt người Trung Quốc cảm nhận được sự nóng rát.

19. Đội bóng đá nữ Việt Nam cũng đang tiến bộ.

20. Người Qatar nói họ thắng là nhờ tập thể, quả thật không sai. Đáng tiếc là trọng tài phát huy không được tốt cho lắm, chưa có dốc toàn lực.

21. Xem U23 Việt Nam và U23 Qatar tát vào mặt giới bóng đá Trung Quốc và người hâm mộ như thế nào

22. Trong giới thể thao, bóng đá Trung Quốc giờ đến Việt Nam cũng không bằng nổi.

23. Không phải sợ, chúng ta có hàng vạn đôi chân, thua bốn đội nước ngoài là vì muốn nhường, cố gắng lên, đội Vũ Trụ cũng không bằng cơ mà.

24. Bây giờ ngay cả cơ hội thua Việt Nam cũng không còn.

25. Việt Nam không ngừng tát vào mặt nền bóng đá quốc gia Trung Quốc, dùng sự thực chứng minh chỉ cần một trận liều mạng, vấn đề trọng tài chẳng là cái đinh gì.

26. @Liên Đoàn Bóng Đá Con cưng của mấy ba cũng bị loại rồi, gọi nó về rửa mặt ngủ đi.

27. Ba năm rưỡi rồi, đối thủ của đội Trung Quốc ta là Đông Nam Á, anh chị em quen dần đi nào.

28. Cùng là bị ép, người ta lấy thắng lợi đáp trả, chả như mình sân trống đối đầu.

29. Cùng là bị ép, người ta thì thắng rồi đó, còn mình thì….

30. Chẳng phải Việt Nam mạnh đâu, Trung Quốc yếu thì có.

31. Một cái bạt tai nổ đom đóm mắt cho Trung Quốc, không biết mấy cầu thủ tham gia giải đấu nghĩ thế nào?

32. Chả sao cả, tiếp tục mắng trọng tài là có thể vượt ra khỏi châu Á rồi (ý các cầu thủ Trung Quốc quây trọng tài sau khi loại ở vòng bảng).

Fan Trung Quốc kêu gọi nhau đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết

33. Cầu thủ họ cởi áo ra toàn múi là múi, cầu thủ mình cởi ra thấy toàn xăm xanh lè thanh long, bạch hổ, liên ngư…

34. U23 VN chơi tự tin, thể lực kém hơn nhưng kĩ thuật lại vượt trội, mau sang đó mà học.

35. Cứ đá đít Qatar đi là được rồi.

36. Tôi cũng không ngờ là sẽ có kết quả như vậy. Nhưng đội Việt Nam quá giỏi, đúng không nào? Mong là họ có thể giành vô địch.

37. Trận này trọng tài cũng chèn ép ác, nhưng Việt Nam nhà người ta vẫn thắng. Thực lực mới là chân lý.

38. Xưa cứ nghĩ mình (U23 TQ) chơi ngang ngửa với Hàn Nhật và lũ bạch quỷ (ý là da trắng) giờ mới thấy, không biết có ngang cơ với VN hay ko nữa?

39. Tuyển của mình ( U23 TQ) thì loại ngay từ vòng đầu, ngồi xem VN chơi kiên cường tủi thân quá đi.

40. Xưa tưởng họ (VN) bé nhỏ đá ko ra gì, giờ xem họ đá, mới thấy mình mới là bé nhỏ.

41. Liên đoàn bóng đá TQ hãy xem cách Việt Nam chơi bóng và hãy biết xấu hổ..

42. Bọn Tây Á hãy về nước hết, VN đã dạy chúng mày chơi bóng là như thế nào..

43. Qatar giàu nhất thế giới mà vẫn thua, không thể tin được..

44. Giờ xin đá giao hữu với VN không biết họ có đồng ý hay không nữa?

45. Tưởng VN thắng Iraq là ăn may, xem họ thắng nốt Qatar thì thấy họ xứng đáng quá rồi.. Họ không vô địch sẽ là 1 tội ác.

46. Cầu thủ mình người thì xanh mực xăm, toàn là mỡ, chạy thì lạnh bạch như bà bầu, ngồi xem mà ngứa mắt, xem VN sướng hơn nhiều..

 

47.  Đối thủ dưới tầm bóng đá nước mình chắc là đội mấy nước như Campuchia, Maldives, Sri Lanka rồi.

48. Mấy nước láng giềng ở châu Á đều đang tiến bộ thần tốc, nghĩ mà thấy sợ.

49. Học tập bóng đá Nhật Bản, học tập bóng đá Hàn Quốc, giờ lại phải học tập bóng đá Việt Nam, không biết nên nói gì nữa, quả thật rất đau lòng.

50. Thủ môn đội Việt Nam, hãy nhận lấy cái quỳ gối của chúng tôi.

Bài liên quan