Hậu vệ Barca: ‘Chúng tôi đi tiếp sau khi thua 0-4, thì PSG cũng có thể ngược dòng loại Real’

Ngôi sao của Barca cổ vũ PSG ngược dòng loại Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Sergi Roberto là người ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Barca khi tiếp PSG trong trận lượt về vòng 1/8 năm ngoái. Đây là chiến thắng kinh điển giúp Barca giành quyền vào tứ kết với kết quả chung cuộc 6-5, sau khi thua 0-4 ở lượt đi.

Năm nay, đến lượt PSG gặp khó khăn khi thua Real với tỷ số 1-3 ở lượt đi. Và Roberto không ngần ngại cổ vũ đội bóng của đồng đội cũ Neymar: ‘‘Chúng tôi từng ngược dòng thành công sau khi phải nhận kết quả rất tệ ở lượt đi. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Với cách biệt mà Real đang dẫn trước, tôi nghĩ PSG có thể lội ngược dòng”.

Roberto ghi bàn quyết định vào lưới PSG trong cuộc ngược dòng bất ngờ nhất Champions League.

Không phải là cầu thủ có tài năng lớn như Messi, Iniesta hay Xavi, Roberto từng gặp không ít khó khăn khi đi lên từ học viện La Masia. Tuy nhiên, nhờ sự kiên nhẫn của hai HLV Pep Guardiola và Luis Enrique, ngôi sao chạy cánh phải mới từng bước trưởng thành. Mới đây, anh được Barca gia hạn hợp đồng đến năm 2022.

Tôi thật may khi có Pep làm HLV. Ông ấy tin tưởng tôi và nhiều cầu thủ khác của học viện, đồng thời cho chúng tôi một sự khởi đầu. Enrique cũng rất quan trọng khi truyền cho tôi sự tự tin và đưa tôi lên từ đội B”, Roberto tri ân.

PSG của Neymar sẽ lội ngược dòng thành công trước Real?

Tháng 6 tới, tuyển Tây Ban Nha sẽ thi đấu tại World Cup 2018. Là cầu thủ đang đạt tới độ chín, Roberto rất hy vọng sẽ có tên trong danh sách triệu tập. ”Ai cũng mơ được chơi World Cup. Tôi từng dự World Cup U17 và U20. Bây giờ tôi muốn dự World Cup ở cấp cao nhất. Hy vọng tôi sẽ chơi đủ tốt để HLV Lopetegui đưa tôi vào danh sách tham dự”, Roberto nói.

Sergi Roberto ký hợp đồng mới với Barca, Man.City vỡ mộng

Trang chủ của Barcelona đăng tải thông tin CLB đã gia hạn thành công với ngôi sao Sergi Roberto.

Còn nhớ ở thị trường chuyển nhượng hè qua, Man City sau khi chiêu mộ hàng loạt tân binh, vẫn nuôi mộng sở hữu Roberto. Theo triết lý của HLV Pep Guardiola, tiền vệ người Tây Ban Nha rất phù hợp với lối chơi mà Pep xây dựng cho Man xanh. Thậm chí báo chí Anh giai đoạn đó còn loan tin, phía Man.City sẵn sàng chi ra con số 50 triệu bảng cho thương vụ này. Song, Barca đã từ chối bán đi ngôi sao 26 tuổi.

Từ chối thôi chưa đủ, để tránh rủi ro có thể xảy ra ở kỳ chuyển nhượng sắp tới, BLĐ đội chủ sân Nou Camp đã tiến hành gia hạn hợp đồng với Roberto. Theo đó, với việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2022, mức lương của Roberto tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong hợp đồng mới nằm ở mức giải phóng nếu như có đội bóng nào muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Roberto đã gia hạn với Barca.

Giống như trước kể từ sau khi bi kịch Neymar xảy ra, Barca rút kinh nghiệm khi nâng số tiền giải phóng hợp đồng của Roberto lên đến 500 triệu EUR – con số đủ khiến mọi đội bóng phải ngao ngán.

Nói về việc được gia hạn, Roberto cho biết: “Thật sự là các đội khác có quan tâm đến tôi, nhưng tôi muốn ở đây và tôi hạnh phúc khi được gia hạn cho đến năm 2022. Và nếu tôi có thể tiếp tục cống hiến lâu hơn cho đội bóng thì mọi thứ còn tốt hơn nữa.”

Trong khi đó, Chủ tịch Josep Bartomeu đã không giấu được sự vui mừng trong việc tránh những đội bóng khác để mắt đến Roberto: “Anh ấy đã có và sẽ có rất nhiều lời mời gọi, nhưng chúng tôi biết ơn anh ấy với quyết định ở lại đội bóng.”

Bài liên quan