Gặp ĐT Việt Nam, thủ quân Afghanistan tiết lộ sự thật gây “sốc” khiến bao người rưng rưng nước mắt

Đội tuyển bóng đá Afghanistan sẽ làm khách của đội tuyển Việt Nam tối 14.11 trên sân Mỹ Đình. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, tuyển thủ đội khách đã bày tỏ chi tiết khiến báo chí Việt Nam bất ngờ…

Câu hỏi được báo chí đặt ra cho HLV nổi tiếng người Đức Otto Pfister – người năm nay đã 79 tuổi và đang dẫn dắt Afghanistan: “Ở Afghanistan, bóng đá bị ảnh hưởng rất lớn vì những bất ổn chính trị. Vậy vì sao ông vẫn chọn nơi đây để theo đuổi niềm đam mê. Và làm sao các cầu thủ Afghanistan có thể phát triển trong môi trường như vậy?”

Đáp lại, HLV từng đưa các đội bóng Saudi Arabia, Togo dự World Cup lần lượt vào các năm 1998, 2006 chia sẻ: “Với tôi, bóng đá là tình yêu mà đã là tình yêu thì làm sao lý giải nổi. Tình yêu cũng không phân biệt tuổi tác. Khi nào tôi còn yêu, còn đam mê thì sẽ vẫn tiếp tục làm HLV”.

Tuyển thủ Afghanistan (ngoài cùng bên phải) khẳng định hầu hết các đồng đội của mình đều chưa đặt chân lên đất nước Afghanistan.

Liên quan tới sự phát triển của cầu thủ Afghanistan, HLV Otto Pfister đã nhường lời cho học trò cùng tham gia họp báo. Tuyển thủ Afghanistan đại diện cho các đồng đội chia sẻ chi tiết khiến truyền thông Việt Nam cảm thấy ngỡ ngàng:

“Phần lớn các cầu thủ trong đội hình Afghanistan đều chưa đặt chân tới đất nước mình, không biết đất nước mình hình dáng ra sao. Họ là thế hệ thứ 2, thứ 3, khi có ông bà, cha mẹ mình đã di cư sang châu Âu sinh sống”. thủ quân Afghanistan chia sẻ đầy xúc động trong buổi họp báo.

Đa số các cầu thủ Afghanistan sinh ra ở nước ngoài và chưa từng đặt chân về quê hương.

Trong khi đó dù không trực tiếp đối mặt nhau trong cuộc họp báo trước trận (mỗi đội trả lời riêng) nhưng hai huấn luyện viên là Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam và Otto Pfister bên phía Afghanistan vẫn tạo nên màn khẩu chiến vô cùng thú vị.

Với tôi thì huấn luyện viên nào cũng thế. Sự thay đổi trong bóng đá là điều quá bình thường. Cũng chẳng có gì là bí mật trong triết lý cầm quân của các huấn luyện viên”, ông Otto Pfister nói về việc Việt Nam thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng.

HLV Otto Pfister không để ý về việc ĐT Việt Nam có HLV trưởng mới

Ông thầy 79 tuổi nói thứ giọng tiếng Anh khàn khàn: “Trận đấu này (gặp Việt Nam – PV) cũng như các trận đấu khác thôi. Không có gì đặc biệt cả. Với tôi, chiến thuật trong bóng đá không phải điều quan trọng nhất. Nó chỉ là nhân tố bổ trợ. Chiến thuật cứ lặp đi lặp lại, mọi huấn luyện viên trên thế giới cũng có sự tương tự như nhau. Với tôi, cái chính và quan trọng nhất chính là chất lượng, tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Còn khi đã ra sân, tôi chưa bao giờ nghĩ đến thất bại”.

Bản thân HLV Otto Pfister cũng cho rằng kết quả hoà 1-1 trong trận lượt đi phản ánh rằng trình độ giữa Afghanistan và Việt Nam là ngang nhau và cơ hội cho cả hai là 50-50. Đáp trả những câu trả lời lạnh lùng từ phía đối thủ, HLV Park Hang-seo chỉ đáp lại bằng một câu nói.

HLV Park Hang-seo dùng BXH FIFA để phản pháo quan điểm hai đội ngang cơ của HLV Afghanistan

“Quan điểm đó là không sai. Nhưng nếu nhìn trên BXH FIFA, Việt Nam đã ở nhóm 120 thế giới. Còn Afghanistan, tôi nhớ không nhầm thì họ vẫn dưới hạng 150”, ông thầy người Hàn Quốc tủm tỉm cười.

HLV Park Hang Seo cho biết thêm: “VFF nhấn mạnh với tôi đây là trận đấu rất quan trọng và cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng mình sẽ phải làm hết sức để có kết quả tốt trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên VFF không nói với tôi phải thắng hay như nào đó. VFF biết rằng một HLV trên sân luôn quyết tâm chiến thắng. Tôi và các học trò luôn có niềm tin sẽ giành chiến thắng”.

Tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam thừa nhận thời gian quá ngắn khiến ông không thể tạo nên nhiều nét mới ở đội tuyển, vì thế mà từ lối chơi tới đội hình sẽ không có nhiều khác biệt so với thời HLV Mai Đức Chung.

Cụ thể, những cầu thủ trụ cột có nhiều kinh nghiệm như Văn Quyết, Xuân Trường, Thanh Trung… sẽ được sử dụng. HLV Park cũng cho rằng nếu ai quan sát các buổi tập gần đây thì có thể đoán được tới 80% đội hình ra sân.

Ông Park vì thế cũng không gặp nhiều áp lực, ông chia sẻ: “Đã là HLV thì luôn luôn gặp áp lực, dù gặp đội mạnh hay yếu, nhưng với tôi đây không phải là vấn đề lớn. Tôi nói với các cầu thủ rằng hãy luôn có niềm tin chiến thắng”.

Về khó khăn, HLV Park Hang Seo cho biết do thời gian ít nên ông chưa thuộc tên các cầu thủ, nhưng cũng đã tìm được cách khắc phục. Ngoài ra, ông Park phủ nhận việc trợ lý chỉ đạo trong các buổi tập vừa qua là vượt quá giới hạn. “Tôi mới là người có quyền chỉ đạo cao nhất”, thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định.

Đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Bóng đá không thể nói trước được, muốn thành công hay không khi ra sân phải tập trung hết sức mình. Toàn đội đã nỗ lực tập luyện và tất cả đều sẽ vào sân với tinh thần cao nhất”.

Thủ quân Văn Quyết đánh giá cao đối thủ và khá thận trọng

Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 2 với 8 điểm, hơn Afghanistan 6 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa. Nếu có từ 1 điểm trở lên ở trận đấu tối mai, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2019.

Bài liên quan