Giảm chi phí mua Neymar, PSG tính hy sinh Di Maria

Paris Saint-Germain đang xem xét sử dụng cựu tiền vệ Real Madrid, Angel di Maria như là một phần trong hợp đồng ký kết với Barca cho cầu thủ chạy cánh Neymar.

Đội bóng á quân Ligue 1 được cho là đang tiến rất gần đến chữ ký của tiền đạo Brazil nếu họ đáp ứng được yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 222 triệu của Barca để giải phóng Neymar khỏi Camp Nou.

Theo thông tin mới được tờ Al Watan (Qatar) và Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) tiết lộ, sau tour du đấu hè ở Mỹ, Neymar sẽ không không trở lại Tây Ban Nha cùng các đồng đội ở Barca. Thay vào đó, chân sút này sẽ tới Qatar để gặp gỡ Chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi và ký hợp đồng 5 năm với đội bóng nước Pháp.

PSG quyết phá kỷ lục mua Neymar

Về phần Barcelona, đội bóng này khẳng định sẽ chỉ để Neymar ra đi nếu PSG chịu kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 222 triệu euro. Cùng với đó, Blaugrana cũng cảnh báo và đe dọa rằng PSG hoàn toàn có thể vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA (FFP).

Nhưng theo tờ AS của Tây Ban Nha cho biết, PSG đang tìm kiếm các cách khác để tránh một khoản chi tiêu khổng lồ như vậy, bởi ngoài lệ phí chuyển nhượng, PSG có thể phải trả đến 62,6 triệu bảng thuế dịch vụ, điều này sẽ làm cho chi phí để sở hữu Neymar có thể lên tới 300 triệu euro.

PSG tính “hy sinh” Angel Di Maria, Blaise Matuidi và Lucas Moura Chính vì vậy, PSG đang xem xét xem sử dụng 3 cầu thủ là Angel Di Maria, Blaise Matuidi và Lucas Moura như là một phần trong hợp đồng để giảm chi phí chiêu mộ Neymar.

PSG tính “hy sinh” Angel Di Maria, Blaise Matuidi và Lucas Moura

Tuy nhiên, Barcelona vẫn kiên định với lập trường của mình trong thương vụ Neymar và nói với PSG rằng họ sẽ cần một khoản tiền rất lớn để mua một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp.

Mặc dù vậy, với việc PSG “hy sinh” cả Angel Di Maria, rất có thể khiến Barca suy nghĩ lại, bởi trong thời gian qua, Lionel Messi vẫn thúc ép HLV Ernesto Valverde đưa người đồng đội ở tuyển Argentina về Camp Nou.

Bài liên quan