Fan Việt tranh cãi dữ dội vì HLV Park Hang-seo thiên vị, gọi đến 10 người của HAGL

Những đề tài liên quan tới HAGL và các cấp đội tuyển quốc gia luôn nhận được rất nhiều sự chú ý, cùng các luồng ý kiến ủng hộ – phản đối.

Hôm qua, HLV Park Hang-seo công bố danh sách triệu tập 32 cầu thủ lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Trong số này, có 10 cầu thủ thuộc biên chế HAGL gồm Văn Thanh, A Hoàng, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Minh Vương và Xuân Trường (đang cho mượn tới Gangwon).

Việc quân bầu Đức chiếm tới gần 1/3 danh sách triệu tập lập tức gây tranh cãi trong lòng NHM bóng đá Việt Nam. Có không ít những ý kiến chỉ trích và cho rằng ông Park vì “lụy” bầu Đức nên đã buộc phải gọi nhiều cầu thủ phố Núi.

“Bóng đá Việt Nam muôn đời rồi vẫn thế, sức mạnh đồng tiền chi phối tài năng, nói chuyên nghiệp nhưng đã là chuyên nghiệp? Tính cách con người sao buồn quá người ơi…! Đội tuyển Việt Nam có vấn đề là ở cấp CLB. Tôi ở Gia lai nhưng sao thấy bất cập. Biết bao cầu thủ xuất sắc nữa ở đâu? Sao không gọi thêm 2, 3 cầu thủ nữa, để đội tuyển…” – bạn Phương Nguyễn chia sẻ tâm sự khá chán chường.

Khi cùng ĐTVN đi chào NHM sau trận hòa Afghanistan 0-0, HLV Park Hang-seo cũng thoải mái lướt qua, không bắt tay Công Phượng như một vài học trò khác, để bắt tay Đoàn Văn Hậu. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định với ông, mọi cầu thủ đều quan trọng và đội tuyển không có ai là đặc biệt, là ngôi sao cần đối xử riêng biệt.

“Thật tình tôi không hiểu nổi CLB HAGL xếp hạng gần áp chót ở V-League vậy mà có tới 9 cầu thủ được triệu tập (Xuân Trường không đá cho HAGL tại V-League 2017 – PV), trong khi những đội đầu bảng, họ chơi tốt, để thủng lưới rất ít, chỉ vài bàn lọt lưới, ghi bàn nhiều, họ cố gắng chơi tốt để làm gì?

Không chỉ vì chén cơm mà còn mong muốn được lên tuyển để cống hiến cho quốc gia, tại sao không gọi những cầu thủ đang phong độ cao như vậy?” – bạn Hai Phạm bức xúc.

Bạn Ngôi sao xanh còn đưa ra thuyết âm mưu rằng ở trận đấu gặp Afghanistan, HLV Park Hang-seo chỉ “giả vờ” gọi ít và dùng ít cầu thủ phố Núi để giờ đây thì bắt đầu “HAGL hóa” các cấp ĐTVN.

“Đúng cái bài luôn, trận đầu thì cho vài cầu thủ HAGL đá thôi, như kiểu qua mặt thiên hạ. 6-7-8 cầu thủ HAGL hiển nhiên sẽ có mặt trong ĐTVN, dù đá có ra gì hay không chưa biết. Đúng là HLV do anh Đức thuê, nên là phải bê nguyên đội HAGL lên, đơn giản vậy cho nó nhanh! Rồi sẽ đá như HAGL ở V-League luôn, thôi thua!”

HLV Park nhận nhiều gạch đá vì bản danh sách quá thiên vị của mình

Song, bạn Kiện cũng lập tức đưa ra ý kiến phản bác lại Ngôi sao xanh: ” Bác ý kiến ý cò gì đây. Tuyển này U23 chứ có tuyển QG đâu, xét về U23 những cầu thủ này có ai xứng tầm không với lại gọi 9 cầu thủ chưa chắc 9 người này được cùng lúc vào sân”.

Bạn Charles Le chia sẻ sự ủng hộ với quyết định của HLV Park Hang-seo: “Cũng hợp lý thôi, gọi lên còn tuyển lọc lại. Ngoài ra những cái tên trên của HAGL cũng đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến so với cầu thủ khác trong nhóm U23 rồi. Tranh cãi làm gì, im mồm và cổ vũ cho đội tuyển thôi!”.

Một thực tế là dù HLV Park Hang-seo gọi nhiều cầu thủ HAGL nhưng vẫn trong danh sách 32 cái tên sơ bộ. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ còn những chọn lọc nữa để lấy ra tinh binh cho VCK U23 châu Á.

Nhận xét công bằng thì trong 10 cái tên được gọi từ HAGL, rất nhiều người tài năng và đều có kinh nghiệm chinh chiến lâu dài ở V-League cũng như các sân chơi trẻ khác. Thế nên, việc ông Park Hang-seo triệu tập họ là hết sức dễ hiểu và hợp lý.

Giờ đây, hãy cứ chờ 32 cầu thủ gồm cả 10 người HAGL thể hiện trong tập luyện, thi đấu giao hữu và để ông Park chọn lọc.

Bài liên quan