GÓC CHELSEA: Sống bằng hơi thở của hội đồng hương Tây Ban Nha

Các cầu thủ Tây Ban Nha đang gánh vác Chelsea trên vai. Tiếng Tây Ban Nha trở thành ngôn ngữ chủ đạo ở Stamford Bridge, đè bẹp cả ngôn ngữ bản địa.

Trong trận thắng Stoke City hôm qua 23/09, những cầu thủ lập công cho Chelsea đều mang quốc tịch Tây Ban Nha. Hai trong ba đường kiến tạo cũng đến từ công dân của xứ sở bò tót. Đây là minh chứng cho sức ảnh hưởng của ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Stamford Bridge.

Ngay phút thứ 2, Cesar Azpilicueta đã chuyền dài rất thông minh để Alvaro Morata băng xuống đánh bại thủ thành Jack Butland. Một lần nữa Morata cho thấy sự ăn ý tuyệt vời với đồng hương Azpilicueta. Đây đã là pha kiến tạo thứ ba của Azpilicueta dành cho Morata từ đầu mùa.

Azpilicueta kiến tạo cho Morata ghi bàn – hình ảnh quen thuộc của mùa giải 2017/18

Phút 30, Fletcher đỡ ngực bị lỗi khiến bóng nảy quá xa, tạo cơ hội cho Pedro cướp bóng lao nhanh đến khung thành Stoke. Tiền đạo nhỏ con không bỏ lỡ món quà với cú sút quyết đoán bằng mu lai má vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Đây là bàn thắng đầu tiên của Pedro ở Ngoại hạng Anh sau 5 trận ra sân. Mùa trước, Pedro là cầu thủ ghi bàn tốt thứ ba của Chelsea (9 bàn, sau Hazard và Costa).

Hiệp 2 là show diễn của tân binh Morata. Phút 77, Morata dẫn bóng vượt quãng đường hàng chục mét, vượt qua cả Johnson lẫn Fletcher, trước khi tung cú sút bằng chân phải nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ sau đó 3 phút, lại là Morata chớp thời cơ với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Chelsea, đồng thời hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Cesar Azpilicueta kiến tạo 4 trong 6 bàn thắng của Chelsea.

Diego Costa đã dứt áo rời Chelsea. Và Morata đang khiến CĐV Chelsea quên đi Costa rất nhanh với màn khởi đầu mùa giải mỹ mãn trong màu áo The Blues. Tới thời điểm này, Morata đã có 6 bàn và 2 pha kiến tạo sau 6 trận đầu tiên ở Premier League.

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không có cặp bài trùng nào ăn ý như Morata – Cesar Azpilicueta. Từ đầu mùa, Azpilicueta đã kiến tạo 4 trong 6 bàn thắng của Morata.

Tiếng Tây Ban Nha đang trở thành ngôn ngữ chủ đạo ở sân Stamford Bridge, đè bẹp cả ngôn ngữ bản địa (chỉ có 1 cầu thủ Anh thường xuyên thi đấu trong đội 1 Chelsea). Cầu thủ người Tây Ban Nha không chỉ chiếm số lượng đông nhất (5 người), mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thành bại của Chelsea trong mùa giải 2017/18.

83,3% số bàn thắng của Chelsea thuộc về những người Tây Ban Nha (tức 10 trong 12 bàn).

Pat Nevin, cựu ngôi sao The Blues trong thập niên 80, có sự giải thích thú vị về phong độ xuất sắc của nhóm cầu thủ Tây Ban Nha. Cựu tiền vệ cánh 54 tuổi người Scotland chia sẻ: “Tôi nghĩ thời tiết nắng và có phần nóng vào buổi chiều đã ủng hộ và ảnh hưởng tích cực đến phong độ của họ. Người Anh quen với cái lạnh nên chúng ta thấy mệt mỏi và chỉ muốn tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi khi nhiệt kế vượt quá 25 độ C. Ngược lại, người Tây Ban Nha dường như chạy đến 10 cây số và đua tốc độ cho vui, kể cả có là 30 độ C cũng chẳng vấn đề gì”.

Bài liên quan