Hà Lan vs Thụy Điển, 01h45 ngày 11/10: Thôi đừng chiêm bao

Hà Lan buộc phải giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 7 bàn trước Thụy Điển ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng có suất đá play-off.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của thầy trò Dick Advocaat trong quãng thời gian cuối vòng loại World Cup bằng 3/4 trận thắng liên tiếp, thế nhưng ông cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình cho Hà Lan. Nhẹ nhàng đánh bại Belarus 3-1 lượt trận áp chót và hy vọng Luxembourg có thể làm nên điều gì đó trước Thụy Điển đã không xảy ra.

Kết quả, Luxembourg thất thủ 0-8 trước Thụy Điển. Hà Lan lại rơi vào thế bám đuổi vị trí thứ 2 với 3 điểm kém hơn. Không những vậy chỉ số phụ hiện tại của Lốc cam còn kém ngày một xa hơn so với đại diện của Bắc Âu (+7 so với +19). Giấc mơ tan nát, vỡ vụn trong ngày Hà Lan thắng trận. Kết cục thậm chí còn cay đắng hơn cả khi họ lụn bại ở vòng loại EURO cách đây 1 năm.

Hà Lan phải giành chiến thắng với tỉ số… 7-0 mới có thể đi tiếp

Nhiệm vụ phải ghi ít nhất 7 bàn mới có hy vọng vượt qua chính Thụy Điển ở trên sân nhà chẳng khác nào đánh đố Hà Lan. Dẫu biết rằng quá khứ đội bóng áo cam có kết quả đối đầu nhỉnh hơn đối thủ (11-8) nhưng họ mới có ba lần ghi được 5 bàn và đều để lọt lưới trong 3 trận… giao hữu cách đây 4 thế kỷ.

Nói vậy để thấy rằng khả năng thắng trận của Hà Lan thậm chí còn bỏ ngỏ chứ chưa nói tới việc họ hủy diệt Thụy Điển. Ngược lại, đích thân tiền vệ kỳ cựu của Oranje đã có cái nhìn đầy bi quan về nhiệm vụ gần như bất khả thi này: “Thắng Thụy Điển với tỷ số 7-0 là điều không thể nào xảy ra. Khi nghe Thụy Điển thắng Luxembourg 8-0, tôi đã bị choáng”.

Nếu như Robben hết hy vọng, HLV trưởng “Cơn lốc Da cam” Dick Advocaat vẫn trông đợi vào một phép màu. Nhà cầm quân của Hà Lan nói: “Thực tế là rất khó, nhưng chưa kết thúc. Chúng tôi còn một trận để chơi và mọi khả năng đều có thể xảy ra”. Đúng là mọi thứ có thể xảy ra, nhưng đội bóng đã cầm hòa Hà Lan 1-1 lượt đi, toàn thắng 2 trận liên tiếp (ghi 12 bàn, 0 bàn thua) liệu có thể thua tới… 7 bàn?

Đây là nhiệm vụ không tưởng và Thụy Điển gần như đã có 99% vé dự World Cup

Rất khó. Thụy Điển thắng 4/5 trận gần đây tại vòng loại World Cup 2018. Hơn nữa, với sự thăng hoa từ việc ghi poker vào lưới Luxembourg lượt đấu trước (tổng 8 bàn tại vòng loại), chân sút 31 tuổi Marcus Berg ngỡ đã ở bên kia sườn dốc bỗng trở thành mối đe dọa lớn cho Cillessen.

Ngoài ra, dù đã chắc suất vị trí thứ 2 nhưng Thụy Điển vẫn còn cơ hội để cạnh tranh ngôi đầu với Pháp (kém 1 điểm). Nếu Pháp không thể thắng đội bét bảng Belarus trận cuối, đồng thời đội quân của Andersson vượt qua Hà Lan.

Thông tin lực lượng

Về phía đội chủ nhà Hà Lan, họ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Về phía đội khách Thụy Điển, họ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào.

Đội hình dự kiến

Hà Lan (4-2-3-1): Cillessen – Janmaat, Van Dijk, Hoedt, Blind – Vilhena, Wijnaldum – Robben, Klaassen, Depay – Janssen.

Thụy Điển (4-4-2): Olsen – Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustins – Johansson, Larsson, Claesson, Forsberg – Berg, Toivonen.

Dự đoán: Hà Lan 1-1 Thụy Điển

Bài liên quan