“Giáo sư” Wenger trở mặt phút chót, đòi bằng được Martial mới chịu nhả Sanchez cho M.U

HLV Arsene Wenger muốn Manchester United đưa Anthony Martial vào như một phần trong hợp đồng chuyển nhượng Alexis Sanchez về với sân Old Trafford.

M.U đã vượt qua Man City để dẫn đầu trong cuộc đua giành Alexis Sanchez, ngôi sao của Arsenal. Hợp đồng hiện tại của Alexis Sanchez với Arsenal có thời hạn đến ngày 30/6/2018. Mức lương mà anh đang nhận ở Arsenal là 140 nghìn bảng/tuần. Arsenal đã thuyết phục Sanchez gia hạn hợp đồng suốt gần 2 năm qua nhưng cầu thủ 29 tuổi người Chile không đồng ý. Cụ thể hơn, Sanchez muốn hưởng mức lương từ 350 nghìn bảng đến 400 nghìn bảng/tuần. Arsenal không thể đáp ứng, vì như thế là phá vỡ cơ cấu lương của họ.

Arsenal muốn bán Alexis Sanchez với giá 35 triệu bảng, tuy nhiên Man City chỉ muốn chi 20 triệu bảng để mua cầu thủ người Chile và trả lương cho Sanchez 290 nghìn bảng/tuần cùng tiền lót tay 15 triệu bảng. Đề nghị của M.U hấp dẫn hơn nhiều. Theo một số tờ báo của Anh, M.U chấp nhận trả cho Arsenal 30 đến 32 triệu bảng – tức gần bằng với đòi hỏi của đội bóng London.

Arsenal muốn M.U các Martial và tiền mặt để đổi lấy Sanchez

Thậm chí, Daily Mail (Anh) cho biết M.U sẵn sàng các một cầu thủ vào vụ chuyển nhượng này và cầu thủ đó được cho là Henrikh Mkhitaryan, người đang bị thất sủng ở M.U. HLV Arsene Wenger của Arsenal ban đầu đã đồng ý với phương án này nhưng cuối cùng lại thay đổi. Ông muốn M.U đính kèm Anthony Martial vào vụ chuyển nhượng của Alexis Sanchez.

Martial từng là mục tiêu theo đuổi của HLV người Pháp, nhưng vào Hè 2015, cầu thủ này đã chuyển từ AS Monaco sang M.U với giá 58 triệu bảng.

Ông Wenger đã theo sát Martial vào thời điểm tiền đạo tuổi teen này còn thi đấu ở CLB Les Ulis. HLV của Arsenal quyết định không ký hợp đồng với Martial vì lúc đó “Pháo thủ” đã có Chamberlain, Sanchez và Joel Campbell. “Chúng tôi đã biết tới cậu ấy từ khi Martial là một đứa trẻ“, HLV Wenger chia sẻ trên beIN Sport vào năm 2015, sau khi Martial sang M.U. “Cậu ấy là dạng cầu thủ có xu hướng đá cánh. Tôi đồng ý rằng cậu ấy là một tài năng hiếm có nhưng Martial lại chơi ở vị trí mà chúng tôi đang sở hữu những Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez và Joel Campbell”.

Martial sẽ không đời nào để Martial sang Arsenal

Martial đang là chân sút hiệu quả thứ 2 của M.U tại Ngoại hạng Anh 2017/18 với 8 pha lập công. Hiện cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này là Alexandre Lacazette cũng chỉ có số bàn thắng tương tự Martial.

Tuy vậy, HLV Jose Mourinho sẽ không để Martial sang Arsenal. Anh còn trẻ (mới 22 tuổi) và vẫn còn có thể đóng góp lâu dài cho M.U. Trong khi đó, Mkhitaryan lại không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho sau khi đã chơi rất hay ở giai đoạn đầu mùa giải này.

Tạm thời, thương vụ sẽ phải hoãn lại. Và trong lúc ấy, CĐV Man United có quyền lo lắng khi mà Chelsea, với túi tiền khổng lồ, đang tìm cách tạo ra một pha “lật kèo ngoạn mục”.

Đây quả là một thương vụ đã làm tốn rất nhiều giấy mực của dư luận trong suốt thời gian qua. Hãy cùng chờ xem Alexis Sanchez sẽ về đâu. Tất cả vẫn còn đang là một ẩn số trước khi kì chuyển nhượng mùa đông năm nay khép lại.

 

Bài liên quan